Tàu chiến to nhất Hàn Quốc gặp hỏa hoạn

(Kiến Thức) - Yonhap đưa tin, tàu chiến lớn nhất hải quân nước này mang tên Dokdo đã xảy ra sự cố cháy buồng máy phát điện lúc 10h40 sáng hôm qua.

Rất may ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt và không có thiệt hại quá lớn về người.
Hệ thống máy xảy ra cháy chịu trách nhiệm cung cấp nguồn điện năng cho tàu đổ bộ chở trực thăng Dokdo. Khi sự cố xảy ra, Dokdo đang trên đường đến cảng Incheon để tham gia hoạt động kỷ niệm “cuộc đổ bộ Incheon” (trong Chiến tranh Triều Tiên).
Theo quan chức của Quân đội Hàn Quốc, trên tàu Dokdo có 2 máy phát điện, trong đó một máy do xảy ra cháy đã phải dừng vận hành. Máy còn lại do trong quá trình dập lửa để nước vào nên cũng dừng vận hành.
Tàu chiến lớn nhất Hải quân Hàn Quốc, ROKS Dokdo.
Tàu chiến lớn nhất Hải quân Hàn Quốc, ROKS Dokdo.
Hiện nay, tàu Dokdo đã phải dừng hành trình, nếu máy phát điện có thể sửa chữa kịp thời, tàu sẽ tiếp tục đi tới cảng Incheon. Và nếu không thể sửa chữa tàu sẽ được kéo quay trở lại Hạm đội 2 tại Pyeongtaek.
Trong quá trình kiểm soát lửa, một nhân viên làm nhiệm vụ tại phòng máy phát điện đã bị bỏng, ngoài ra không có ai bị thương vong.
Tàu đổ bộ chở trực thăng ROKS Dokdo (LPH 6111) là tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hàn Quốc với lượng giãn nước toàn tải tới 18,800 tấn, dài 199m. Tàu có khả năng chở 2 tàu đệm khí, 6 xe tăng hoặc 7 xe bọc thép lội nước và 720 lính thủy. Ngoài ra, tàu có thể chở thêm 10 trực thăng vận tải hạng trung với sân đáp diện tích lớn với 5 điểm cất hạ cánh.

Nhận mặt 12 tàu chiến lớn nhất, uy lực nhất thế giới

(Kiến Thức) - Khu trục chở trực thăng JDS Izumo (Nhật Bản), tàu sân bay lớp Nimitz (Mỹ), Kuznetsov (Nga), Liêu Ninh (Trung Quốc)…được xem là những tàu chiến lớn nhất thế giới.

Tàu chiến JDS Izumo vừa mới được Nhật Bản hạ thủy hôm 6/8 được xếp vào kiểu loại tàu khu trục nhưng thiết kế thêm boong phóng máy bay lớn cho phép hoạt động của nhiều máy bay cùng lúc. Con tàu được đặt tên là JDS Izumo theo tên một tàu tuần dương bọc thép của Hải quân Đế quốc Nhật Bản bị Mỹ đánh chìm năm 1945. JDS Izumo có lượng giãn nước toàn tải 27.000 tấn, dài 245m, tốc độ tối đa 30 hải lý/h, thủy thủ đoàn 970 người, chở tối đa 14 trực thăng săn ngầm, quét mìn, vận tải...
 Tàu chiến JDS Izumo vừa mới được Nhật Bản hạ thủy hôm 6/8 được xếp vào kiểu loại tàu khu trục nhưng thiết kế thêm boong phóng máy bay lớn cho phép hoạt động của nhiều máy bay cùng lúc. Con tàu được đặt tên là JDS Izumo theo tên một tàu tuần dương bọc thép của Hải quân Đế quốc Nhật Bản bị Mỹ đánh chìm năm 1945. JDS Izumo có lượng giãn nước toàn tải 27.000 tấn, dài 245m, tốc độ tối đa 30 hải lý/h, thủy thủ đoàn 970 người, chở tối đa 14 trực thăng săn ngầm, quét mìn, vận tải...
JDS Izumo đang bị giới chuyên gia Trung Quốc chỉ trích như là nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản bị hạn chế về xây dựng lực lượng quân sự, nước này chỉ được phép duy trì lực lượng phòng vệ, không được chế tạo vũ khí hạt nhân hay tàu sân bay. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc dẫn đến những lo ngại về sự leo thang trong tranh chấp đảo. Quan chức Nhật Bản khẳng định con tàu sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động nhân đạo và sơ tán quy mô lớn.
 JDS Izumo đang bị giới chuyên gia Trung Quốc chỉ trích như là nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản bị hạn chế về xây dựng lực lượng quân sự, nước này chỉ được phép duy trì lực lượng phòng vệ, không được chế tạo vũ khí hạt nhân hay tàu sân bay. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc dẫn đến những lo ngại về sự leo thang trong tranh chấp đảo. Quan chức Nhật Bản khẳng định con tàu sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động nhân đạo và sơ tán quy mô lớn.

Cận cảnh xác tàu ngầm Kilo của Ấn Độ

(Kiến Thức) - Tàu ngầm Kilo của Ấn Độ bị phát nổ và chìm hôm qua đang dần lộ ra trên mặt nước khi lực lượng thợ lặn bắt đầu bơm nước ra để nâng tàu lên.

Rạng sáng hôm qua, sau một tiếng nổ lớn, tàu ngầm INS Sindhurakshak của Hải quân Ấn Độ bốc cháy và chìm xuống mặt nước, kéo theo 18 thủy thủ trên tàu. Sau khi xảy ra, Quân đội Ấn Độ nhanh chóng thực hiện các nỗ lực cứu hộ. Theo một số nguồn tin, ngay chiều hôm qua các thợ lặn đã mở lối vào con tàu nhưng chưa thể vào trong vì thiếu ánh sáng và khoang tàu ngập bùn đập. Trong ảnh là thấp nóc tháp nhô cao giữa thân tàu ở trên mặt nước.
 Rạng sáng hôm qua, sau một tiếng nổ lớn, tàu ngầm INS Sindhurakshak của Hải quân Ấn Độ bốc cháy và chìm xuống mặt nước, kéo theo 18 thủy thủ trên tàu. Sau khi xảy ra, Quân đội Ấn Độ nhanh chóng thực hiện các nỗ lực cứu hộ. Theo một số nguồn tin, ngay chiều hôm qua các thợ lặn đã mở lối vào con tàu nhưng chưa thể vào trong vì thiếu ánh sáng và khoang tàu ngập bùn đập. Trong ảnh là thấp nóc tháp nhô cao giữa thân tàu ở trên mặt nước.
Các thợ lặn Hải quân Ấn Độ đang nỗ lực bơm nước ra khỏi tàu và tiến hành công tác cứu hộ, tìm kiếm thủy thủ bị mất tích và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
 Các thợ lặn Hải quân Ấn Độ đang nỗ lực bơm nước ra khỏi tàu và tiến hành công tác cứu hộ, tìm kiếm thủy thủ bị mất tích và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Buk-M2E: “điểm tựa” cho Syria chống Tomahawk

(Kiến Thức) - Với khả năng bắt mục tiêu bay thấp rất tốt, độ chính xác cao, tấn công đồng thời nhiều mục tiêu… Buk-M2E được xem là "át chủ bài" của Syria chống Tomahawk.

Đọc nhiều nhất

Tin mới