PVFCCo chi trả cổ tức 50% bằng tiền mặt

Ngày 23/6, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

PVFCCo chi tra co tuc 50% bang tien mat
 PVFCCo tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông năm 2022.
Tham dự phiên họp, về phía Công ty mẹ - Cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN có Phó Tổng giám đốc PVN Lê Xuân Huyên. Về phía PVFCCo có các ông, bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho hơn 73% số cổ phần có quyền biểu quyết cùng đại diện Công ty TNHH Deloite Việt Nam - đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PVFCCo.
Ban Quản trị, Kiểm soát và Điều hành PVFCCo đã trình bày các báo cáo như: Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo thù lao, lương thưởng năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và kế hoạch năm 2022…
Lãnh đạo PVFCCo cũng trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định về Quy chế/Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Tờ trình về đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ TCT; Tờ trình về các nội dung định hướng, mục tiêu và chiến lược phát triển TCT.....
Năm 2021, PVFCCo cũng như các doanh nghiệp khác phải đối mặt với các khó khăn từ đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng đứt gãy; tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất kinh doanh tăng vọt. Tuy vậy, do có sự chuẩn bị kỹ càng, PVFCCo đã ứng phó linh hoạt và hiệu quả với các khó khăn, kịp thời nắm bắt thời cơ, nhờ đó đạt kết quả SXKD, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra. Với kết quả SXKD tích cực này, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2021.
6 tháng đầu năm 2022, PVFCCo tiếp tục duy trì hoạt động SXKD hiệu quả. Vì vậy, năm 2022, PVFCCo đặt kế hoạch doanh thu ở mức 17.239 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.130 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với năm 2021, và đặc biệt giữ mức chia cổ tức 50% như năm 2021.
Các cổ đông đã tích cực đóng góp các ý kiến, đặt câu hỏi, hiến kế và Đoàn chủ tịch phiên họp cũng đã cập nhật thông tin, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm về: nguồn khí và giá khí; tình hình triển khai, hiệu quả các dự án đầu tư; việc lập kế hoạch và các giải pháp đưa ra để hoàn thành kế hoạch 2022; thoái vốn tại các công ty con và các công ty liên doanh/liên kết….
Thay mặt PVN, Phó Tổng giám đốc Lê Xuân Huyên biểu dương và đánh giá cao kết quả mà PVFCCo đã đạt được trong năm 2021. Mặt dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoành hành nhưng PVFCCo đã nỗ lực trong phòng chống dịch, năng động trong tổ chức SXKD, đạt được doanh thu, lợi nhuận tốt nhất từ trước đến nay.
Phó Tổng giám đốc PVN khẳng định, với tư cách là Công ty mẹ và là cổ đông lớn, PVN cam kết luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PVFCCo hoạt động ổn định trong dài hạn, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông. Ông nhấn mạnh sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông là động lực để PVFCCo tiếp tục phát triển hơn nữa. Đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo của PVFCCo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông trong phiên họp để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.
Thay mặt Ban Quản trị và CBCNV, ông Hoàng Trọng Dũng - Chủ tịch HĐQT PVFCCo trân trọng cảm ơn đến PVN và các cổ đông đã tham dự, đóng góp ý kiến và rất quan tâm chia sẻ về hoạt động của PVFCCo. Trên cơ sở các nội dung và các ý kiến đóng góp, Ban Quản trị, điều hành và người lao động của PVFCCo sẽ quyết tâm, nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao phó.

PR-PVFCCo (DPM): Trở lại đỉnh cao về lợi nhuận và giá cổ phiếu

PVFCCo đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đạt mức cao, cổ phiếu hút dòng tiền trong năm 2021.

Lợi nhuận năm 2021 xác lập kỷ lục
Kết thúc năm 2021, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, HoSE: DPM) đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD chính theo kế hoạch đề ra, thu nhập của CBCNV ổn định.

PVFCCo: Đảm bảo đủ nguồn cung phân bón Phú Mỹ

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí vẫn đang duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo đủ nguồn cung phân bón Phú Mỹ cho bà con nông dân cả nước.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình địa chính trị, dịch bệnh trên thế giới cũng như trong nước tiếp tục diễn biễn phức tạp và khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế- xã hội, trong đó có sản xuất kinh doanh phân bón phục vụ cho canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, do thực hiện tốt công tác quản trị biến động, chuẩn bị kỹ lưỡng nên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ), vẫn đang duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo đủ nguồn cung phân bón Phú Mỹ cho bà con nông dân cả nước.
PVFCCo: Dam bao du nguon cung phan bon Phu My
 
Ngay từ năm 2021, PVFCCo đã chuẩn bị đủ nguyên liệu Kali, DAP cho sản xuất NPK của cả năm 2022 và nguồn hàng kinh doanh đủ cho 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời dự phòng sẵn sàng các phương án thay thế trong trường hợp nguồn cung hoặc chuỗi logistic bị gián đoạn. Công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong toàn Tổng công ty tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy trong 2 tháng đầu năm 2022 các Nhà máy luôn vận hành vượt công suất, chất lượng sản phẩm tiếp tục được nâng cao, sản lượng sản xuất phân bón đạt gần 180 ngàn tấn, vượt so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2021. Dự kiến trong quý I/2022 tổng sản lượng sản xuất Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ sẽ đạt hơn 260 ngàn tấn.

PVFCCo - 19 năm khơi nguồn sáng tạo

Nhà máy Đạm Phú Mỹ - nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất phân đạm từ nguồn khí tự nhiên với công suất 740.000 tấn, tương đương gần 40% nhu cầu trong nước.

19 năm về trước (28/03/2003), Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí (tiền thân của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo) được thành lập với nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành, kinh doanh các sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ - nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất phân đạm từ nguồn khí tự nhiên với công suất 740.000 tấn, tương đương gần 40% nhu cầu phân đạm trong nước khi đó.
PVFCCo - 19 nam khoi nguon sang tao
PVFCCo đem về những mùa vàng bộ thu cho bà con nông dân. 
Kể từ đó đến nay, PVFCCo đã không ngừng phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành phân bón Việt Nam. Từ chỗ chỉ là một công ty, vận hành một nhà máy duy nhất, với sản phẩm duy nhất là Đạm Phú Mỹ, PVFCCo trở thành một doanh nghiệp đầu ngành, nằm trong Top các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, có lực lượng nhân sự hùng hậu khoảng 1.600 người được đào tạo bài bản. Hiện PVFCCo vận hành 2 nhà máy hiện đại với năng lực sản xuất khoảng 1,2 triệu tấn phân bón và hóa chất/năm, có hệ thống phân phối bền vững, rộng khắp, cung ứng cho thị trường toàn quốc một bộ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ trọn gói, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nông dân, luôn giữ vị trí số 1 trong ngành phân bón cả về thị phần, sức cạnh tranh lẫn giá trị thương hiệu...Ngoài thị trường Việt Nam, PVFCCo còn phát triển kinh doanh quốc tế, gồm cả xuất khẩu phân ure đi các nước cũng như là nhà nhập khẩu, phân phối kali lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh thế mạnh về phân bón, PVFCCo cũng phát triển mảng hóa chất, đến nay trở thành nhà sản xuất cung cấp lớn nhất tại Việt Nam về Amôniắc, UFC85...

Đọc nhiều nhất

Tin mới