Phó Tổng thống Mỹ “nắn gân” Trung Quốc tại hội nghị ASEAN

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 15/11 gửi thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc khi tuyên bố khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương "không có chỗ cho sự hung hăng".

"Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương không có chỗ cho sự hung hăng. Để tôi nói rõ, chiến lược của chúng tôi ở Ấn Độ - Thái Bình Dương không loại trừ bất cứ quốc gia nào ra khỏi khu vực này. Nó chỉ yêu cầu các quốc gia tôn trọng láng giềng, tôn trọng chủ quyền của nhau cũng như luật pháp và trật tự quốc tế" – Phó Tổng thống Mỹ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ ở Singapore.
Ông Pence còn tuyên bố rằng Mỹ tiếp tục cam kết duy trì tự do hàng hải và hàng không trong lúc nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương là "kiên định và lâu dài". Cũng theo ông Pence, Mỹ xem ASEAN là trung tâm chiến lược của Mỹ trong khu vực và là "một đối tác chiến lược không thể thiếu, không thể thay thế".
Pho Tong thong My “nan gan” Trung Quoc tai hoi nghi ASEAN
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "không có chỗ cho sự hung hăng". Ảnh: Reuters 
"Mỹ muốn tìm kiếm sự hợp tác, không phải kiểm soát. Cũng như ASEAN, Mỹ muốn khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương là nơi để mọi quốc gia, dù lớn hay bé, đều có thể phát triển, thịnh vượng, bảo đảm chủ quyền và phát triển mạnh mẽ cùng nhau" – ông Pence nói thêm.
Ông Pence đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc mâu thuẫn gay gắt về vấn đề biển Đông.
Trước đó, ông Pence khẳng định Washington tiếp tục cam kết về một khu vực biển Đông mở và tự do và sẽ không bị đe dọa bởi Trung Quốc. Trong lúc di chuyển từ Tokyo đến Singapore để tham dự thượng đỉnh ASEAN, máy bay chở Phó Tổng thống Pence đã bay cách các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) khoảng 50 km để thực hiện điều mà ông mô tả là "một dạng chiến dịch tự do hàng hải".
"Chúng tôi sẽ không bị đe dọa. Chúng tôi sẽ không chùn bước. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch tự do hàng hải" – ông Pence tuyên bố.
Mỹ đã thực hiện hành loạt chiến dịch tự do hàng hải tại khu vực tranh chấp biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại đây.
Bắc Kinh đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền 90% biển Đông, xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp trong khu vực bất chấp bị cộng đồng quốc tế phản đối.

Choáng ngợp nơi ở của người thừa kế ngai vàng Anh

(Kiến Thức) - Cung điện Clarence House ở thủ đô London là nơi ở chính thức của Thái tử Charles, con trai cả của Nữ hoàng Elizabeth II và cũng là người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng nước Anh.

Choang ngop noi o cua nguoi thua ke ngai vang Anh
 Điện Clarence House ở thủ đô London hiện là nơi ở chính thức của Thái tử Charles và nữ Công tước xứ Cornwall, bà Camilla. Tòa nhà này có 4 tầng, được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1825 đến 1827. Ảnh: Getty.

Choang ngop noi o cua nguoi thua ke ngai vang Anh-Hinh-2
 Khu vực hai bên lối vào của cung điện Clarence House được treo khá nhiều tranh. Ảnh: Daily Mail.

Choang ngop noi o cua nguoi thua ke ngai vang Anh-Hinh-3
Nơi đây giống như một phòng trưng bày những bức ảnh lịch sử của gia đình Hoàng gia Anh. Ảnh: Daily Mail.

Choang ngop noi o cua nguoi thua ke ngai vang Anh-Hinh-4
Lối vào Phòng Buổi sáng của tòa Clarence House. Có thể thấy một bức ảnh đóng khung chụp Nữ hoàng Anh Elizabeth II, mẹ của Thái tử Charles, được đặt trên bàn bên trái. Ảnh: Daily Mail.

Choang ngop noi o cua nguoi thua ke ngai vang Anh-Hinh-5
Bên trong Phòng Buổi sáng có rất nhiều ảnh gia đình được đặt trên bàn và một số bức chân dung treo trên tường. Ảnh: Daily Mail.

Choang ngop noi o cua nguoi thua ke ngai vang Anh-Hinh-6
Còn đây là thư viện trong tòa nhà. Trong thư viện này có bàn ghế, nơi Thái tử Charles có thể ngồi thưởng thức trà chiều. Ảnh: Daily Mail.

Choang ngop noi o cua nguoi thua ke ngai vang Anh-Hinh-7
Phòng ăn cũng được trang trí với rất nhiều bức tranh treo trên tường. Ảnh: Daily Mail.

Choang ngop noi o cua nguoi thua ke ngai vang Anh-Hinh-8
 Tòa cung điện này mở cửa cho du khách tham quan trong gần một tháng vào mỗi mùa hè, thường là vào tháng 8. Ảnh: Daily Mail.

Choang ngop noi o cua nguoi thua ke ngai vang Anh-Hinh-9
 Được biết, Cung điện Clarence House từng là nơi ở của Thái hậu Elizabeth, mẹ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, trong khoảng thời gian từ năm 1953 đến 2002. Ảnh: The Sun.

Choang ngop noi o cua nguoi thua ke ngai vang Anh-Hinh-10
Hoàng tử William, con trai của Thái tử Charles đã ở trong tòa nhà này từ năm 2003 cho đến khi anh kết hôn vào năm 2011. Hoàng tử Harry cũng sống trong cung điện này từ năm 2003 đến 2012. Ảnh: Thái tử Charles dẫn Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander tham quan cung điện Clarence House. Ảnh: The Sun.

Mời độc giả xem thêm video: Nữ hoàng Elizabeth "chính thức" kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 (Nguồn: VTC14)

Hình ảnh lãnh đạo thế giới dầm mưa tôn vinh liệt sĩ

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tạo nên một cơn bão truyền thông khi không tới dự buổi lễ tôn vinh liệt sĩ Thế chiến I vì lý do thời tiết và cử Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly cùng Đại tướng Joseph F. Dunford Jr đi thay.

Hinh anh lanh dao the gioi dam mua ton vinh liet si
 Trong quá khứ, việc các nhà lãnh đạo Thế giới đội mưa để đặt vòng hoa tưởng niệm tại các đài tưởng niệm chiến tranh hay nghĩa trang liệt sĩ là điều rất đỗi bình thường. Trong ảnh: Tổng thống Dwight Eisenhower đội mưa đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh ở Rome, Italia. Nguồn ảnh: BI.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ công bố ảnh bộ dụng cụ sát hại nhà báo Khashoggi

Các thiết bị sốc điện, dao mổ và kéo... nằm trong số đồ dùng mà những kẻ tấn công nhà báo người Saudi Jamal Khashoggi mang theo, tờ Sabah công bố hình ảnh chụp x-quang hành lý của họ. 

Nhóm 15 người Saudi Arabia bị tình nghi là sát thủ trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi mang theo những đồ dùng đặc biệt trong hành lý của họ. Những bức ảnh chụp X-quang hành lý trong đó có bộ thiết bị này được công bố hôm 12.11.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.