Quốc Dân đảng thất bại trong bầu cử tổng thống Đài Loan

(Kiến Thức) - Quốc Dân đảng đương quyền đã  thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan được tổ chức vào ngày 16/1/2016.

Vài giờ sau khi các phòng phiếu đóng cửa, ứng cử viên Chu Lập Luân của Quốc Dân đảng đã lên tiếng xin lỗi về sự thất bại và chúc mừng đối thủ đắc cử của ông là bà Thái Anh Văn của đảng Dân tiến trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan .
Quoc Dan dang that bai trong bau cu tong thong Dai Loan
Bà Thái Anh Văn sẽ trở thành nữ tổng thống của vùng lãnh thổ Đài Loan, lên thay ông Mã Anh Cửu.
Thái Anh Văn sẽ trở thành nữ tổng thống Đài Loan, lên thay ông Mã Anh Cửu, người đã nắm quyền trong 8 năm và không được tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Vấn đề đảng nào sẽ thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, cũng diễn ra ngày hôm nay, hiện chưa rõ ràng. Một số cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân tiến có thể sẽ giành được đa số lần đầu tiên tại Viện Lập pháp vốn do Quốc Dân đảng kiểm soát từ năm 1949.
Theo các nhà quan sát, chính thái độ thân Bắc Kinh của Quốc Dân Đảng đã khiến ứng cử viên Tổng thống Chu Lập Luân (Eric Chu) của đảng này mất đi sự ủng hộ của đa số cử tri. Dưới thời của Tổng thống Quốc Dân đảng Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou), quan hệ kinh tế và du lịch giữa Trung Hoa đại lục và Đài Loan phát triển mạnh. Cuộc hội kiến không chính thức hồi đầu tháng 11/2015, giữa nguyên thủ hai bên tại Singapore là đỉnh điểm của xu hướng sáp lại gần Trung Quốc của Đài Loan. Tuy nhiên, đông đảo cử tri Đài Loan lại cho rằng chính quyền Quốc Dân đảng đã cho phép Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với Đài Bắc và các trao đổi kinh tế trên thực tế chỉ có lợi cho các tập đoàn lớn.
Giới trẻ Đài Loan rất bất bình với Tổng thống đang mãn nhiệm Mã Anh Cửu (Quốc Dân đảng), người có quan hệ “quá thân thiết với Trung Quốc”. Trong xã hội Đài Loan, kể từ sau phong trào sinh viên “Hoa hướng dương” chống thỏa thuận thương mại tự do giữa chính quyền Quốc Dân đảng với Trung Quốc năm 2014, đã nổi lên nhiều phong trào xã hội-chính trị nhằm đưa tiếng nói của giới trẻ vào chính trường, chống lại những ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Lập trường của ứng cử viên đảng Dân tiến Thái Anh Văn là quan hệ Đài-Trung cần phải được duy trì “nguyên trạng”. Trong một phát biểu hôm 15/1, ứng cử viên Thái Anh Văn một lần nữa nhấn mạnh rằng bà sẽ duy trì các kênh đối thoại mở với Bắc Kinh và “hết sức nỗ lực để duy trì ổn định” trong quan hệ với Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của bà Thái Anh Văn,  Đảng Dân tiến chủ trương đòi độc lập đã có phần tỏ ra mềm mỏng hơn với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, quan hệ giữa Đài- Trung chắc chắn sẽ xấu đi, sau khi đảng Dân tiến thắng cử.
Trung Quốc không bình luận nhiều về cuộc bầu cử này, nhưng nói rằng sẽ không hợp tác với ứng cử viên nào không chấp nhận nguyên tắc “một nước Trung Hoa”. Một bài xã luận tuần này của Hoàn Cầu thời báo - một tờ báo đại diện cho quan điểm cứng rắn của chính quyền Trung Quốc – viết Bắc Kinh sẽ chống lại mọi mưu toan đòi độc lập của Đài Loan.
Các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa đôi bên đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhất là sau khi ông Mã Anh Cửu được bầu làm Tổng thống Đài Loan  năm 2008 và tái đắc cử vào năm 2012.

