Quân đội Trung Quốc cải cách, giảm phụ thuộc vào lục quân

Một báo cáo được đưa ra vào ngày 20/1 của Tân Hoa xã cho thấy lục quân chỉ còn chiếm ít hơn một nửa số lượng nhân sự của quân Giải phóng Nhân dân (PLA).
 

Theo Tân Hoa Xã, quân đội Trung Quốc đã tăng cường đáng kể lực lượng hải quân, không quân và các đơn vị chiến lược mới, cùng với đó là cắt giảm quy mô binh sĩ trên bộ. Đây là một phần của sự thay đổi chiến lược, được thiết kế để biến PLA thành một lực lượng quân sự hiện đại toàn diện.
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc nhận định đây là những thay đổi "mang tính chất chuyển biến" và cho biết: "Thống kê mới cho thấy con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử PLA, lục quân hiện chưa chiếm đến 50% tổng số quân, gần một nửa số đơn vị không chiến đấu của chúng ta đã được cắt giảm, và số lượng sĩ quan trong PLA đã giảm 30%".
Quan doi Trung Quoc cai cach, giam phu thuoc vao luc quan
 Quân đội Trung Quốc trong một đợt tập trận. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thông báo này cho thấy 4 nhánh còn lại PLA bao gồm không quân, hải quân, lực lượng tên lửa và lực lượng chi viện chiến lược, nhánh phụ trách các hoạt động bao gồm chiến tranh mạng, tổng cộng chiếm tới hơn một nửa lực lượng quân đội Trung Quốc.
Ông Ni Lexiong, một nhà phân tích quân sự ở Thượng Hải, cho rằng cuộc cải tổ đánh dấu một thay đổi chiến lược quan trọng, từ việc chú trọng lực lượng phòng thủ trên đại lục việc phát triển một lực lượng cho phép Bắc Kinh sử dụng cơ bắp vượt ra ngoài biên giới quốc gia và bảo vệ lợi ích của họ ở nước ngoài.
Chuyên gia này cũng cho rằng các nhánh như không quân, hải quân và lực lượng tên lửa giờ đây có thể đóng vai trò lớn hơn khi xảy ra xung đột, bằng cách chiến đấu với đối thủ ở bên ngoài biên giới Trung Quốc.
Ông Ni giải thích chiến tranh hiện đại chú trọng nhiều hơn vào sự vượt trội ở trên không và không gian mạng, điều này cũng làm giảm tầm quan trọng và sự phụ thuộc vào các lực lượng mặt đất.
Chuyên gia Ni nhận xét: "Trước đây theo cơ cấu cũ, PLA có quá nhiều sĩ quan. Trong đợt cải tổ lần này, những sĩ quan sẽ phải tìm vị trí mới và thích nghi, nếu không họ sẽ trở nên thừa thãi".
Quá trình làm tinh gọn quân đội được khởi xướng vào năm 2015 bởi chủ tịch Tập Cận Bình, với mong muốn cắt giảm khoảng 300.000 nhân sự. Hiện tại, Trung Quốc có khoảng 2 triệu quân chính quy, khiến PLA trở thành lực lượng quân đội lớn nhất thế giới.

QĐND Lào duyệt binh với súng trường tấn công Việt Nam

(Kiến Thức) - Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào ngày 20/1 vừa qua, khối chiến sĩ đại diện cho Lục quân Lào đã tham gia duyệt binh với súng trường Galil ACE do Việt Nam sản xuất.

QDND Lao duyet binh voi sung truong tan cong Viet Nam
 Dựa trên những hình ảnh trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào diễn ra tại Học viện Lục quân Lào tại huyện Phonhong trong hôm 20/1 vừa qua, một trong khối chiến sĩ đại diện cho Lục quân Lào đã tiến vào lễ đài với những khẩu súng trường Galil ACE do Việt Nam sản xuất trên tay. Nguồn ảnh: Lao Economic News Channel.

Phòng không Syria dùng Buk-M2, đánh chặn 7 tên lửa Israel

(Kiến Thức) - Tổng cộng có 7 quả tên lửa không đối đất được Israel triển khai từ biển Địa Trung Hải đã bị phòng không Syria đánh chặn hoàn toàn bằng các tổ hợp tên lửa Buk-M2.

Phong khong Syria dung Buk-M2, danh chan 7 ten lua Israel
 Theo thông tin được truyền thông Syria đăng tải, hôm 20/1 vừa qua lực lượng phòng không nước này đã cấp tập khai hoả các tổ hợp phòng không tầm trung Buk-M2 để đối phó lại đợt không kích của Không quân Israel từ biển Địa Trung Hải. Nguồn ảnh: Sputnik.

Giải mã sự nguy hiểm đến từ ngư lôi của Hải quân Trung Quốc

Hầu hết các mẫu ngư lôi mà Trung Quốc đang sở hữu hiện nay đều là các bản sao từ các thiết kế của Mỹ, Liên Xô hoặc công nghệ có sẵn.

Kể từ những năm 1950, Liên Xô đã từng giúp đỡ để Trung Quốc sản xuất những mẫu ngư lôi "made in China" đầu tiên. Tuy nhiên sau cuộc xung đột biên giới Xô-Trung, các kỹ sư Trung Quốc phải tự tìm cách hoàn thiện nốt các mẫu ngư lôi còn dang dở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới