Phi đội F-16 Đài Loan dừng hoạt động sau tai nạn liên tiếp

Không quân Đài Loan (Trung Quốc) dừng sử dụng phi đội F-16 sau khi một chiếc bị rơi khi thực hiện chương trình huấn luyện, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cho biết vào hôm 18/11.

Dù không quân Đài Loan được huấn luyện và trang bị tốt, chủ yếu bằng thiết bị của Mỹ, nhưng vẫn thua kém nhiều so với đại lục. Bắc Kinh luôn nói hòn đảo này là của họ và có thể sẽ sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về dưới quyền kiểm soát.
Tháng trước, quan chức phụ trách quốc phòng Đài Loan cho biết gần 900 triệu USD đã được chi cho lực lượng phòng không trong năm nay để đối phó với các hoạt động của máy bay Trung Quốc. Đài Loan nói rằng họ đang phải đối mặt với sức ép lớn từ đại lục.
Phi doi F-16 Dai Loan dung hoat dong sau tai nan lien tiep
Một chiếc F-16 của Đài Loan. Ảnh: CNA 
Tuần trước, không quân Đài Loan cho biết một chiếc F-16 biến mất không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Hualien ở bờ biển phía đông để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. 
Trước đó, một chiếc F-5, loại được đưa vào biên chế của Đài Loan từ những năm 1970, gặp tai nạn hồi cuối tháng 10.
Phát biểu với báo chí, bà Thái cho biết không quân của hòn đảo đã ngừng sử dụng toàn bộ phi đội F-16 để kiểm tra.
Cơ quan quốc phòng Đài Loan kêu gọi báo chí không đồn thổi về vụ việc xảy ra với chiếc F-16, và rằng nhiệm vụ cần được tiếp tục vì mối đe doạ từ đại lục vẫn không suy giảm.
Vụ rơi chiếc F-16 tuần trước là tai nạn quân sự lần thứ tư của Đài Loan trong năm nay. Hồi tháng 1, quan chức quân sự hàng đầu của hòn đảo này cùng 7 người khác đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở họ đến thăm binh lính đã đâm xuống vùng núi gần Đài Bắc.
Năm ngoái, Mỹ phê chuẩn thương vụ bán lô F-16 trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan. Thoả thuận này sẽ nâng số lượng phi đội F-16 của hòn đảo lên hơn 200 chiếc, mức nhiều nhất ở châu Á.

Lập căn cứ mới, Hải quân Nga chật vật giành lại vị thế cũ?

(Kiến Thức) - Mới đây, Nga đã tuyên bố sẽ thành lập căn cứ hải quân mới ở Sudan, bên bờ biển Đỏ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Nga xây dựng lại một căn cứ hải quân hoàn chỉnh ở nước ngoài.

Lap can cu moi, Hai quan Nga chat vat gianh lai vi the cu?
 Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, vào ngày 6/11 vừa qua, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký một thỏa thuận với Cộng hòa Sudan về việc nước này sẽ thành lập một căn cứ hải quân mới ở Sudan để cung cấp dịch vụ hậu cần, tiếp tế và sửa chữa cho tàu thuyền. Đây là động thái nằm trong khuôn khổ hợp tác quân sự kéo dài 7 năm và thỏa thuận bên lề đã được Nga và Sudan ký kết từ năm 2019. Ảnh: Đội hình tàu chiến mặt nước của Hải quân Nga.
 

Khách hàng "hot" của tiêm kích F-35 Mỹ: Đài Loan không là ngoại lệ

(Kiến Thức) - Tính từ khi chiếc tiêm kích F-35B đầu tiên nhập biên vào Thủy quân lục chiến Mỹ (năm 2014), dự kiến Lockheed Martin sẽ sản xuất hơn 3.000 chiếc F-35 ở tất cả các phiên bản, trong suốt vòng đời sản xuất. Hiện tại F-35 là chiến đấu cơ bán chạy nhất hiện nay.

Khach hang

F-35 được thiết kế như một phiên bản nhẹ và rẻ hơn của máy bay chiến đấu hai động cơ hạng nặng tàng hình F-22 Raptor. F-22 chỉ được sử dụng trong Không quân Mỹ, nhưng F-35 có thể được xuất khẩu rộng rãi.

Phi đội F-16V Đài Loan bất ngờ tập trận chống lại cuộc tấn công từ Trung Quốc

Lực lượng quân sự Đài Loan đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trên toàn hòn đảo mô phỏng chống lại cuộc tấn công từ Trung Quốc đại lục.

Phi doi F-16V Dai Loan bat ngo tap tran chong lai cuoc tan cong tu Trung Quoc
Cuộc tập trận mang tên Lien Hsiang với sự phối hợp giữa không quân, hải quân và lục quân, được bắt đầu vào ngày 24/3 từ nhiều căn cứ quân sự trên khắp đảo Đài Loan, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong một tuyên bố, South China Morning Post đưa tin. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới