Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực đầu tư công tại địa phương. Tính đến đầu tháng 02/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 169 gói thầu, trong đó trúng tới 120 gói, trượt 47 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 1.530 tỷ đồng.
Điều đáng kinh ngạc nằm ở tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số chủ đầu tư lớn. Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu, nhà thầu này tham gia 16 gói và trúng cả 16 gói với tổng giá trị hơn 93,2 tỷ đồng. Tương tự, tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu, công ty tham gia 13 gói và cũng trúng trọn vẹn 13 gói, giá trị lên tới hơn 211,3 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở khu vực trung tâm, tại huyện Côn Đảo, nhà thầu này cũng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100% tại Phòng Nông nghiệp và Môi trường với 9/9 gói thầu đã tham gia, tổng giá trị hơn 173,7 tỷ đồng.
Dữ liệu phân tích cho thấy doanh nghiệp này thường xuyên duy trì tỷ lệ trúng thầu sát giá dự toán, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 98,98%. Một số gói thầu quy mô lớn "khủng" như gói "Duy trì cây xanh, thảm cỏ" trị giá hơn 160,3 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu phê duyệt (ngày 02/01/2025) cũng thuộc về nhà thầu này.
Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) nhận định: "Việc một doanh nghiệp trúng thầu liên tiếp tại một địa bàn hoặc một chủ đầu tư trong nhiều năm với tỷ lệ 100% là hiện tượng cần được nghiên cứu kỹ. Để đảm bảo tính khách quan của Luật Đấu thầu 2023, cơ quan chức năng cần rà soát liệu quy trình lập hồ sơ mời thầu có đảm bảo tính rộng rãi, minh bạch hay đang vô tình tạo thế độc quyền cho nhà thầu địa phương".
Theo chuyên gia Đào Giang, trong hoạt động đầu tư công, tính hiệu quả kinh tế là thước đo quan trọng. "Khi một nhà thầu trở thành đơn vị quen thuộc của nhiều chủ đầu tư với giá trúng thầu luôn sát nút giá dự toán, hiệu quả tiết kiệm ngân sách sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Cần thúc đẩy sự tham gia của các nhà thầu mới để tăng tính cạnh tranh thực chất", chuyên gia này chia sẻ thêm.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 3:] Mối liên hệ "đan xen" giữa đơn vị tư vấn và nhà thầu: Góc nhìn về tính minh bạch