Thái Lan chê S-300 nhái của Trung Quốc giá đắt

(Kiến Thức) - Quân đội Thái Lan có thể không mua hệ thống tên lửa HQ-9 của Trung Quốc do giá đắt, chi phí bảo dưỡng cao và kích cỡ quá lớn.

Tạp chí Jane’s Defense Weekly cho biết, Trung Quốc và Thái Lan đang tiến hành đàm phán mở rộng hợp tác thương mại vũ khí, trong đó bao gồm việc Thái Lan có thể nhập khẩu hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 (Trung Quốc sao chép công nghệ tên lửa S-300 Nga).
Bộ Quốc phòng Thái Lan đã lên tiếng xác nhận thông tin Quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu hệ thống tên lửa HQ-9. Tuy nhiên, phía Thái Lan cho rằng, giá thành của hệ thống HQ-9 quá đắt, chi phí bảo dưỡng cao, hơn nữa kích cỡ cũng tương đối lớn. Chính vì thế Quân đội Thái Lan vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc liệu có mua hệ thống này của Trung Quốc hay không.
Ngược lại, Lục quân Thái Lan lại bày tỏ mong muốn mua tên lửa phòng không vác vai QW-18 của Trung Quốc, bổ sung vào “lá chắn phòng không” tầm thấp của nước này.
Hệ thống phòng không giá rẻ HQ-9 của Trung Quốc bị Thái Lan chê đắt.
 Hệ thống phòng không giá rẻ HQ-9 của Trung Quốc bị Thái Lan chê đắt.
Hiện tại, hệ thống phòng không trong Không quân và Lục quân Thái Lan chủ yếu là vũ khí tầm ngắn. Ví dụ như hệ thống phòng không ADATS do Công ty Oerlikon của Canada sản xuất, hệ thống tên lửa vác vai FIM-43 Redeye và hệ thống phòng không tầm trung MIM-23 Hawk của Mỹ .
Nguồn tin còn tiết lộ, Thái Lan đang đàm phán với Anh về việc nhập hệ thống vũ khí phòng không của Anh và Đức.
Trước đó, hồi tháng 10, hệ thống phòng không HQ-9 cũng đã từng được Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn để đáp ứng yêu cầu phòng không của nước này, tuy nhiên sau đó họ đã loại bỏ HQ-9 do sức ép từ Mỹ và các đồng minh NATO.
Biến thể xuất khẩu của hệ thống HQ-9 được định danh là FD-2000 có tầm phóng đạt 125 km, khả năng tác chiến phòng không trong mọi điều kiện thời tiết, có thể đánh chặn các loại máy bay, vũ khí dẫn đường chính xác.
Một khẩu đội tên lửa FD-2000 có thể đồng thời điều khiển 16 quả tên lửa đánh chặn 8 mục tiêu, khả năng kháng nhiễu điện từ mạnh. Tên lửa của hệ thống vũ khí này có tốc độ nhanh, tầm bắn xa, đã áp dụng công nghệ phóng thẳng đứng, có thể tiến hành đổi hướng tùy ý trong phạm vi 360 độ.

Trung Quốc tập trận với tên lửa S-300 “nhái”

(Kiến Thức) - Vừa qua, đơn vị phòng không Đại Quân khu Bắc Kinh đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật với tên lửa “nhái” S-300, mang tên HQ-9.

Theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận tại Tây sa mạc Gobi có sự tham gia của tiểu đoàn tên lửa HQ-9. Trong ảnh là đạn tên lửa HQ-9 rời bệ phóng theo phương thẳng đứng.
 Theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận tại Tây sa mạc Gobi có sự tham gia của tiểu đoàn tên lửa HQ-9. Trong ảnh là đạn tên lửa HQ-9 rời bệ phóng theo phương thẳng đứng.
“Đối phương” xâm nhập khu vực phòng thủ ở độ cao thấp. Đây có thể là loại máy bay Su-30 được dùng đóng giả “quân địch” để đơn vị HQ-9 luyện tập phát hiện mục tiêu.
 “Đối phương” xâm nhập khu vực phòng thủ ở độ cao thấp. Đây có thể là loại máy bay Su-30 được dùng đóng giả “quân địch” để đơn vị HQ-9 luyện tập phát hiện mục tiêu.

