125 tiêm kích dàn quân, 5 chiếc bị bắn hạ: Đâu là sự thật?

125 tiêm kích dàn quân, 5 chiếc bị bắn hạ: Đâu là sự thật?

125 tiêm kích đối đầu giữa đêm, Pakistan tuyên bố bắn hạ 5 máy bay Ấn Độ nhưng không đưa ra bằng chứng, khiến dư luận hoài nghi về sự thật sau trận không chiến được cho là có quy mô nhất trong chiến tranh hiện đại.

CNN dẫn nguồn từ một quan chức cấp cao trong cơ quan an ninh Pakistan, trận chiến kéo dài hơn một giờ, với sự tham gia của 125 tiêm kích từ cả hai phía. Các cuộc đụng độ ác liệt diễn ra ở khoảng cách hơn 160 km, trong đó không có chiếc tiêm kích nào vượt qua ranh giới không phận của mình. Ảnh: Defencetalk
CNN dẫn nguồn từ một quan chức cấp cao trong cơ quan an ninh Pakistan, trận chiến kéo dài hơn một giờ, với sự tham gia của 125 tiêm kích từ cả hai phía. Các cuộc đụng độ ác liệt diễn ra ở khoảng cách hơn 160 km, trong đó không có chiếc tiêm kích nào vượt qua ranh giới không phận của mình. Ảnh: Defencetalk
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar tuyên bố tại phiên họp Quốc hội rằng Ấn Độ đã mất 5 tiêm kích trong trận chiến, bao gồm 3 chiếc tiêm kích Rafale, 1 chiếc MiG-29 và 1 chiếc Su-30MKI. Ngoài ra, một máy bay không người lái Harop cũng bị phá hủy. Chính quyền Islamabad khẳng định rằng các máy bay Ấn Độ bị bắn hạ bởi tiêm kích Chengdu J-10C, được trang bị tên lửa không đối không tầm xa PL-15E. Ảnh: X
Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar tuyên bố tại phiên họp Quốc hội rằng Ấn Độ đã mất 5 tiêm kích trong trận chiến, bao gồm 3 chiếc tiêm kích Rafale, 1 chiếc MiG-29 và 1 chiếc Su-30MKI. Ngoài ra, một máy bay không người lái Harop cũng bị phá hủy. Chính quyền Islamabad khẳng định rằng các máy bay Ấn Độ bị bắn hạ bởi tiêm kích Chengdu J-10C, được trang bị tên lửa không đối không tầm xa PL-15E. Ảnh: X
Tờ Hindu đăng tải trên mạng xã hội rằng ba tiêm kích của Ấn Độ rơi tại khu vực Akhnoor thuộc Jammu và Kashmir. Tuy nhiên, bài đăng này sau đó đã bị xóa. Ảnh: Shutterstock
Tờ Hindu đăng tải trên mạng xã hội rằng ba tiêm kích của Ấn Độ rơi tại khu vực Akhnoor thuộc Jammu và Kashmir. Tuy nhiên, bài đăng này sau đó đã bị xóa. Ảnh: Shutterstock
Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, những tuyên bố này vẫn được các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc và các chuyên gia quân sự ủng hộ. Cụ thể, tờ Global Times khẳng định rằng Pakistan đã bắn hạ ba tiêm kích đối phương. Tuy nhiên, Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc đã bác bỏ những tuyên bố này. Ảnh: AirHistory
Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, những tuyên bố này vẫn được các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc và các chuyên gia quân sự ủng hộ. Cụ thể, tờ Global Times khẳng định rằng Pakistan đã bắn hạ ba tiêm kích đối phương. Tuy nhiên, Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc đã bác bỏ những tuyên bố này. Ảnh: AirHistory
Hu Shisheng, Phó Tổng thư ký Viện Quan hệ Quốc tế Hiện đại Trung Quốc, nhận định rằng Ấn Độ có thể sẽ xem xét lại kế hoạch mua tiêm kích Mỹ hiện đại hơn như F-35. Ngoài ra, New Delhi có thể sẽ tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu nội địa, điều này có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Không quân Mỹ
