Quân chính phủ giết năm thủ lĩnh IS ở miền đông Syria

(Kiến Thức) - Truyền hình nhà nước Syria đưa tin quân chính phủ đã giết năm thủ lĩnh phiến quân IS  trong một cuộc tấn công ở miền đông Syria.

Truyền hình nhà nước Syria ngày 16/5 cho biết thêm năm thủ lĩnh phiến quân IS  bị tiêu diệt này mang quốc tịch Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ, Chechnya, Jordan và Iraq.
Quan chinh phu giet nam thu linh IS o mien dong Syria
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt 32 phiến quân IS, trong đó có 4 thủ lĩnh cấp cao. 
Cùng ngày, lực lượng đặc biệt Mỹ đã thực hiện một cuộc đột kích giết chết thủ lĩnh IS hàng đầu người Tunisia trong cùng khu vực ở  miền đông Syria.
Cuộc tấn công này đã đánh dấu một sự xa rời  chiến lược chủ yếu dựa vào vào các cuộc không kích nhắm vào các phiến quân IS ở Syria, nơi Mỹ  đã bác bỏ việc hợp tác với Tổng thống Bashar al-Assad để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo.
Nhóm Nhà nước Hồi giáo kiểm soát nhiều khu vực rộng của miền đông Syria, nơi nhóm này tuyên bố là một phần của Vương quốc Hồi giáo bao gồm cả lãnh thổ Iraq.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Vương quốc Anh cho biết cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt 32 phiến quân IS, trong đó có 4 thủ lĩnh cấp cao. Ba trong số này được xác định đến từ Bắc Phi.
Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman cho biết: "Chiến dịch của Mỹ đã tiêu diệt 32 phiến quân IS, trong đó có 4 thủ lĩnh IS sừng sỏ như thủ lĩnh phụ trách dầu mỏ Abu Sayyaf, một ‘Thứ trưởng Quốc phòng’ và một quan chức truyền thông”.
Một quan chức Mỹ cho biết hàng chục phiến quân IS  đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của đặc nhiệm Mỹ.
Trước khi tin tức về hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Mỹ được công bố vào ngày 16/5, truyền hình nhà nước Syria nói quân chính phủ đã  đứng đằng sau  cuộc tấn công nói trên.

Pháp sẽ phải “bán sắt vụn” tàu Mistral

(Kiến Thức) - Theo báo Liberation, phía Pháp sẽ phải "bán sắt vụn", tháo dỡ hai tàu tấn công đổ bộ trực thăng Mistral nếu từ chối trao cho Nga.

Báo Liberation viết chi phí neo đậu và bảo trì hai tàu đổ bộ trực thăng Mistral đóng cho Nga ở cảng Saint-Nazaire quá đắt đỏ đối với nước Pháp.
Phap se phai
Tàu Mistral: "Bỏ thương, vương tội"
Tờ báo viết rằng Paris muốn Moscow đồng ý với nguyên tắc bán lại tàu cho bên thứ ba, nhưng các tàu vốn được thiết kế đáp ứng nhu cầu của Nga nên sẽ rất khó bán lại cho ai. Ngoài ra, "thị trường tiêu thụ Mistral cũng không lớn".

Dân chúng Iraq đổ xô đi xem thi thể thủ lĩnh IS

(Kiến Thức) - Dân chúng Iraq đổ xô đi xem bàn giao thi thể al-Douri - thủ lĩnh cấp cao phiến quân IS và từng là "cánh tay phải" của Tổng thống Saddam Hussein.

Dan Iraq tum tum chen chan xem buoi ban giao thi the
Ngày 17/4, các quan chức Iraq thông báo đã tiêu diệt Izzat Ibrahim al-Douri - thủ lĩnh quân sự cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) và từng là "cánh tay phải" của Tổng thống Hussein - trong một trận đánh ở tỉnh Salahuddin, phía bắc Thủ đô Baghdad.

Trung Quốc lại ngang ngược cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Theo báo Hải Nam số ra ngày 15/5, từ 12 giờ ngày 16/5 đến 12 giờ ngày 1/8, Trung Quốc chính thức thực thi lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông.

Trong thời gian kể trên, Trung Quốc nghiêm cấm tàu thuyền đánh bắt cá bằng mọi phương thức (trừ hình thức câu và kéo lưới đơn tầng). Đây là lần thứ 17 liên tiếp Trung Quốc áp đặt  lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông.
Trung Quốc ngang ngược cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 16/5 đến ngày 1/8/2015.
Trung Quốc ngang ngược cấm đánh bắt cá ở Biển Đông  
từ ngày 16/5 đến ngày 1/8/2015.
Bắt đầu từ  năm 1999, Trung Quốc hàng năm đều tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi Trung Quốc tự cho là thuộc chủ quyền của nước này bất chấp phản ứng của Việt Nam và Philippines.

Đọc nhiều nhất

Tin mới