Ảnh QS ấn tượng tuần: tên lửa S-300 “giả” của Việt Nam

(Kiến Thức) - Tên lửa S-300 “giả” của Việt Nam, lộ diện máy bay cảnh báo mới của Trung Quốc, MiG-29KUB cho MiG-29K “bú sữa” là các ảnh quân sự ấn tượng tuần qua.

Giữa tuần qua, tại Học viện Phòng không – Không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức cuộc diễn tập phòng không với sự tham gia của hệ thống tên lửa hiện đại nhất S-300PMU-1. Điều đặc biệt nhất, trong cuộc diễn tập này, lần đầu tiên quân đội ta đã giới thiệu trận địa giả hệ thống S-300 với những xe radar, ống phóng tên lửa được làm giống như thật nhằm đánh lạc hướng trinh sát đường không kẻ địch trong chiến tranh. Chiến thuật xây dựng trận địa giả đã được quân đội ta áp dụng rất thành công trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc.
 Giữa tuần qua, tại Học viện Phòng không – Không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức cuộc diễn tập phòng không với sự tham gia của hệ thống tên lửa hiện đại nhất S-300PMU-1. Điều đặc biệt nhất, trong cuộc diễn tập này, lần đầu tiên quân đội ta đã giới thiệu trận địa giả hệ thống S-300 với những xe radar, ống phóng tên lửa được làm giống như thật nhằm đánh lạc hướng trinh sát đường không kẻ địch trong chiến tranh. Chiến thuật xây dựng trận địa giả đã được quân đội ta áp dụng rất thành công trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc.

Nhận diện 5 “át chủ bài” Trung Quốc trong xung đột biển

(Kiến Thức) - Tiêm kích J-10, J-11, J-16 và máy bay cảnh báo KJ-200, KJ-2000 sẽ là “5 át chủ bài” trong cuộc xung đột tương lai trên biển của Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn báo giới, khi được hỏi về việc Không quân Trung Quốc sẽ sử dụng những loại máy bay chiến đấu nào trong cuộc xung đột trên biển trong tương lai, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long đã đưa ra nhận định: “Trung Quốc sẽ kết hợp sức mạnh của các máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm bao gồm J-10, J-11, J-16, KJ-200 và KJ-2000. Như vậy sẽ có thể kiểm soát được phạm vi rộng không phận trên biển, đồng thời cũng tạo thành khả năng tấn công mục tiêu đối phương, các loại vũ khí được trang bị cho máy bay có thể hình thành chuối tấn công tương đối hợp lý. Riêng về năng lực khống chế trên biển, Trung Quốc sẽ phối hợp sức mạnh của những máy bay chiến đấu đối hạm, tên lửa, đạn pháo và các máy bay chiến đấu cảnh báo sớm”.
 Trả lời phỏng vấn báo giới, khi được hỏi về việc Không quân Trung Quốc sẽ sử dụng những loại máy bay chiến đấu nào trong cuộc xung đột trên biển trong tương lai, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long đã đưa ra nhận định: “Trung Quốc sẽ kết hợp sức mạnh của các máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm bao gồm J-10, J-11, J-16, KJ-200 và KJ-2000. Như vậy sẽ có thể kiểm soát được phạm vi rộng không phận trên biển, đồng thời cũng tạo thành khả năng tấn công mục tiêu đối phương, các loại vũ khí được trang bị cho máy bay có thể hình thành chuối tấn công tương đối hợp lý. Riêng về năng lực khống chế trên biển, Trung Quốc sẽ phối hợp sức mạnh của những máy bay chiến đấu đối hạm, tên lửa, đạn pháo và các máy bay chiến đấu cảnh báo sớm”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới