Cha tuyên úy (tiếng Anh: Chaplain) thực chất là một chức vụ của những giáo sĩ làm nhiệm vụ đại diện, hỗ trợ và phục vụ về mặt tinh thần tôn giáo cho những người lính tham chiến trên mặt trận. Nguồn ảnh: Huffing.Về mặt lý thuyết, các Cha tuyên úy quân đội đều là các sĩ quan nhưng được đào tạo chuyên biệt để làm nhiệm vụ như một Cha đạo trong nhà thờ, chỉ có điều địa điểm làm việc của Cha tuyên úy trong quân đội lại là giữa chiến trường. Nguồn ảnh: Chaplain.Theo các công ước quốc tế về chiến tranh, những người mang chức vụ Cha tuyên úy không được phép bị coi là tù binh, trong trường hợp bắt được các Cha tuyên úy của đối phương thì không được phép tra tấn, giết hại mà phải trao trả hoặc để Cha tuyến úy tiếp tục làm nhiệm vụ của mình trong điều kiện có thể. Nguồn ảnh: Herald.Trên chiến trường, các Cha tuyên úy sẽ có dấu hiệu nhận biết riêng, thường là đội mũ có in dấu Thánh giá. Tuy nhiên điểm dễ nhận biết nhất đó là Cha tuyên úy thường không cầm theo vũ khí mà chỉ cầm theo Kinh Thánh. Nguồn ảnh: WW2.Với lòng tin tôn giáo mãnh liệt, binh lính của hai bên tuyệt đối không được phép bắn vào Cha tuyên úy của nhau, những người mang chức danh Cha tuyên úy trong quân đội thậm chí có thể đi "lang thang" giữa chiến trường cầu nguyện cho những người bị thương nặng đang hấp hối mà không sợ bị đối phương bắn hạ. Nguồn ảnh: Restota.Ở những đội quân có tiếp tế hậu cần tốt như Mỹ, các Cha tuyên úy thậm chí còn có hẳn một nhà thờ di động. Tại đây, ngoài các dụng cụ thi hành nghi lễ thông thường đôi khi còn có cả đàn và một đội hát Thánh Ca. Nguồn ảnh: Army.Trang bị của một Cha tuyên úy trong chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm mũ sắt có in hình cây Thánh Giá và một tấm khăn cũng có thêu hình Thánh Giá. Tùy thuộc vào lực lượng mà họ phục vụ, trang bị của các Cha tuyên úy có thể khác nhau. Nguồn ảnh: Thdark.Thực chất, trong công ước Geneve về chiến tranh không quy định việc "Không được bắn Cha tuyên úy" mà đây thường là do lòng tin tôn giáo của những binh lính trên chiến trường không cho phép họ bắn hạ một Cha đạo đang cầu nguyện cho những người lính xấu số trong cơn hấp hối, vả lại, Cha tuyên úy cũng thường không mang theo vũ khí, vậy nên không có lý do gì để bắn những người này cả. Nguồn ảnh: Chaplain.Thực chất, chức danh Cha tuyên úy trong quân đội đã có từ lâu, một số tài liệu còn cho thấy trong các quân đội của La Mã cổ đại cũng có những người đại diện cho thánh thần có nhiệm vụ tương đồng với các Cha tuyên úy trong quân đội ngày nay. Nguồn ảnh: Pinterest.Tuy nhiên, phải đến mãi chiến tranh thế giới thứ nhất chức danh Cha tuyên úy mới được đưa vào trong biên chế quân đội và Cha sẽ được hưởng các quyền lợi như mọi sĩ quan thông thường khác. Nguồn ảnh: Huffing.Trong các trận chiến đẫm máu hồi chiến tranh thế giới thứ hai, Cha tuyên úy luôn tham gia cùng các lực lượng tiên phong. Ngoài nhiệm vụ cầu nguyện cho binh lính, một vài Cha tuyên úy còn được đào tạo về học thuật và có khả năng hoạt động như một lính quân y trên chiến trường. Nguồn ảnh: Chaplain.Ngày nay, chức danh Cha tuyên úy vẫn còn tồn tại trong nhiều quân đội lớn trên thế giới. Đặc biệt là Mỹ và Nga, hai nước này rất chú trọng đến vấn đề tinh thần cho binh lính ngoài mặt trận, vả lại, đây cũng là hai nước có rất nhiều tôn giáo khác nhau. Nguồn ảnh: Pinterest.
Cha tuyên úy (tiếng Anh: Chaplain) thực chất là một chức vụ của những giáo sĩ làm nhiệm vụ đại diện, hỗ trợ và phục vụ về mặt tinh thần tôn giáo cho những người lính tham chiến trên mặt trận. Nguồn ảnh: Huffing.
Về mặt lý thuyết, các Cha tuyên úy quân đội đều là các sĩ quan nhưng được đào tạo chuyên biệt để làm nhiệm vụ như một Cha đạo trong nhà thờ, chỉ có điều địa điểm làm việc của Cha tuyên úy trong quân đội lại là giữa chiến trường. Nguồn ảnh: Chaplain.
Theo các công ước quốc tế về chiến tranh, những người mang chức vụ Cha tuyên úy không được phép bị coi là tù binh, trong trường hợp bắt được các Cha tuyên úy của đối phương thì không được phép tra tấn, giết hại mà phải trao trả hoặc để Cha tuyến úy tiếp tục làm nhiệm vụ của mình trong điều kiện có thể. Nguồn ảnh: Herald.
Trên chiến trường, các Cha tuyên úy sẽ có dấu hiệu nhận biết riêng, thường là đội mũ có in dấu Thánh giá. Tuy nhiên điểm dễ nhận biết nhất đó là Cha tuyên úy thường không cầm theo vũ khí mà chỉ cầm theo Kinh Thánh. Nguồn ảnh: WW2.
Với lòng tin tôn giáo mãnh liệt, binh lính của hai bên tuyệt đối không được phép bắn vào Cha tuyên úy của nhau, những người mang chức danh Cha tuyên úy trong quân đội thậm chí có thể đi "lang thang" giữa chiến trường cầu nguyện cho những người bị thương nặng đang hấp hối mà không sợ bị đối phương bắn hạ. Nguồn ảnh: Restota.
Ở những đội quân có tiếp tế hậu cần tốt như Mỹ, các Cha tuyên úy thậm chí còn có hẳn một nhà thờ di động. Tại đây, ngoài các dụng cụ thi hành nghi lễ thông thường đôi khi còn có cả đàn và một đội hát Thánh Ca. Nguồn ảnh: Army.
Trang bị của một Cha tuyên úy trong chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm mũ sắt có in hình cây Thánh Giá và một tấm khăn cũng có thêu hình Thánh Giá. Tùy thuộc vào lực lượng mà họ phục vụ, trang bị của các Cha tuyên úy có thể khác nhau. Nguồn ảnh: Thdark.
Thực chất, trong công ước Geneve về chiến tranh không quy định việc "Không được bắn Cha tuyên úy" mà đây thường là do lòng tin tôn giáo của những binh lính trên chiến trường không cho phép họ bắn hạ một Cha đạo đang cầu nguyện cho những người lính xấu số trong cơn hấp hối, vả lại, Cha tuyên úy cũng thường không mang theo vũ khí, vậy nên không có lý do gì để bắn những người này cả. Nguồn ảnh: Chaplain.
Thực chất, chức danh Cha tuyên úy trong quân đội đã có từ lâu, một số tài liệu còn cho thấy trong các quân đội của La Mã cổ đại cũng có những người đại diện cho thánh thần có nhiệm vụ tương đồng với các Cha tuyên úy trong quân đội ngày nay. Nguồn ảnh: Pinterest.
Tuy nhiên, phải đến mãi chiến tranh thế giới thứ nhất chức danh Cha tuyên úy mới được đưa vào trong biên chế quân đội và Cha sẽ được hưởng các quyền lợi như mọi sĩ quan thông thường khác. Nguồn ảnh: Huffing.
Trong các trận chiến đẫm máu hồi chiến tranh thế giới thứ hai, Cha tuyên úy luôn tham gia cùng các lực lượng tiên phong. Ngoài nhiệm vụ cầu nguyện cho binh lính, một vài Cha tuyên úy còn được đào tạo về học thuật và có khả năng hoạt động như một lính quân y trên chiến trường. Nguồn ảnh: Chaplain.
Ngày nay, chức danh Cha tuyên úy vẫn còn tồn tại trong nhiều quân đội lớn trên thế giới. Đặc biệt là Mỹ và Nga, hai nước này rất chú trọng đến vấn đề tinh thần cho binh lính ngoài mặt trận, vả lại, đây cũng là hai nước có rất nhiều tôn giáo khác nhau. Nguồn ảnh: Pinterest.