- Hiện nay, trên các kênh truyền hình từ Nhà nước cho đến tư nhân, hầu như ngày nào cũng có phim, nhạc nước ngoài.
Tạm nhìn nhận, có thể thấy rằng, một bộ phận giới trẻ đua đòi, chỉ ưa chuộng văn hoá nước ngoài, biểu hiện ở việc vay mượn ngôn ngữ bừa bãi, thích nhạc nước ngoài, chỉ hát ngoại ngữ không thích bài hát Việt. Một bộ phận tầng lớp dân chúng chỉ chuộng hàng hoá sản xuất ở nước ngoài nên sinh ra mù quáng, cho rằng cái gì của ngoại cũng tốt.
Có thể nói rằng, việc giữ gìn, bảo tồn, phát triển và truyền bá văn hoá Việt ra nước ngoài trong giai đoạn hiện nay có vai trò cực kỳ quan trọng. Vừa hỗ trợ rất lớn cho lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, chấn chỉnh những sai lệch về nhận thức về văn hóa cho một bộ phận không nhỏ người Việt hiện nay đang mắc phải.
[links()]