![]() |
| Thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban. Ảnh: Hà Linh/TTXVN. |
![]() |
| Thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban. Ảnh: Hà Linh/TTXVN. |
![]() |
| Lãnh đạo phe biểu tình, ông Suthep đối mặt với lệnh bắt giữ mới của Tòa án. |
Giới truyền thông nhìn nhận, chiến lược an ninh quốc gia mà Nhật Bản vừa thông qua thực chất thể hiện ba mục đích: mở rộng quân đội Nhật, “lách” các điều khoản đã được ghi nhận trong hiến pháp thời kì hậu chiến tranh và đối phó với “sức ảnh hưởng quân sự ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc”.
Trước những thông tin mới này, thiếu tướng La Viện cho rằng, động thái mới này của Nhật Bản sẽ khiến cuộc tranh chấp lãnh hải ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku giữa hai nước thêm căng thẳng.
![]() |
| Trong Top ảnh chính trị nổi bật nhất năm 2013 do tờ BF bình chọn, ảnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama chiếm tỷ lệ lớn. Trong ảnh, ông Obama tỏ vẻ tiếc nuối sau một cú đánh bóng hỏng trên sân golf Farm Neck Golf Club trong kì nghỉ hè cùng gia đình ở đảo Martha's Vineyard. |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 4-5/2.
Vụ nổ xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran đã khiến một bé gái 4 tuổi thiệt mạng.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo Mỹ rằng nếu họ bắt đầu một cuộc chiến, lần này sẽ là một cuộc chiến khu vực.
Ít nhất 30 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel tại Dải Gaza.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết ông đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida.
Chính phủ liên bang Mỹ tạm thời đóng cửa một phần, lần thứ hai kể từ tháng 10/2025.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết các cuộc tiếp xúc với Mỹ trở nên "hiệu quả hơn nhiều" dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Lực lượng cảnh sát và quân đội Pakistan đã tiêu diệt hơn 140 tay súng phiến quân trong chiến dịch chống khủng bố trên khắp tỉnh Balochistan.
Lực lượng cảnh sát và quân đội Pakistan đã tiêu diệt hơn 140 tay súng phiến quân trong chiến dịch chống khủng bố trên khắp tỉnh Balochistan.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết các cuộc tiếp xúc với Mỹ trở nên "hiệu quả hơn nhiều" dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 4-5/2.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo Mỹ rằng nếu họ bắt đầu một cuộc chiến, lần này sẽ là một cuộc chiến khu vực.
Vụ nổ xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran đã khiến một bé gái 4 tuổi thiệt mạng.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết ông đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với phái đoàn Mỹ tại Florida.
Ít nhất 30 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel tại Dải Gaza.
Chính phủ liên bang Mỹ tạm thời đóng cửa một phần, lần thứ hai kể từ tháng 10/2025.
Khoảng 240 triệu người đã được cảnh báo về thời tiết lạnh giá và bão tuyết ở nước Mỹ.
Hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ coltan ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Người mẹ và 6 đứa con của cô đã thiệt mạng ở miền đông Afghanistan sau khi trận mưa lớn khiến nhà của họ đổ sập vào ban đêm.
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU cho rằng ý tưởng thành lập quân đội châu Âu do nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất là không khả thi.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách về vụ tấn công vào một căn cứ không quân ở thủ đô Niger.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một nghi phạm đang lên kế hoạch ám sát một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga ở St. Petersburg.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này chưa có kế hoạch cụ thể nào cho các cuộc đàm phán với Mỹ.
Nữ Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, được Politico bình chọn là nhân vật quyền lực thứ hai ở Châu Âu vào năm 2025.
Vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và xe buýt nhỏ tại Nam Phi đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
Điện Kremlin cho biết hiện chỉ có Moscow đang được thảo luận như một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.
Iran đe dọa sẽ tấn công ngay lập tức các căn cứ quân sự và tàu sân bay của Mỹ nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Động thái này diễn ra sau cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), vào tuần trước.