Hu Shisheng, Phó Tổng thư ký Viện Quan hệ Quốc tế Hiện đại Trung Quốc, nhận định rằng Ấn Độ có thể sẽ xem xét lại kế hoạch mua tiêm kích Mỹ hiện đại hơn như F-35. Ngoài ra, New Delhi có thể sẽ tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu nội địa, điều này có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Không quân Mỹ
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc trên nền tảng Sohu cho rằng Pakistan đã bắn hạ tiêm kích Rafale của Ấn Độ nhờ vào khả năng phát hiện từ xa vượt trội (tới 200 km) của J-10C cũng như năng lực tác chiến điện tử tiên tiến. Các blogger Trung Quốc cũng nhấn mạnh tới tầm bắn xa của tên lửa PL-15E, có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 150 km. Ảnh: Netease
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc trên nền tảng Sohu cho rằng Pakistan đã bắn hạ tiêm kích Rafale của Ấn Độ nhờ vào khả năng phát hiện từ xa vượt trội (tới 200 km) của J-10C cũng như năng lực tác chiến điện tử tiên tiến. Các blogger Trung Quốc cũng nhấn mạnh tới tầm bắn xa của tên lửa PL-15E, có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 150 km. Ảnh: Netease
Nhờ radar mảng pha chủ động (AESA), tiêm kích J-10CE có khả năng phát hiện và bắn hạ các máy bay hiện đại như Rafale và Su-30MKI của Ấn Độ trong cận chiến, theo trích dẫn từ các nhà phân tích Trung Quốc đăng tải trên tờ Eurasian Times. Ảnh: India Times
Nhờ radar mảng pha chủ động (AESA), tiêm kích J-10CE có khả năng phát hiện và bắn hạ các máy bay hiện đại như Rafale và Su-30MKI của Ấn Độ trong cận chiến, theo trích dẫn từ các nhà phân tích Trung Quốc đăng tải trên tờ Eurasian Times. Ảnh: India Times
Tuy nhiên, đến nay Pakistan vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng video nào, thậm chí không có cả ảnh chụp các tiêm kích Ấn Độ bị bắn rơi, tờ Eurasian Times lưu ý. Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video chưa được xác thực, ghi lại cảnh người dân địa phương quay phần dưới cánh của một chiếc máy bay. Ảnh: dassault-aviation.com
Tuy nhiên, đến nay Pakistan vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng video nào, thậm chí không có cả ảnh chụp các tiêm kích Ấn Độ bị bắn rơi, tờ Eurasian Times lưu ý. Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video chưa được xác thực, ghi lại cảnh người dân địa phương quay phần dưới cánh của một chiếc máy bay. Ảnh: dassault-aviation.com
Ngoài ra, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải ảnh được cho là mảnh vỡ của tiêm kích Rafale EH, được cho là chụp tại thành phố Bathinda (bang Punjab, Ấn Độ). Chuyên gia phân tích quân sự Rick Joe đã đăng trên blog của mình đoạn video được cho là quay tại Bathinda, trong đó được cho là ghi lại hình ảnh động cơ của chiếc tiêm kích bị rơi. Ảnh: X
Ngoài ra, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải ảnh được cho là mảnh vỡ của tiêm kích Rafale EH, được cho là chụp tại thành phố Bathinda (bang Punjab, Ấn Độ). Chuyên gia phân tích quân sự Rick Joe đã đăng trên blog của mình đoạn video được cho là quay tại Bathinda, trong đó được cho là ghi lại hình ảnh động cơ của chiếc tiêm kích bị rơi. Ảnh: X
Chuyên gia này nhận định rằng, dựa vào đặc điểm đặc trưng của cánh quạt, đây là bộ phận của động cơ M88 (được trang bị cho Rafale Ấn Độ), không phải M53 (trang bị cho Mirage 2000). Ảnh: X
