Chiến đấu cơ JH-7 của Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc mới đây đã tiến hành cuộc tập trận không kích đảo nhỏ trên khu vực biển Hoàng Hải. Theo mạng Sina, lực lượng này tiến hành xạ kích liên tiếp trong 2 ngày, mỗi ngày 14 tiếng trở lên.Cuộc tập trận được mạng Sina cho biết là nhằm nâng cao khả năng cơ động chiến đấu tầm xa của phi công Trung Quốc. Trong tập trận, các máy bay JH-7 chủ yếu sử dụng pháo 30mm và đạn rocket tấn công mục tiêu đảo nhỏ.Ảnh JH-7 phóng rocket......không kích mục tiêu giả định nằm trên hòn đảo nhỏ ở biển Hoàng Hải.Chiến đấu cơ JH-7 là máy bay ném bom được cho là mạnh hơn so với máy bay ném bom Su-24 của Liên Xô phát triển trong những năm 1980. Nó có các đặc tính của máy bay chiến đấu thế hệ 3, có bán kính chiến đấu hơn 1000 km.Mỗi chiếc JH-7 có một khẩu pháo nòng kép cỡ 23mm với 300 viên đạn. Dưới thân nó có giá treo thùng dầu phụ và các giá treo vũ khí gồm: tên lửa chống bức xạ YJ-91, bom dẫn đường bằng laser 500 kg.Đây là loại máy bay chiến đấu 2 chỗ ngồi.Nó còn có thể mang các vũ khí đối hạm như tên lửa YJ-8K, YJ-81K, YJ-82K, YJ-83K hoặc Kh-41 và cả các ống phóng rocket như loại HF-7C/D 57mm, HF-9 90mm, HF-14 130mm.Lần đầu tiên loại máy bay này ra mắt Trung Quốc là dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Trung Quốc. Tháng 8/2007, máy bay này nổi tiếng sau cuộc tập trận “Sứ mệnh hòa bình 2007” được tổ chức tại Nga trong khuôn khổ của tổ chức Hợp tác Thượng Hải.Hiện nay, máy bay ném bom JH-7 được Trung Quốc trang bị phổ biến cho cả ba hạm đội gồm: Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải (đặc trách vùng biển Đông).
Chiến đấu cơ JH-7 của Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc mới đây đã tiến hành cuộc tập trận không kích đảo nhỏ trên khu vực biển Hoàng Hải. Theo mạng Sina, lực lượng này tiến hành xạ kích liên tiếp trong 2 ngày, mỗi ngày 14 tiếng trở lên.
Cuộc tập trận được mạng Sina cho biết là nhằm nâng cao khả năng cơ động chiến đấu tầm xa của phi công Trung Quốc. Trong tập trận, các máy bay JH-7 chủ yếu sử dụng pháo 30mm và đạn rocket tấn công mục tiêu đảo nhỏ.
Ảnh JH-7 phóng rocket...
...không kích mục tiêu giả định nằm trên hòn đảo nhỏ ở biển Hoàng Hải.
Chiến đấu cơ JH-7 là máy bay ném bom được cho là mạnh hơn so với máy bay ném bom Su-24 của Liên Xô phát triển trong những năm 1980. Nó có các đặc tính của máy bay chiến đấu thế hệ 3, có bán kính chiến đấu hơn 1000 km.
Mỗi chiếc JH-7 có một khẩu pháo nòng kép cỡ 23mm với 300 viên đạn. Dưới thân nó có giá treo thùng dầu phụ và các giá treo vũ khí gồm: tên lửa chống bức xạ YJ-91, bom dẫn đường bằng laser 500 kg.
Đây là loại máy bay chiến đấu 2 chỗ ngồi.
Nó còn có thể mang các vũ khí đối hạm như tên lửa YJ-8K, YJ-81K, YJ-82K, YJ-83K hoặc Kh-41 và cả các ống phóng rocket như loại HF-7C/D 57mm, HF-9 90mm, HF-14 130mm.
Lần đầu tiên loại máy bay này ra mắt Trung Quốc là dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Trung Quốc. Tháng 8/2007, máy bay này nổi tiếng sau cuộc tập trận “Sứ mệnh hòa bình 2007” được tổ chức tại Nga trong khuôn khổ của tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Hiện nay, máy bay ném bom JH-7 được Trung Quốc trang bị phổ biến cho cả ba hạm đội gồm: Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải (đặc trách vùng biển Đông).