Quảng Ngãi thành lập Sở Chỉ huy ứng phó sự cố tàu Star Bueno

Sở chỉ huy được thành lập nhằm thiết lập một cơ chế chỉ huy tập trung để giải quyết sự cố tàu mắc cạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định thành lập Sở Chỉ huy phía trước để hỗ trợ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn đối với tàu Star Bueno bị mắc cạn tại khu vực Dung Quất.

Quyết định này được đưa ra dựa trên đề xuất của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, nhằm thiết lập một cơ chế chỉ huy tập trung để giải quyết sự cố tàu mắc cạn.

Theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND, Sở Chỉ huy được thành lập với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh.

1000022907.jpg
Thiết lập cơ chế chỉ huy tập trung để giải quyết sự cố tàu Star Bueno.

Thượng tá Huỳnh Kim Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao trọng trách đứng đầu Sở chỉ huy.

Phó Chỉ huy trưởng gồm Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ông Nguyễn Đức Bình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đại tá Bùi Quang Anh - Phó giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung cũng được mời đảm nhận Phó chỉ huy trưởng.

Các thành viên của Ban chỉ huy còn có đại diện lãnh đạo từ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, các Sở (Xây dựng, Công Thương, Y tế, Ngoại vụ), UBND xã Vạn Tường, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cùng đại diện các đơn vị như PTSC Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, và các đơn vị cứu hộ, đại diện pháp lý cho tàu Star Bueno.

Sở Chỉ huy được giao các nhiệm vụ điều hành và phối hợp các lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn tàu Star Bueno. Ban chỉ huy sẽ thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng con người, hàng hóa, phương tiện và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Tình hình, kết quả công tác chỉ huy được thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp chỉ đạo.

Đây là động thái thể hiện sự chủ động và quyết liệt của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi trong việc ứng phó với sự cố hàng hải, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn tại khu vực Dung Quất.

1000022939.gif
Bão số 13 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Khu vực cảng biển Dung Quất, nơi tàu Star Bueno neo đậu do sự cố.

Trước đó, như đã thông tin, tàu Star Bueno vận chuyển gần 175.000 tấn quặng sắt, từ Nam Phi đến cảng Dung Quất bị trôi neo, mắc cạn từ ngày 25/10 dẫn đến sự cố như hiện tại.

Tại hầm số 1, số 5 và số 7 phát hiện tình trạng nước xâm nhập, thuyền viên trên tàu đã tiến hành bố trí các máy bơm di động để bơm nước ra ngoài.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi lo ngại tàu chìm và nguy cơ tràn dầu tại vùng biển Dung Quất.

Một tuần sau khi xảy ra sự cố, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi mới báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và sở, ngành về việc tàu Star Bueno bị mắc cạn.

Công tác thông tin, báo cáo chậm của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã ảnh hưởng đến công tác ứng phó, xử lý, nhất là liên quan đến nguy cơ tràn dầu, an ninh, an toàn về người và phương tiện trên vùng biển Quảng Ngãi. Vì vậy, tại cuộc họp hôm qua (ngày 4/11), lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp phê bình Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi.

1000022906.jpg
Lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất kiểm tra, cấp thẻ đi bờ cho thuyền viên tàu Star Bueno.

Trong tối ngày 04/11, do thời tiết diễn biến phức tạp, 12 thuyền viên rời tàu vào bờ theo lệnh của thuyền trưởng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ các thuyền viên; đồng thời, xét cấp thẻ đi bờ nghỉ qua đêm tại bờ cho các thuyền viên tàu Star Bueno.

Đến trưa nay (5/11), Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, các lực lượng đang tiếp tục nỗ lực tiếp cận nhằm đưa toàn bộ 10 người còn lại bao gồm cả thuyền trưởng rời tàu vào đất liền.

Chậm báo cáo về vụ tàu mắc cạn, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi bị phê bình

Liên quan đến vụ việc tàu Star Beuno gặp sự cố tại vùng biển Dung Quất, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi bị Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê bình.

Sáng 04/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý về việc tàu Star Bueno bị mắc cạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan.

Khẩn trương ứng phó nguy cơ tràn dầu tại Dung Quất

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung nhận định, nguy cơ tràn dầu là rất lớn do tình trạng thời tiết xấu và lượng nhiên liệu còn trên tàu sự cố.

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu thuộc Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Quốc gia có văn bản yêu cầu Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi chuyển dầu ra khỏi tàu biển Star Beuno hiện gặp sự cố tại vùng biển Dung Quất.

Trước đó, từ ngày 26/10/2025, Tàu chở hàng Star Bueno, quốc tịch Liberia, đã gặp sự cố mắc cạn tại vùng biển Dung Quất trong điều kiện thời tiết xấu.

Bão số 13 KALMAEGI vào biển Đông, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17

Cơ quan khí tượng Việt Nam vừa phát đi thông báo khẩn về cơn bão số 13 đang tiến vào với tốc độ nhanh và cường độ gió dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Lúc 4 giờ sáng, tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 6/11, bão số 13 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550km về phía Đông Đông Nam và có khả năng mạnh thêm, với gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 được đưa ra cho khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa. Đến 4 giờ ngày 7/11, bão Kalmaegi sẽ tiến vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần, sức gió vùng gần tâm bão còn cấp 9-10, giật cấp 12.

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

Tin mới