Công ty Gia Bảo A.B trúng gói thầu hơn 6,8 tỷ đồng tại xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm thiết bị CNTT trị giá hơn 6,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B sau khi vượt qua hai đối thủ khác.

Ngày 05/02/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Phước, TP HCM đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp lắp đặt thiết bị". Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B với giá trúng thầu là 6.877.290.000 đồng.

qd.jpg
Quyết định số 124/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp lắp đặt thiết bị" ngày 05/02/2026. (Nguồn: MSC)

Cuộc đua "tam mã" và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách

Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin theo Đề án hoàn thiện hạ tầng cho UBND cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công của UBND xã Hiệp Phước. Theo Biên bản mở thầu ngày 30/01/2026, có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa và An Khuê Phát.

Giá gói thầu được phê duyệt là 7.174.600.000 đồng. Kết quả đánh giá cho thấy, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B đạt thứ hạng 1 với giá dự thầu thấp nhất. Hai nhà thầu còn lại bị loại do có giá dự thầu cao hơn và xếp hạng thấp hơn. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa chào giá 7.116.409.000 đồng (xếp hạng 2) và An Khuê Phát chào giá 7.131.828.000 đồng (xếp hạng 3).

bbmt.jpg
Nguồn: MSC

Thông qua quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 297.310.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 4,1%.

Dấu ấn của nhà thầu "quen" tại địa phương

Phân tích lịch sử năng lực của Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B (có trụ sở tại phường Tân Hòa, TP HCM, do ông Đinh Hùng Anh làm Giám đốc) cho thấy một tần suất trúng thầu đáng nể. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 362 gói thầu, trúng 262 gói với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, xã Hiệp Phước dường như là địa bàn hoạt động thường xuyên của nhà thầu này. Chỉ riêng trong tháng 12/2025, doanh nghiệp đã trúng nhiều gói thầu tại đây như: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" do Văn phòng Đảng ủy xã Hiệp Phước mời thầu, "Lắp đặt thiết bị" do UBND xã Hiệp Phước mời thầu và một gói thầu khác cũng do Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Phước mời thầu. Trước đó, vào cuối năm 2024, doanh nghiệp này cũng đã trúng gói thầu trị giá hơn 1,8 tỷ đồng tại chính đơn vị này.

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu của doanh nghiệp này so với giá dự toán thường ở mức khá cao, đạt khoảng 94,72%. Riêng tại một số chủ đầu tư như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp đạt tuyệt đối 14/14 gói tham gia với tỷ lệ giá trúng thầu sát giá dự toán lên tới 99,55%.

Góc nhìn chuyên gia

Nhận định về hoạt động đấu thầu trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính tại TP HCM, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) cho rằng:

"Việc đấu thầu rộng rãi qua mạng là bước tiến quan trọng để đảm bảo tính minh bạch. Tuy nhiên, việc một nhà thầu liên tục trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn tại cùng một địa bàn cần được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ về năng lực thực hiện đồng thời các hợp đồng để đảm bảo chất lượng và tiến độ đã cam kết".

Gói thầu này được triển khai dựa trên các căn cứ pháp lý quan trọng như Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ mời thầu cũng khẳng định quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Sự áp đảo của các nhà thầu có lịch sử năng lực dày dạn như Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B một mặt cho thấy uy tín trong lĩnh vực thiết bị CNTT, nhưng mặt khác cũng đặt ra yêu cầu về việc tạo điều kiện cho các nhà thầu mới tham gia để tăng tính cạnh tranh, tối ưu hóa hơn nữa hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Dấu ấn An Phát tại Củ Chi: Gần 30 tỷ đồng và 10 gói thầu chiến lược từ xây lắp đến công nghệ [Kỳ 1]

Công ty An Phát từ năm 2021 đến tháng 12/2025 đã khẳng định vị thế vững chắc tại huyện Củ Chi (cũ) khi trúng 10 gói thầu (9 gói tại Ban QLDA huyện Củ Chi).

Điều này cho thấy vai trò của An Phát trong việc cung cấp các giải pháp đồng bộ, từ xây lắp cơ sở hạ tầng thiết yếu đến các dự án hiện đại hóa công nghệ viễn thông.

An Phát - Năng lực đã được chứng minh qua những con số

Công ty Ngọc Pháp tại gói thầu xây dựng trường học hơn 76 tỷ đồng [Kỳ 1]

Gói thầu xây lắp Trường tiểu học và trung học cơ sở Sông Mây vừa tìm được nhà thầu đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật và tài chính...

Ngày 24/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 03 Lê Thanh Trực đã ký Quyết định số 331/QĐ-QLDAKV03 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trường TH - THCS Sông Mây. Theo đó, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp có địa chỉ tại Phường Tân Triều, Đồng Nai.

trungthau.jpg
Nguồn: MSC

BV Răng Hàm Mặt TP HCM: 6 nhà thầu "so kè" tại gói mua sắm thiết bị y tế 8,5 tỷ

Cuộc đấu thầu thiết bị y tế năm 2025 tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM đang thu hút sự tham gia của 6 doanh nghiệp chuyên ngành với những màn bám đuổi sát sao về giá.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM: "Cuộc đấu" chia lô và yêu cầu khắt khe về chuyển giao kỹ thuật

Gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế năm 2025” (Mã TBMT: IB2600049396) do Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM làm chủ đầu tư đã chính thức mở thầu vào lúc 10:02 ngày 13/02/2026. Với tổng giá trị dự toán 8.584.948.250 đồng, gói thầu này được chia thành nhiều phần/lô (phần thầu) riêng biệt, thu hút sự tham gia của 6 nhà thầu chuyên ngành.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Viettel Đồng Nai: Khách hàng "ngã ngửa" vì bị chặn Internet dù đã đóng cước trọn gói một năm

Viettel Đồng Nai: Khách hàng "ngã ngửa" vì bị chặn Internet dù đã đóng cước trọn gói một năm

Dù vừa mới lắp đặt và hoàn tất nghĩa vụ tài chính cho gói cước 1 năm, gia đình ông L.V.H (Đồng Nai) đột ngột bị cắt dịch vụ. Đáng nói hơn, lý do chặn đường truyền lại xuất phát từ ý chí chủ quan của ông Tạ Ngọc Nam một nhân viên Viettel, khiến quyền lợi khách hàng bị xâm phạm nghiêm trọng.