Lại phát hiện hàng tá lỗi tiêm kích tàng hình F-35C "tai tiếng"

(Kiến Thức) - Chương trình phát triển tiêm kích tàng hình F-35 của Lockheed Martin và quân đội Mỹ dường như dài vô tận khi tới tận hôm nay, phiên bản F-35C vẫn gặp hàng loạt các sự cố khác nhau.

Thêm hàng loạt vấn đề với phiên bản tiêm kích tàng hình F-35C của Không quân Mỹ đã được phát hiện ra sau khi những chiếc máy bay này hoàn thành 140 pha hạ cánh trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong thời gian từ 17 tới 21/3.
Tuy nhiên, Hải quân Mỹ vẫn cực kỳ lạc quan với phi cơ được coi là "tương lai của Không quân Hải quân Mỹ" này. Họ cho rằng, không có bất cứ một chương trình vũ khí nào từ trước đến nay của quân đội Mỹ và của thế giới không gặp phải những khó khăn ban đầu và mọi trở ngại kỹ thuật sẽ sớm được khắc phục nhanh chóng.
Phía Hải quân Mỹ cũng cho biết, phần lớn các phi công F/A-18 của họ đều đã rất nóng lòng được thử sức với các tiêm kích F-35C.
Hình minh họa. Ảnh: Sputnik.
 Hình minh họa. Ảnh: Sputnik.
Hải quân Mỹ thậm chí không ngoại trừ trường hợp họ sẽ phải cải biên lại cả các tàu sân bay cho phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của các máy bay F-35C trong tương lai.
Tổng cộng, chương trình nghiên cứu F-35 của Mỹ tới nay đã tốn của Lầu Năm Góc 1,5 nghìn tỷ USD và dường như vẫn chưa có dấu hiệu "về đích".

Mời độc giả xem Video: Phi cơ F-35C lần đầu tiên cất cánh thử từ tàu sân bay.

Hùng hậu lực lượng không quân trên tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam

(Kiến Thức) - Trang bị của lực lượng không quân trên tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam có thể nói như không quân một quốc gia được thu nhỏ với đầy đủ các loại máy bay từ chiến đấu, vận tải, trinh sát, trực thăng…

Trưa ngày 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) của Hải quân Mỹ đã tiến vào vùng nước quân cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Con tàu tiến vào với sự “hoành tráng” khi xếp nguyên dàn máy bay mà nó được trang bị trên boong tàu. Chắc hẳn đông đảo người dân chúng ta sẽ tự hỏi tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam mang theo những loại máy bay nào, tính năng ra sao? Hãy cùng Kiến Thức tìm hiểu sơ qua về lực lượng tương đương với cả một sư đoàn không quân trang bị trên tàu sân bay Carl Vinson. Nguồn ảnh: Zing
Trưa ngày 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) của Hải quân Mỹ đã tiến vào vùng nước quân cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Con tàu tiến vào với sự “hoành tráng” khi xếp nguyên dàn máy bay mà nó được trang bị trên boong tàu. Chắc hẳn đông đảo người dân chúng ta sẽ tự hỏi tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam mang theo những loại máy bay nào, tính năng ra sao? Hãy cùng Kiến Thức tìm hiểu sơ qua về lực lượng tương đương với cả một sư đoàn không quân trang bị trên tàu sân bay Carl Vinson. Nguồn ảnh: Zing

Ấn Độ sắp ký mua tên lửa S-400, bao giờ mới tới Việt Nam?

(Kiến Thức) - Ấn Độ có khả năng rất cao sẽ trở thành quốc gia thứ 2 sau Trung Quốc ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 tiên tiến từ Nga. Việt Nam cũng được cho là một trong những khách hàng tiềm năng của loại vũ khí này.

Theo tờ Economic Times, Ấn Độ Nga đang đi tới giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện đại. Nhiều khả năng, hợp đồng sẽ được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman tới Moscow trong tuần đầu tháng 4. Nguồn ảnh: Wikipedia

Theo tờ Economic Times, Ấn Độ Nga đang đi tới giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện đại. Nhiều khả năng, hợp đồng sẽ được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman tới Moscow trong tuần đầu tháng 4. Nguồn ảnh: Wikipedia

Pháo tự hành “Cung thủ”, sức mạnh của những gã hải tặc Viking

(Kiến Thức) - Ra đời từ năm 1995, "Cung thủ" là mẫu pháo tự hành tiên phong đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống nạp và dẫn bắn hoàn toàn tự động, với tốc độ bắn cũng cực kỳ ấn tượng 3 viên chỉ trong 15 giây.

Được coi là khẩu pháo tự hành có tốc độ bắn nhanh nhất trong lịch sử, khẩu pháo tự hành mang tên Archer (Cung Thủ) được Thụy Điển sản xuất từ năm 1995 và tới nay đã phục vụ trong lực lượng pháo binh của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Wiki.
Được coi là khẩu pháo tự hành có tốc độ bắn nhanh nhất trong lịch sử, khẩu pháo tự hành mang tên Archer (Cung Thủ) được Thụy Điển sản xuất từ năm 1995 và tới nay đã phục vụ trong lực lượng pháo binh của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Wiki.

Đọc nhiều nhất

Tin mới