Chuyên gia này nhận định rằng, dựa vào đặc điểm đặc trưng của cánh quạt, đây là bộ phận của động cơ M88 (được trang bị cho Rafale Ấn Độ), không phải M53 (trang bị cho Mirage 2000). Ảnh: X
Chiếc Harop của Ấn Độ bị bắn rơi (theo cáo buộc) là một câu chuyện riêng biệt. Đây là loại drone cảm tử kết hợp đặc điểm của UAV và tên lửa, có khả năng tấn công các mục tiêu như tàu không người lái, sở chỉ huy, kho hậu cần, xe tăng và hệ thống phòng không, theo tuyên bố của nhà sản xuất Israel. Ảnh: IAI
Chiếc Harop của Ấn Độ bị bắn rơi (theo cáo buộc) là một câu chuyện riêng biệt. Đây là loại drone cảm tử kết hợp đặc điểm của UAV và tên lửa, có khả năng tấn công các mục tiêu như tàu không người lái, sở chỉ huy, kho hậu cần, xe tăng và hệ thống phòng không, theo tuyên bố của nhà sản xuất Israel. Ảnh: IAI
Máy bay không người lái này được trang bị cảm biến quang điện, hồng ngoại, ảnh nhiệt, camera CCD màu và thiết bị chống radar. Harop đã ra mắt chiến đấu lần đầu tiên năm 2016, khi Azerbaijan tấn công đoàn xe quân sự Armenia. Đến năm 2018, drone này lần đầu xuất hiện ở Syria, nơi nó được cho là đã phá huỷ hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Syria. Ảnh: Reuters
Máy bay không người lái này được trang bị cảm biến quang điện, hồng ngoại, ảnh nhiệt, camera CCD màu và thiết bị chống radar. Harop đã ra mắt chiến đấu lần đầu tiên năm 2016, khi Azerbaijan tấn công đoàn xe quân sự Armenia. Đến năm 2018, drone này lần đầu xuất hiện ở Syria, nơi nó được cho là đã phá huỷ hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Syria. Ảnh: Reuters
Phát ngôn viên quân đội Pakistan, Ahmed Sharif Chaudhry, tuyên bố rằng trong đêm ngày 7 rạng sáng 8/5, Ấn Độ đã phóng 12 máy bay không người lái Harop. Một trong số đó nhắm vào radar LY80, thuộc hệ thống phòng không tầm trung HQ-16 do Trung Quốc sản xuất. Ấn Độ đã xác nhận trong thông cáo báo chí rằng họ đã tấn công các radar phòng không của Pakistan, và một hệ thống phòng không tại Lahore đã bị vô hiệu hóa. Ảnh minh họa
Phát ngôn viên quân đội Pakistan, Ahmed Sharif Chaudhry, tuyên bố rằng trong đêm ngày 7 rạng sáng 8/5, Ấn Độ đã phóng 12 máy bay không người lái Harop. Một trong số đó nhắm vào radar LY80, thuộc hệ thống phòng không tầm trung HQ-16 do Trung Quốc sản xuất. Ấn Độ đã xác nhận trong thông cáo báo chí rằng họ đã tấn công các radar phòng không của Pakistan, và một hệ thống phòng không tại Lahore đã bị vô hiệu hóa. Ảnh minh họa
Đáng chú ý, hôm 22/4, thế giới chứng kiến sự leo thang căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan sau một vụ khủng bố đẫm máu tại thị trấn du lịch Pahalgam ở Kashmir. Vụ tấn công do những kẻ có vũ trang mặc quân phục thực hiện đã khiến 25 công dân Ấn Độ và 1 người Nepal thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại khu vực trong 25 năm qua, gây chấn động trong và ngoài nước. Ảnh: Reuters
Đáng chú ý, hôm 22/4, thế giới chứng kiến sự leo thang căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan sau một vụ khủng bố đẫm máu tại thị trấn du lịch Pahalgam ở Kashmir. Vụ tấn công do những kẻ có vũ trang mặc quân phục thực hiện đã khiến 25 công dân Ấn Độ và 1 người Nepal thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại khu vực trong 25 năm qua, gây chấn động trong và ngoài nước. Ảnh: Reuters



GALLERY MỚI NHẤT