Liên tiếp được chỉ định thầu
Ngày 09/02/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Suối Kiết (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn. Điều đáng chú ý là cả hai gói thầu xây lắp này đều được trao cho một đơn vị duy nhất là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vật liệu Xây dựng Tánh Linh theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.
Cụ thể, tại Quyết định số 20/QĐ-VP, doanh nghiệp này được chỉ định thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cống bản vào khu sản xuất 300 ha thôn Gia Huynh và cống bản vào khu sản xuất 51 đến kênh thuộc Thôn 1, xã Suối Kiết. Giá trúng thầu là 1.439.464.204 đồng, thời gian thực hiện 180 ngày.
Cũng trong ngày 09/02/2026, tại Quyết định số 24/QĐ-VP, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Suối Kiết tiếp tục ký phê duyệt cho Công ty Vật liệu Xây dựng Tánh Linh trúng Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa đập tràn qua suối Hùm phục vụ khu sản xuất Núi Chì. Giá trúng thầu của gói này là 1.623.564.982 đồng.
Dấu hỏi về năng lực và tính cạnh tranh
Theo dữ liệu phân tích, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vật liệu Xây dựng Tánh Linh (xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) là một doanh nghiệp nhỏ với quy mô chỉ 5 nhân viên. Dù mới được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 04/2025, doanh nghiệp này đã có lịch sử tham gia 9 gói thầu, trong đó trúng 4 gói với tổng giá trị hơn 5,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu mà doanh nghiệp này giành được đều tập trung tại khu vực tỉnh Lâm Đồng (9 gói) và Bình Thuận (7 gói trước sáp nhập). Việc một doanh nghiệp quy mô nhỏ liên tục được chỉ định thầu các gói xây lắp tiền tỷ trong cùng một ngày tại một đơn vị mời thầu khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính khách quan và khả năng dàn trải nguồn lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.
Theo hồ sơ, lý do áp dụng chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu này được căn cứ vào tính chất cấp bách nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Suối Kiết.
Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp luật
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) nhận định: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu khắc phục hậu quả thiên tai được quy định rõ tại điểm b khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và hướng dẫn tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền cần đặc biệt lưu ý đến việc đánh giá năng lực thực tế của nhà thầu. Khoản 1 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nêu rõ chủ đầu tư phải xác định nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Việc chỉ định cùng lúc nhiều gói thầu cho một doanh nghiệp nhỏ cần được giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng quá tải, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình".
Bên cạnh đó, Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đăng tải thông tin và bảo đảm tính minh bạch trong suốt quá trình lựa chọn nhà thầu. Việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu là bắt buộc để cộng đồng và các cơ quan chức năng có thể giám sát.
Với tổng giá trị hai gói thầu lên tới hơn 3 tỷ đồng, dư luận mong chờ sự minh bạch trong quá trình triển khai và nghiệm thu công trình tại xã Suối Kiết, đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất cho mục tiêu khắc phục thiên tai, phục vụ sản xuất của bà con nhân dân.