Sau không kích, Mỹ quyết định cử 130 lính sang Iraq

(Kiến Thức) - 130 lính Mỹ tới Iraq để đánh giá phạm vi cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với cộng đồng dân tộc Yazidi đang bị phiến quân vây hãm trên núi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel công bố kế hoạch triển khai binh sĩ này trong bài phát biểu với Lực lượng Lính thủy đánh bộ ở Trại Pendleton, California.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Một quan chức quốc phóng khác của Mỹ, người xin đề nghị giấu tên, đã cung cấp một số thông tin cụ thể về nhóm binh sĩ trên. Theo đó, các binh sĩ cử sang Iraq đợt này thuộc biên chế binh chủng lính thủy đánh bộ và lực lượng đặc nhiệm. Họ có nhiệm vụ đánh giá tình hình ở khu vực núi Sinjar và xây dựng phương án hỗ trợ nhân đạo bổ sung ngoài những nỗ lực hiện nay của Mỹ.
130 binh sĩ đã tới thành phố Irbil của Iraq vào ngày 12/8. Họ sẽ làm việc với đại diện của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ tại đó để ngăn chặn các tội ác của nhóm phiến quân dòng Sunni Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL).
Động thái này cho thấy, chính quyền Tổng thống Obama đang cân nhắc tác động cũng như ảnh hưởng của các đợt không kích trong nhiều ngày qua vào các sào huyệt của ISIL.

Iraq chìm sâu vào khủng hoảng chính trị: sắp có đảo chính?

(Kiến Thức) - Quân đội, lực lượng an ninh Iraq tiến vào thủ đô Baghdad hôm 10/8, giữa lúc có khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Iraq.

Trong khi Quân đội Iraq phải đương đầu với các chiến binh dòng Sunni ở phía bắc và phía Tây đất nước với sự giúp đỡ của Không quân Mỹ, cuộc khủng hoảng chính trị trở nên sâu sắc hơn vào hôm 10/8 vì Thủ tướng Nouri al-Maliki từ chối việc từ chức và cáo buộc Tổng thống Fouad Massoum đang vi phạm Hiến pháp của Iraq.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình tối 10/8, ông al-Maliki nói rằng ông sẽ nộp đơn khiếu nại pháp lý chống lại Tổng thống Fouad Massoum.

Mỹ gửi vũ khí trực tiếp cho người Kurds ở Iraq

(Kiến Thức) - Chính quyền Obama bắt đầu cung cấp vũ khí trực tiếp cho các lực lượng người Kurd ở Iraq trước các bước tiến của ISIL.

Hãng thông tấn AP dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin, chính quyền Obama bắt đầu cung cấp vũ khí trực tiếp cho các lực lượng người Kurd -  những ngươi đã bắt đầu chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) ở Iraq.
Binh lính người Kurd ở Iraq.
 Binh lính người Kurd ở Iraq.

Chùm ảnh bạo lực bùng phát trở lại tại quảng trường Maidan

(Kiến Thức) - Bạo lực trở lại tại quảng trường Maidan ở thủ đô Kiev, sau khi lực lượng cảnh sát Ukraine muốn giải tán người biểu tình tại trung tâm quảng trường.

Một người biểu tình cầm chai xăng đứng trước hàng rào bốc cháy trong cuộc đụng độ với cảnh sát cô gắng tháo gỡ lều trại của người biểu tình ở quảng trường Maidan.
Một người biểu tình cầm chai xăng đứng trước hàng rào bốc cháy trong cuộc đụng độ với cảnh sát cô gắng tháo gỡ lều trại của người biểu tình ở quảng trường Maidan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.