Lệnh trừng phạt lên Iran chính thức được dỡ bỏ hôm nay

(Kiến Thức) - Các lệnh trừng phạt lên Iran chính thức được dỡ bỏ vào ngày 16/1 khi cơ quan hạt nhân Liên Hiệp Quốc tuyên bố Tehran tuân thủ thỏa thuận đã ký.

Ngoại trưởng Javad Zarif cho biết, các lệnh trừng phạt lên Iran sẽ được dỡ bỏ trong hôm nay (16/1) sau khi Cơ quan Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ra tuyên bố rằng, Tehran đã nghiêm chỉnh tuân thủ các điều khoản đã ký trước đó về việc ngừng chương trình hạt nhân của họ.
Lenh trung phat len Iran chinh thuc duoc do bo hom nay
 Quốc kì Iran bên ngoài trụ sở IAEA.

Đài Loan xây dựng trái phép hải đăng ở đảo Ba Bình

(Kiến Thức) - Vùng lãnh thổ Đài Loan ngày 24/10 tuyên bố hoàn tất việc  xây dựng phi pháp ngọn hải đăng ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thông báo này được hãng thông tấn CNA ngày 24/10 trích dẫn từ Cục cảng và hàng hải Đài Loan. Cục này biết vùng lãnh thổ Đài Loan vừa hoàn tất xây dựng ngọn hải đăng ở đảo Ba Bình vừa giúp khẳng định chủ quyền vừa bảo đảm an toàn hàng hải cho các tàu cá tác nghiệp tại Trường Sa.
Cục phó Cục cảng và hàng hải Đài Loan Lý VậnVạn tiết lộ: Ngọn hải đăng mà Đài Loan xây dựng trái phép có hình trụ tròn, được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép, có chiều cao khoảng 12,7 mét, đường kính đáy 4 mét, với tầm chiếu sáng 10 hải lý trên Biển Đông. Dự kiến cuối năm 2015, ngọn hải đăng này sẽ được đưa vào sử dụng cùng với công trình cầu tàu mới tại đảo Ba Bình.

TQ đưa trái phép vợ con binh lính ra Đá Chữ Thập

(Kiến Thức) - Hồi đầu tháng 1/2016, Trung Quốc đã tiến hành các chuyến bay trái phép, đưa vợ con binh lính ra Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam .

Trang sina.com.cn ngày 15/1 cho biết, hồi đầu tháng 1/2016, Trung Quốc đã  tiến hành các chuyến bay dân sự trái phép ra Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trên các chuyến bay thử nghiệm này, Trung Quốc đã đưa vợ con của binh lính ra Đá Chữ Thập. Sau khi hạ cánh xuống Đá Chữ Thập, người nhà binh lính đi thăm đơn vị đồn trú, chụp ảnh lưu niệm và nhìm ngắm các công trình mà Trung Quốc xây dựng trái phép tại đây.
Trước đó, ngày 6/1, Trung Quốc đã điều hai máy bay cất cánh từ Hải Khẩu bay tới Đá Chữ Thập để thực hiện các hoạt động bay thử nghiệm. Hai máy bay này thuộc loại Airbus A319 và Boeing 737. Hành động này của Trung Quốc  khiến tình hình Biển Đông càng trở lên căng thẳng và vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Việt Nam, Philippines, Mỹ, Nhật Bản.

Việc thử nghiệm các chuyến bay dân sự tới Đá Chữ Thập sẽ là bước quan trọng để Trung Quốc thực hiện cất cánh hạ cánh các chuyến bay quân sự tới Trường Sa. Từ Quang Du,Thiếu tướng nghỉ hưu của Quân đội Trung Quốc, cho biết, có thể trong đầu năm 2016, TQ sẽ thực hiện bay thử nghiệm các chuyến bay quân sự tới đảo Chữ Thập để tiếp tế lương thực, trang bị…

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Hoa Xuân Oánh lớn tiếng nói rằng chuyến bay thử nghiệm diễn ra tại đường băng mới xây dựng phi pháp tại Đá Chữ Thập "hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc", các chuyến bay thử nghiệm này nhằm kiểm tra xem liệu đường băng ở đây có đáp ứng các tiêu chuẩn hàng không dân dụng hay không.

Một số hình ảnh Trung Quốc trái phép đưa vợ con binh lính đến Đá Chữ Thập:

Đọc nhiều nhất

Tin mới