Tàu Trung Quốc áp sát Senkaku/Điếu Ngư nhất từ trước tới nay

(Kiến Thức) - Hai tàu chiến Trung Quốc đã tiến vào khu vực cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư chỉ khoảng 70 km, vị trí gần nhất từ trước tới nay.

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (MSDF) đã nhìn nhận vụ tiếp cận xảy ra vào ngày 30/12 này của phía Trung Quốc là một hành động khiêu khích và có chủ đích. Sau đó, MSDF đã cử các tàu của mình để theo dõi các động tĩnh của hai tàu Trung Quốc trên.
Tàu khu trực lớp Sovremennyy.
 Tàu khu trực lớp Sovremennyy.
Hai tàu chiến trên được xác định là tàu khu trục lớp Sovremennyy có lượng giãn nước 7.940 tấn và tàu lớp Jiangwei có lượng giãn nước 2.392 tấn. Cả hai tàu này đều thuộc Hạm đội Đông Hải, Quân đội Trung Quốc (PLA).
Khu vực nơi mà tàu chiến Bắc Kinh thâm nhập là một vùng hải phận quốc tế. Vì thế, việc tiếp cận trên không hề vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, khu vực đó chỉ cách vùng biển tiếp giáp với Nhật Bản 27 km.
Như vậy, động thái trên của Trung Quốc cũng làm dấy lên những quan ngại rằng, một cuộc chạm trán quy mô nhỏ có thể nổ ra gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, biển Hoa Đông.
Gần đây, nhiều nguồn tin tiết lộ, Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ quân sự quy mô lớn trên đảo Nanji thuộc tỉnh Zhejiang (Trung Quốc), cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư 300 Km theo hướng đông bắc. nếu tin này là chính xác, đó sẽ là một động thái làm tình hình căng thẳng ở Hoa Đông gia tăng trong thời gian tới.
Nguồn tin tức thế giới

Trung Quốc xây căn cứ quân sự lớn gần Senkaku/Điếu Ngư?

(Kiến Thức) - Nhiều nguồn tin tiết lộ, chính quyền Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ quân sự quy mô lớn gần khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Công tác xây dựng cơ sở này đang diễn ra trên đảo Nanji thuộc tỉnh Zhejiang (Trung Quốc), cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư 300 Km theo hướng đông bắc.
Quang cảnh khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Quang cảnh khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Các nguồn tin này cho biết, căn cứ mới này được là để tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội Trung Quốc đối với các diễn biến quân sự tiềm tàng trong khu vực. 

Lộ bà vợ “khát” tình tiền của trợ lý ông Hồ Cẩm Đào

(Kiến Thức) - Bà Gu Liping, vợ cựu trợ lý thân cận của ông Hồ Cẩm Đào Ling Jihua , bị truyền thông Trung Quốc mô tả là “khát” tiền bạc và tình.

Ông Ling Jihua 58 tuổi, trở thành quan chức mới nhất bị chính quyền Trung Quốc điều tra vì tội tham nhũng. Đây cũng là “con hổ” mới nhất bị tóm gọn trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Vào ngày 20/12, chính quyền Trung Quốc thông báo, ông Ling Jihua chính thức bị điều tra do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, từ dùng để chỉ tội danh tham nhũng.

Tàu sân bay Trung Quốc “khủng” hơn tàu Nhật và Ấn Độ?

(Kiến Thức) - Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng Type 001A sẽ tốt hơn so với tàu sân bay Nhật Bản và Ấn Độ, tạp chí quốc phòng Kanwa đưa tin.

Nếu Trung Quốc phát triển thành công chương trình tàu sân bay Type 001A, Hải quân Trung Quốc sẽ có tàu sân bay tốt hơn các đối thủ Nhật và Ấn Độ, tờ Kanwa Defense Review có trụ sở ở Canada đưa tin.
Một quan chức cấp cao của xưởng đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải - nơi đang đóng tàu sân bay của Trung Quốc cho rằng, mẫu tàu sân bay Type 001A sẽ tốt hơn cả tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ và tàu khu trục mang trực thăng Izumo của Nhật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.