Tàu Đô đốc Nakhimov sẽ là "vua biển cả" với tên lửa S-400

Với kế hoạch trang bị tổ hợp phòng không S-400 và tên lửa siêu thanh cho tàu tuần dương hạng nặng Đô đốc Nakhimov, Hải quân Nga đang quyết tâm biến con tàu này thành "vua biển cả".

Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov tin rằng, việc hoàn thành hiện đại hóa tàu tuần dương tên lửa hạng nặng Đô đốc Nakhimov của dự án 1144 Orlan sẽ khiến Nga trở thành lãnh đạo về hỏa lực trên biển.
Tờ báo “Kinh tế hôm nay” viết rằng, chiến hạm sau khi được nâng cấp sẽ cung cấp cho hải quân Nga một con tàu mà trong những năm tới sẽ không có trên thế giới.
Trong quá trình hiện đại hóa, các hệ thống tên lửa phòng không S-300F sẽ được thay thế bằng hệ thống S-400. Phạm vi hoạt động của nó có thể đạt tới 400 km. Các vũ khí tấn công tàu tuần dương cũng sẽ được nâng cấp.
Tau Do doc Nakhimov se la
 Tàu tuần dương hạng nặng Đô đốc Nakhimov của Nga.
20 bệ phóng tên lửa chống hạm Granit sẽ được thay thế 80 bệ phóng được thiết kế cho các tên lửa hành trình hiện đại của Nga Onyx, Kalibr và Zircon.
Theo chuyên gia này cho biết, Đô đốc Nakhimov là một trong 4 tàu của dự án 1144 Orlan. Hiện tại trong hải quân Nga chỉ có một bản sao của tàu tuần dương tên lửa hạng nặng như vậy - Peter Đại đế.
Đô đốc Nakhimov và Peter Đại đế hiện đang phục vụ trong lực lượng hải quân Nga, và hai tàu khác của dự án Đô đốc Lazarev và Đô đốc Ushakov đã không còn phục vụ trong lực lượng hải quân do tình trạng quá tồi tệ.
Ông lưu ý rằng, nhiệm vụ ban đầu của những con tàu này là chiến đấu chống lại các nhóm tàu tấn công của kẻ thù, vì lý do đó nên tàu được trang bị tổ hợp tên lửa Granit.
Việc hiện đại hóa Đô đốc Nakhimov được tiến hành dưới sự kiểm tra và giám sát của Bộ Quốc phòng Nga. Vào tháng 3/2019, Shoigu đã kiểm tra quá trình hiện đại hóa con tàu tại Sevmash - công ty thực hiện việc hiện đại hóa.
Chuyên gia quân sự Leonkov cho biết, sau khi hiện đại hóa Đô đốc Nakhimov sẽ tăng khả năng lên gấp đôi. Một trong những lý do là tên lửa hành trình Zircon có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách trên 1000 km, trong khi đó đầu đạn Granit không thể vượt quá 600 km. Ngoài ra, tàu chiến sau khi hiện đại hóa còn khả năng chống tên lửa, có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay tối đa 12 Mach.
Ông Leonkov cũng nói rằng, các tổ hợp tác chiến điện tử và phần còn lại của các hệ thống chiến đấu trên tàu sẽ được nâng cấp. Điều này sẽ tăng cường đáng kể khả năng của nó và bảo đảm cho con tàu có thể hoạt động thêm 20 năm.
Ngoài ra, Nga cũng đang phát triển tàu khu trục đầy hứa hẹn của dự án 23500. Nó có trọng tải thấp hơn so với các tàu tuần dương của dự án Orlan 1144, nhưng vũ khí trên tàu rất hiện đại.
Do đó, có thể kết luận rằng, việc hiện đại hóa Đô đốc Nakhimov là một giai đoạn trung gian trong sự phát triển của Hải quân Nga.

Độc đáo chiến thuật “vây, lấn, tấn, diệt” trong trận Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ là một điển hình xuất sắc, đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng về chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật.

Theo đó riêng về chiến thuật, ta đã thành công với nhiều cách đánh vào từng cụm cứ điểm của tập đoàn cứ điểm, gồm 49 cứ điểm kiên cố của địch, trong đó sáng tạo ra cách đánh “vây, lấn, tấn, diệt”, đạt hiệu suất chiến đấu cao.
Sau khi đánh chiếm các cứ điểm Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo trong đợt 1 chiến dịch (từ ngày 13 đến ngày 17-3-1954), bộ đội ta tiếp tục xây dựng hệ thống trận địa tiến công, gồm các đường hào trục, đường hào nhánh để vận chuyển và cơ động lực lượng, hệ thống trận địa tiến công và xuất phát xung phong các trung đoàn, cùng rất nhiều hầm trú ẩn, hầm chỉ huy tiến áp sát, bao vây xung quanh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Cận cảnh "pháo đài thép" của Pháp bị tiêu diệt ở Điện Biên Phủ

8 trong 10 xe tăng (pháo đài thép) của Pháp sử dụng bảo vệ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị quân đội ta tiêu diệt hiện vẫn được lưu giữ ở Điện Biên.

Can canh
 Trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, Pháp đã đưa lên tập đoàn cứ điểm ở lòng chảo Điện Biên hàng trăm loại vũ khí tối tân, trong đó có 10 xe tăng M24 Chaffee.

Ngỡ ngàng lý do khiến Nga “khai tử” hai siêu hạm hạt nhân

(Kiến Thức) - Dẫu vì lý do gì, việc Hải quân Nga “khai tử” hai tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov là một quyết định đáng tiếc. Bởi chỉ sức mạnh của một chiếc đã đủ để “cân” cả hạm đội tàu sân bay Mỹ.

Ngo ngang ly do khien Nga “khai tu” hai sieu ham hat nhan
 Theo tờ Izvestia, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định khai tử hoàn toàn hai chiến hạm Đô đốc Ushakov và Đô đốc Lazarev thuộc lớp tàu tuần dương hạng nặng chạy bằng năng lượng hạt nhân Đề án 1144 Orlan (NATO gọi là lớp Kirov). Nguồn ảnh: Wikipedia

Đọc nhiều nhất

Tin mới