Vào làng đại học đâm sinh viên cướp xe

Google News

Mới đầu giờ tối, 2 tên cướp đã đến khu làng ĐHQG khống chế đâm 2 sinh viên cướp xe tẩu thoát.

- Mới đầu giờ tối, 2 tên cướp đã đến khu làng ĐHQG khống chế đâm 2 sinh viên cướp xe tẩu thoát.

Sáng nay 24/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu nhận dấu vết nhằm điều tra truy xét một vụ đâm người cướp tài sản táo tợn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h40 ngày 23/10, anh Phạm Ngọc Nhâm điều khiển xe máy hiệu Honda Wave chở chị Huỳnh Thị Diễm Châu (cả 2 đều 20 tuổi và cùng là sinh viên trường ĐH Khoa học XHNV) lưu thông trên đường nội bộ trong khu Đại học quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TX Dĩ An).

Đang đi trên đường tối và vắng vẻ, bất ngờ xuất hiện cặp nam nữ thanh niên (khoảng hơn 20 tuổi) đi cùng xe máy ép sát và đạp ngã xe anh Nhâm. Ngay lập tức, gã thanh niên nhảy xuống đánh, đá liên tục và vu khống “mày đánh em tao”.

Quá bất ngờ, cả 2 nạn nhân truy hô liền bị tên này rút dao trong người đâm nhiều nhát vào người anh Nhâm rồi cướp xe. Chị Châu giằng co liền bị đâm vào tay, sau đó cả hai tên cướp xe tẩu thoát.

Anh Nhâm được đưa đi cấp cứu với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Các nạn nhân được người đi đường phát hiện nhanh chóng đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Được biết, đoạn đường nơi xảy ra vụ việc từng được cảnh báo vô cùng bất an về an ninh trật tự. Tại đây về đêm liên tiếp xảy ra nhiều vụ trọng án cướp của, giết người, hiếp dâm…

Tuy nhiên dù chính quyền địa phương thường xuyên khuyến cáo khu vực nguy hiểm nhưng giới sinh viên hàng đêm vẫn thường tụ tập về đây để hóng mát, tâm sự nên rất dễ thành “mồi ngon” cho bọn tội phạm.

Vũ Sơn
[links()]
 

Bình luận(0)