Phát hiện ung thư cổ tử cung sớm

(Kiến Thức) - Để phát hiện ung thư sớm như bạn hỏi, chỉ có một cách duy nhất là phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ. 

Hỏi: Tôi thấy có người bị ra máu bất thường, đi khám thì phát hiện ung thư cổ tử cung đã quá giai đoạn 1. Có cách nào để phát hiện ung thư sớm hơn không? - Vũ Thị Hiền (Hải Dương).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
BS Phó Đức Nhuận, Bệnh viện Phụ sản T.Ư: Để phát hiện ung thư sớm như bạn hỏi, chỉ có một cách duy nhất là phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ. Trong những lần khám đó, ngoài phần khám thông thường, thầy thuốc có thể sẽ soi cổ tử cung hoặc lấy dịch âm đạo phết lên phiến kính để xét nghiệm trên kính hiển vi tìm các tế bào bất thường. 
Như vậy, nếu có tổn thương ở cổ tử cung hoặc có tế bào nghi ngờ xuất hiện, người bệnh sẽ được theo dõi và làm thêm các xét nghiệm khác (như sinh thiết chẳng hạn) để có chẩn đoán chính xác. Nhiều người đi khám định kỳ đã phát hiện ung thư cổ tử cung ngay khi chưa có dấu hiệu gì rõ ràng. Giới chuyên môn gọi đó là ung thư ở giai đoạn rất sớm (ung thư nội mô hay ung thư ở giai đoạn 0). Khi được phát hiện sớm như vậy, bệnh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.

Biểu hiện của ung thư cổ tử cung

(Kiến Thức) - Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến ở nữ giới. Ở giai đoạn sớm của bệnh thường không có triệu chứng. 

Hỏi: Gần đây, sau mỗi lần quan hệ vợ chồng tôi đều thấy ra một chút máu và càng ra nhiều hơn trong kỳ kinh. Tôi đang lo sợ mình bị ung thư cổ tử cung. Xin tòa soạn cho biết, biểu hiện của bệnh này? Có cách gì để phát hiện bệnh sớm không? - Nguyễn Thị Lan (Đông Anh, Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới