Quang Rambo, Khá Bảnh: “Giang hồ mạng”- Thảm họa mới

Mới đây, mạng xã hội nóng lên với sự xuất hiện của các nhân vật được gọi là “giang hồ mạng” như: Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền, Huấn Hoa Hồng, Quang Ramboo, Phú Lê, Tuấn Trọc… Đây được coi là những “thảm họa” mới.

Nhiều năm gần đây, sự phát triển của Internet, mạng xã hội đã giúp phát hiện ra nhiều tài năng thực sự để họ có cơ hội bước ra tỏa sáng ở sân khấu thực. Nhưng, mặt trái là mạng xã hội cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều “thảm họa” như: Kenny Sang, Bà Tưng, Lệ Rơi, Tùng Sơn, Quân Kul… Sau một thời gian tung hoành trên mạng xã hội, các “thảm họa” đó đã bị đào thải và dần rơi vào quên lãng.
Song, mới đây mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện nhiều “giang hồ mạng” - những “thảm họa” mới gây “nóng” cư dân mạng.
Sẽ không quá khó để tìm kiếm những thông tin về “giang hồ mạng” trên mạng xã hội với những tên gọi được nhiều người nhắc đến gần đây như: Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền, Huấn Hoa Hồng, Quang Rambo, Phú Lê, Tuấn Trọc…
Quang Rambo, Kha Banh: “Giang ho mang”- Tham hoa moi
Khá bảnh. Ảnh cơ quan công an cung cấp 
Đặc điểm chung của các “giang hồ mạng” đều xuất thân là dân anh chị ngoài xã hội và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Trong clip, các nhân vật đều xuất hiện với hình ảnh đeo nhiều vàng, khoe hình xăm vằn vện khắp người. Các video của họ đều lựa chọn câu chuyện tả thực về đời sống giang hồ, hồn nhiên khoe đao kiếm, súng ống cùng nhiều lời chửi thề tục tĩu, dằn mặt nhau...
Ngoài ra, các “giang hồ mạng” cũng khoe khoang cuộc sống hào nhoáng bằng những cuộc ăn nhậu, đi chơi bar, khoe nhiều tiền và không ngần ngại thừa nhận công việc chính của họ là cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… Thậm chí, Huấn Hoa Hồng còn nhiều lần lên mạng chia sẻ “kinh nghiệm” cho vay nặng lãi và cách chơi lô đề...
Điều đáng nói, những nhân vật “cộm cán” đó lại được cư dân mạng xã hội... tung hô, đặc biệt là giới trẻ. Facebook của họ có tới vài trăm nghìn lượt theo dõi, trên mỗi chia sẻ có lượt tương tác đến vài nghìn like, cùng bình luận. Có những clip livestream trực tiếp, các nhân vật còn nhận được số lượt tương tác cùng lúc vài nghìn người và hàng chục nghìn bình luận. Còn trên YouTube, các clip của họ ghi nhận lượt xem từ vài trăm nghìn đến vài triệu. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay chưa chắc đã đạt được những con số đó.
Lý giải về việc bùng nổ các “giang hồ mạng”, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long phân tích. “Việc các hiện tượng nóng trên mạng xã hội thu hút lượng lớn người quan tâm, bởi những chia sẻ của họ đánh trúng tâm lý tò mò của người xem. Các câu chuyện họ chia sẻ là phía sau đời sống xã hội đen mà bấy lâu nay mọi người chỉ nghe chứ chưa được nhìn thấy”.
Có một điều có thể khẳng định, bằng việc thu hút lượng người xem lớn trên YouTube, giới “giang hồ mạng” dễ dàng kiếm tiền từ lượt xem trên nền tảng này. Hơn nữa, sau khi nổi tiếng, các “giang hồ mạng” cũng nhanh chóng được nhiều công ty game mời đóng quảng cáo, trên các clip của họ cũng gắn link quảng cáo trá hình cho các web game đánh bạc. Đây là một điều rất đáng lo ngại.
Với tần suất liên tiếp ra mắt các clip mang hơi hướng tục tĩu, phản cảm và bạo lực…, giới “giang hồ mạng” chắc chắn sẽ gây hại lớn, ảnh hưởng xấu tới suy nghĩ, lối sống, hành động của giới trẻ. Bởi giới trẻ khi chưa có nhận thức chín chắn, thường có xu thế học hỏi, làm theo “thần tượng”. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ về hiện tượng MoMo Challenge nguy hại trên YouTube làm chấn động cả thế giới, hay hiện tượng mạng Khá Bảnh đập phá, đốt xe máy cũng được VTV làm phóng sự báo động cho giới trẻ...
Dẫu biết việc xử lý các clip phản cảm trên nền tảng YouTube, Facebook... vẫn là một bài toán khó. Nhưng có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng không thể làm ngơ và cần có những biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn các hành vi gây hại này. Đặc biệt, đây cũng là một hồi chuông cảnh báo các bậc cha mẹ cần phải quan tâm, quản lý con em mình chặt chẽ hơn, đặc biệt trong việc sử dụng mạng xã hội.

Ăn trưa tại quán ẩm thực Trần ở Đà Nẵng, 9 du khách nhập viện

Dùng bữa tại quán ẩm thực Trần (ở đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xong, nhiều du khách cho biết có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và đại tiện nhiều lần.

Ngày 13/8, bà Nguyễn Diệu Liên (57 tuổi, ở Hà Nội) phản ánh trên Facebook cá nhân việc đoàn khách 34 người (cùng ở Hà Nội) sau khi ăn tại ẩm thực Trần (ở đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xuất hiện triệu chứng ngộ độc, trong đó có 9 người nhập viện.
Theo phản ánh, bà Liên cùng 34 người bạn học đến Đà Nẵng họp lớp và du lịch. Trưa 10/8, cả đoàn đến quán ẩm thực Trần dùng bữa. Tại đây, mỗi người ăn một dĩa bánh tráng cuốn thịt heo và nửa tô bún mắm nêm thịt heo quay.

Khởi tố bị can vụ lái xe bus gây tai nạn khiến cụ bà tử vong

Ngày 7/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với lái xe Trần Văn Binh (thôn Lý Nhân, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khoi to bi can vu lai xe bus gay tai nan khien cu ba tu vong
Bức ảnh gia đình nạn nhân đưa ra cho rằng tài xế Binh vẫn lái xe bus tuyến khác dù đang bị điều tra. 
Cơ quan tố tụng giao bị can cho chính quyền, Công an xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP Hà Nội quản lý và theo dõi bị can. Nếu chưa được sự đồng ý của chính quyền nơi bị can cư trú và chưa có giấy phép của Cơ quan điều tra đã ra Lệnh này, thì bị can không được đi khỏi nơi cư trú. Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Tố tụng Hình sự thì bị tạm giam.

U60 hiếp dâm 2 chị em ruột: Người thân 2 gã hàng xóm nói gì?

Phía gia đình ông S. cho biết, trong trường hợp cái thai trong bụng cháu Q. đúng là của ông S. thì gia đình chắc chắn sẽ có trách nhiệm rõ ràng.

Thời gian qua, người dân xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội xôn xao trước thông tin hai cháu P.T.N.Q. (SN 2003) và P.T.Tr. (SN 2005) tố bị hai người đàn ông hàng xóm có hành vi giao cấu, trong đó có một cháu đã có thai 5 tháng. Mới đây, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với gia đình của 2 đối tượng bị tố có hành vi giao cấu với hai bé gái trên.
U60 hiep dam 2 chi em ruot: Nguoi than 2 ga hang xom noi gi?
 Bà Phùng Thị L. (vợ của ông Đào Văn S.) tỏ ra bất ngờ trước thông tin chồng mình bị tố hiếp dâm 2 bé gái gần nhà.
Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, bà Phùng Thị L. (vợ của ông Đào Văn S.) cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi nghe tin gia đình ông Đ. tố cáo chồng tôi có hành vi giao cấu với con gái ông ấy. Bản thân tôi do ốm đau nên không làm được việc gì, cứ một thời gian là phải đến điều trị ở bệnh viện còn lại lúc nào tôi cũng có mặt ở nhà, trong thời gian này thì không thấy ông S. có biểu hiện gì cả.

Đọc nhiều nhất

Tin mới