Tài xế taxi ở Đà Nẵng trả lại 932.000 Yên Nhật cho du khách bỏ quên trên xe

Sau khi phát hiện số tiền 932.000 Yên Nhật của du khách bỏ quên trên xe, một tài xế taxi ở Đà Nẵng đã chủ động liên hệ trả lại.

Ngày 29/4, đại diện hãng taxi Mai Linh Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tổ chức buổi trao trả tài sản cho 2 du khách Nhật.
Tai xe taxi o Da Nang tra lai 932.000 Yen Nhat cho du khach bo quen tren xe
Hai du khách Nhật nhận lại tài sản bỏ quên trên xe. (Ảnh: M.L) 
Trước đó, vào chiều 27/4, anh Nguyễn Anh Tuấn (tài xế hãng taxi Mai Linh) nhận chở 2 du khách Nhật là Chiho Oyama và Kawamoto Kohei từ giao lộ Hoàng Kế Viêm - An Thượng 2 (quận Ngũ Hành Sơn) về ngã ba Nguyễn Văn Thoại - Thủ Khoa Huân (quận Sơn Trà).
Sau khi đưa Chiho Oyama và Kawamoto Kohei đến địa điểm trên, anh Tuấn lái xe chạy một lúc thì phát hiện số tiền 932.000 Yên Nhật (khoảng 200 triệu đồng) cùng nhiều giấy tờ tùy thân của 2 du khách bỏ quên.
Ngay lập tức, tài xế Tuấn đã trình báo sự việc về hãng Mai Linh.
Sau đó, hãng Mai Linh đã liên hệ với 2 du khách và trao trả lại tài sản bị bỏ quên trên xe taxi.

Thông tin chính thức vụ Thanh tra ngân hàng NN bị tố bảo kê vay lãi

(Kiến Thức) - Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi UBND tỉnh và phản hồi thông tin "Thanh tra ngân hàng nhà nước bị tố bảo kê cho vay nặng lãi".

Liên quan đến bài viết: "Sự thật vụ Thanh tra ngân hàng nhà nước bị tố bảo kê vay nặng lãi" mà báo Kiến Thức đã phản ánh, Sở Thông tin Truyền Thông tỉnh Đắk Lắk đã gửi văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi UBND tỉnh và phản hồi thông tin báo chí. 
Thong tin chinh thuc vu Thanh tra ngan hang NN bi to bao ke vay lai
Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đắk Lắk trả lời nội dung tố cáo.  

Công khai rao bán tràn lan tiền giả trên mạng

Mạng xã hội gần đây liên tục xuất hiện tình trạng rao bán tiền giả. Các trang Facebook này quảng cáo tiền giả giống đến 99% tiền thật, dễ tiêu thụ, thậm chí còn công khai để lại số điện thoại giao dịch...

Hình ảnh quảng cáo là các xấp tiền mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng… Các trang rao bán tiền giả đều khẳng định tiền làm bằng chất liệu Polyme, không hôi mùi mực, không nhàu nát, kích thước chuẩn, giao dịch trực tiếp toàn quốc, nhận hàng giao tiền uy tín 100%...

Phó Giám đốc Sở GD Sơn La xuống làm chuyên viên sau khi nâng điểm thi

Bị khởi tố vì liên quan vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018, ông Trần Xuân Yến mặc dù vẫn có tên trên website của Sở GDĐT Sơn La kèm chức danh phó giám đốc, nhưng hiện làm việc như một chuyên viên.

Tháng 8.2018, ông Trần Xuân Yến (SN 1971) - Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La - cùng 4 thành viên trong tổ chấm thi trắc nghiệm đã bị khởi tố điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự, để điều tra về việc nhiều bài thi ở tỉnh Sơn La có dấu hiệu bị can thiệp nâng điểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.