Thảm kịch Odessa: Nga muốn kiện Ukraine lên tòa án châu Âu

(Kiến Thức) - Các thành viên của Phòng Công Liên bang Nga (PCRF) chuẩn bị đệ đơn kiện chính quyền Ukraine lên Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) về thảm kịch Odessa.

“Chúng tôi đang thu thập tin tức cũng như các tài liệu cần thiết để kiện họ (tức chính quyền Ukraine) lên ECHR. Biên bản kiến nghị này yêu gọi chính quyền Ukraine vào cuộc làm rõ vụ việc, và đánh giá trách nhiệm của các bên liên quan đối với các vụ tử vong của dân thường ở Odessa hay các thành phố khác của Ukraine”, quan chức của PCRF, ông Georgy Fyodorov cho tờ Izvestia biết.
Một góc khu phố trong buổi tối hôm xảy ra vụ thảm kịch Odessa.
 Một góc khu phố trong buổi tối hôm xảy ra vụ thảm kịch Odessa.
Cùng với đó, ông Fyodorov kể lại sự việc về đám cháy ở Odessa như sau: “Vào hôm 2/5, trong suốt cuộc đụng độ với nhóm lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc (gồm các cổ động viên bóng đá, chiến binh Right Sector và tự vệ Maidan), một số người biểu tình chống chính phủ đã chạy vào tòa nhà công đoàn. Các chiến binh Right Sector cùng những người ủng hộ họ đã ném bom xăng và chặn đứng lối ra vào của tòa nhà. Kết quả là, 46 người đã thiệt mạng, hơn 200 người bị thương tích”.
Georgy Fyodorov, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Chính trị Aspekt và là thành viên của PCRF cho rằng, chính quyền Kiev tìm cách biện minh cho tội ác của họ chống lại người dân.
“Họ đang đổ thừa trách nhiệm cho một người nào khác và nói với châu Âu rằng, những người phá hoại từ Nga chịu trách nhiệm cho vụ thảm kịch Odessa trên”, ông nói.

Nạn nhân vụ cháy Odessa bị đầu độc?

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Unian đưa tin, những nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy toà nhà công đoàn ở Odessa hôm 2/5 có thể đã ngộ độc bởi một chất khí lạ.

Trong các nạn nhân xấu số, nhiều người đã liều mạng nhảy từ tầng 4 và 5 của toà nhà trong khi những người khác lại bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) hoặc bị chết cháy.
Hiện trường vụ cháy toà nhà công đoàn ở Odessa.
Hiện trường vụ cháy toà nhà công đoàn ở Odessa.
“Tôi đã có mặt ở hiện trường và thấy một số lượng dân thường thiệt mạng. Rõ ràng, họ đã tử vong ngay lập tức một cách rất nhanh chóng. Điều này đồng nghĩ rằng, một loại hoá chất gì đó đã được đốt cháy, tạo ra khí độc. Chính loại khí này khiến họ bất tỉnh và tử vong ngay tại chỗ”, hãng Ria Novosti dẫn lại lời của Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine Vitaly Yarema. Ông Yarema cho hay, thông tin trên sẽ được xác minh sau khi có kết quả của việc khám nghiệm tử thi.

Diễn biến cuộc đánh chiếm tòa thị chính Lugansk qua ảnh

(Kiến Thức) -Khoảng 1.000 người biểu tình đã xông vào chiếm tòa thị chính tỉnh miền đông Ukraine Lugansk vào ngày 29/4.

Cuộc biểu tình bắt đầu từ bên ngoài trụ sở cảnh sát tỉnh Lugansk.
Cuộc biểu tình bắt đầu từ bên ngoài trụ sở cảnh sát tỉnh Lugansk.

Ukraine thả 67 người biểu tình chống chính phủ tại Odessa

(Kiến Thức) - Cảnh sát Odessa thả 67 người biểu tình chống chính phủ Kiev bị bắt giữ sau thảm kịch tại thành phố này.

67 người biểu tình chống chính phủ Kiev bị cảnh sát Odessa bắt giữ trước đó, vừa được thả sau khi người biểu tình bao vây tòa nhà Bộ Nội vụ Ukraine tại thành phố này. Trong số những người được thả còn có những người sống sót sau vụ cháy tại tòa nhà Trade Unions ngày 2/5.
Những người được thả nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đám đông người biểu tình. Tuy được thả, những người biểu tình chống Kiev bị bắt cho biết họ vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ cháy Trade Unions và phải quay lại trình diện vào hôm nay, hãng tin Russia Today đưa tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới