Hơn 300 Đặc công Việt Nam tranh tài kỹ năng chiến đấu tại Ninh Thuận

Google News

Tham dự Hội thao kỹ, chiến thuật Đặc công toàn quân năm nay, có hơn 300 vận động viên đến từ 15 đơn vị thuộc lực lượng đặc công trong toàn quân tham gia tranh tài ở nhiều phần thi khác nhau.

Sáng 7-9, tại Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh Chủng Đặc công khai mạc Hội thao kỹ, chiến thuật Đặc công toàn quân năm 2018. Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công dự và phát biểu khai mạc.
Tham dự hội thao có 300 vận động viên đến từ 15 đơn vị thuộc lực lượng đặc công các quân khu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Lữ đoàn Đặc công 126 (Quân chủng Hải quân) và các đơn vị, nhà trường của Binh chủng Đặc công.
Nội dung hội thao toàn diện trên các nhiệm vụ, các mặt công tác, như: Nhận thức về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...
Hon 300 Dac cong Viet Nam tranh tai ky nang chien dau tai Ninh Thuan
Duyệt đội ngũ tại lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Anh Sơn.
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã biểu dương tinh thần vượt qua gian khó của cán bộ, chiến đấu viên, chiến sĩ đặc công trong huấn luyện, rèn luyện và làm công tác chuẩn bị cho Hội thao. Đồng chí Tư lệnh Binh chủng Đặc công khẳng định: “Sau những ngày tháng miệt mài luyện rèn, hôm nay là lúc các đồng chí chứng tỏ khả năng của từng cá nhân, từng tổ, từng mũi và của mỗi tập thể. Chiến thắng không dành cho những người yếu đuối, thành công không dành cho ai thiếu nghị lực. Chúng ta đã và đang huấn luyện để đánh thắng”. Đồng thời yêu cầu, ban tổ chức, trọng tài, các đơn vị về tham gia hội thao quyết tâm cao nhất, khắc phục khó khăn và sự khắc nghiệt của mỗi nội dung thi đấu để vượt qua chính mình, giành kết quả cao nhất.
Hon 300 Dac cong Viet Nam tranh tai ky nang chien dau tai Ninh Thuan-Hinh-2
Nội dung thi kỹ thuật chạy trên tường. Ảnh: Nguyễn Anh Sơn.
Hội thao nhằm đánh giá trình độ, năng lực chỉ huy, huấn luyện chiến đấu và rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến đấu viên, chiến sĩ đặc công toàn quân. Thông qua hội thao để Binh chủng rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đặc công, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Theo Nguyễn Anh Sơn/Quân đội Nhân dân

>> xem thêm

Bình luận(0)