"Soi" 'mắt thần' bảo vệ rạn san hô lớn nhất thế giới

Một số cảng ở khu vực gần rạn san hô Great Barrier ở phía Bắc Australia sẽ được trang bị hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm nhằm đối phó với sự xuất hiện của các loài sinh vật biển gây hại cho môi trường biển trong khu vực.

Rạn san hô Great Barrier ở Australia bị tẩy trắng hàng loạt ngày 19/4/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.
Rạn san hô Great Barrier ở Australia bị tẩy trắng hàng loạt ngày 19/4/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN. 
Ngày 13/9, nghị sĩ Scott Stewart đến từ bang Queensland cho biết việc lắp đặt các thiết bị công nghệ cao là một trong những biện pháp cần thiết để bảo vệ Great Barrier, một trong những vùng biển nguyên sơ nhất trên thế giới. Ông cho biết cơ quan an toàn sinh học bang Queensland sẽ phối hợp với giới chức cảng Queensland để triển khai các máy dò tìm trong vùng biển ở các cảng Cairns, Townsville, Mackay, Gladstone và Brisbane. Tất cả các cảng này đều nằm gần rạn san hô Great Barrier.
Cụ thể, các máy dò tìm sẽ được đưa xuống dưới bề mặt nước trong khoảng 2 tháng, sau đó các mẫu vật sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm để kiểm tra sự hiện diện của các loài sinh vật biển gây hại. Các chuyên gia hy vọng loại "mắt thần" này có thể phát hiện các loài gây hại cho môi trường sống dưới biển như vẹm xanh châu Á, vẹm sọc đen, vẹm châu Á, vẹm nâu, cua bùn Harris và rong biển Nhật Bản.
Bộ trưởng Bộ Phát triển Công nghiệp, Nông nghiệp và Thủy sản Australia, ông Mark Furner, cảnh báo sự xuất hiện của các loài sinh vật biển gây hại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học biển, các ngành du lịch, đánh bắt cá, cũng như hoạt động của các cảng và bến du thuyền.
Great Barrier là quần thể san hô nằm ngoài khơi bờ biển bang Queensland, trải dài hơn 2.400 km, là quần thể san hô lớn nhất thế giới và là niềm tự hào của người dân Australia. Great Barrier nằm trong danh sách Di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và mỗi năm thu về 3,5 tỷ AUD (hơn 2,5 tỷ USD) cho ngành du lịch Australia.

Giải mã ảo ảnh thành phố cổ đại trên trời

(Kiến Thức) - Từ hiện tượng ảo ảnh có thể thấy, những tòa thành cổ lơ lửng giữa không trung, đan xen với nhau. Có những tòa tháp hình bát giác, có những ngôi nhà bình thường, cây cối và cả những chiếc thuyền đi lại qua hồ. 

Ảo ảnh là một hiện tượng quang học tự nhiên, do ánh sáng bị lệch hướng, khiến các hình ảnh ảo (hình ảnh phản chiếu) xuất hiện ở khoảng cách xa, hay xuất hiện trên bầu trời.
Thời cổ đại, người xưa tin rằng đó là điều kỳ bí, hiện nay, khoa học đã chứng minh, hiện tượng ảo ảnh không phải ảo giác do con người tưởng tượng ra, mà là một hiện tượng quang học, vì vậy có thể dùng máy ảnh ghi lại được.

Tuyệt phẩm san hô đẻ trứng đẹp kỳ diệu

Vào mùa đẻ trứng, dưới ánh trăng tròn, lớp lớp san hô dưới đáy biển đồng loạt phóng hàng tỷ giao tử nhỏ li ti vào nước, tạo nên quang cảnh "bão tuyết" màu hồng diệu kỳ trong lòng đại dương. Cảnh san hô đẻ trứng đã được ghi lại.

Để chụp được cảnh san hô đẻ trứng, một nhiếp ảnh gia nhất định phải đợi đến tuần trăng tròn và khi biển ấm nhất. Cùng với nhóm thợ lặn hỗ trợ, Michaela Skovranova (Úc) đã tận mắt nhìn xuống làn nước tại rạn san hô Great Barrier (Australia).

Rạn san hô lớn nhất thế giới đang bị tận diệt

Hai phần ba san hô ở phía bắc rạn san hô Great Barrier Reef đã bị chết trong biến cố tẩy trắng san hô tồi tệ nhất từ trước tới nay của khu vực này.

Trong năm 2015 và 2016, chúng ta đã chứng kiến sự đe dọa trực tiếp đối với những rạn san hô bởi sự biến đổi khí hậu do con người gây ra. Theo một khảo sát mới nhất, hai phần ba san hô ở phía bắc rạn san hô lớn nhất thế giới đã bị chết. Sự chết hàng loạt này đã giảm dần ở phía bắc, tuy nhiên, trên thực tế nó không suy giảm bởi nó chỉ di chuyển về hướng nam của rạn san hô này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới