Phát hiện 'nghĩa địa cá voi' khổng lồ bên dưới đáy biển Ấn Độ Dương

Các chuyên gia đã phát hiện một "nghĩa địa cá voi" khổng lồ có niên đại 5,3 triệu tuổi ở vùng Diamantina, phía Đông Nam Ấn Độ Dương.

Một nhóm các nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Pisa (Italy) và Viện Nghiên cứu khí quyển và thủy văn quốc gia New Zealand phát hiện một "nghĩa địa cá voi" khổng lồ ở vùng Diamantina, phía Đông Nam Ấn Độ Dương.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, các chuyên gia cho hay, "nghĩa địa cá voi" khổng lồ có niên đại 5,3 triệu năm tuổi và là nghĩa địa cá voi sâu nhất từng được phát hiện.

Theo nghiên cứu mới, trong một chuyến lặn đặc biệt vào tháng 2/2023 bằng tàu ngầm Fendouzhe, nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều bộ xương và hóa thạch cá voi bị chôn vùi một phần trong trầm tích dưới đáy biển.

Sau phát hiện ban đầu, nhóm nghiên cứu đã thực hiện thêm 32 chuyến lặn để khảo sát đáy biển trong tháng tiếp theo, lập bản đồ phạm vi của "nghĩa địa cá voi". Qua đó, họ xác định địa điểm trải dài khoảng 1.200 km dọc đáy biển ở độ sâu từ 4.200 - 7.000m

xaccc-1.png
Những bộ xương cá voi nằm rải rác ở "nghĩa địa" khổng lồ tại vùng Diamantina, phía Đông Nam Ấn Độ Dương. Ảnh: Global TREnD, IDSSE.

Nhóm nghiên cứu ước tính toàn bộ khu vực Diamantina có thể chứa đến hơn 10 triệu xác cá voi, trong số đó có một loài cá voi mới đã tuyệt chủng chưa từng được ghi nhận trước đây. Đây là con số kỷ lục, chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Xác cá voi trở thành nguồn cung cấp dinh dưỡng khổng lồ cho các sinh vật biển sâu như giun ăn xương, sao biển giòn, sứa, ốc biển cùng nhiều loài vi khuẩn.

Trong số 43 mẫu hóa thạch thu thập được, nhóm nghiên cứu ghi nhận nhiều loài cá voi hiện đại như cá voi mõm khoằm Andrews. Ngoài ra, một số loài đã tuyệt chủng được phát hiện.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã mô tả một loài cá voi hoàn toàn mới mang tên Pterocetus diamantinae, được đặt theo tên vùng biển nơi nó được phát hiện.

Mẫu hóa thạch cổ nhất phát hiện tại "nghĩa địa cá voi" này là hộp sọ cá voi có niên đại khoảng 5,26 triệu năm. Phát hiện này cho thấy quá trình tích tụ xác cá voi ở vùng Diamantina có thể đã diễn ra liên tục suốt ít nhất 5 triệu năm.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.

Cá voi lưng gù lập kỷ lục ấn tượng khiến mọi người sửng sốt

Trong thời gian qua, một số con cá voi lưng gù đã lập kỷ lục ấn tượng. Mới đây nhất, chúng bơi hơn 14.000 km từ Australia sang Brazil.

Theo các nhà khoa học, 2 con cá voi lưng gù mới được ghi nhận thực hiện hành trình di cư dài hơn 14.000 km giữa Brazil và Australia. Chúng đã bơi qua nhiều đại dương và lập kỷ lục mới về quãng đường di cư từng được ghi nhận ở loài cá voi lưng gù.

Để xác định quãng đường di cư của 2 con cá voi lưng gù trên, nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 19.000 bức ảnh chụp loài này trong giai đoạn từ năm 1984 - 2005 tại vùng biển phía đông Australia và khu vực Mỹ Latinh. Thông qua công nghệ nhận diện họa tiết thùy đuôi màu đen và trắng của cá voi - đặc điểm riêng biệt giống như dấu vân tay của con người, giới nghiên cứu xác định được 2 cá thể cá voi lưng gù từng xuất hiện ở cả Brazil và Australia.

Hé lộ bí mật lớn từ thi hài những người săn cá voi ở Svalbard

Khi kiểm tra thi hài những người săn cá voi khoảng 300 tuổi tìm thấy ở Svalbard, Na Uy, các chuyên gia phát hiện họ mắc bệnh scurvy, lao động nặng nhọc...

Các nhà khảo cổ học đã tiến hành kiểm tra, nghiên cứu một nghĩa địa có từ thế kỷ 17 ở Svalbard, Na Uy qua đó phát hiện bằng chứng về những hiểm nguy mà những người săn cá voi thời kỳ đầu hiện đại phải đối mặt, bao gồm cả lao động chân tay nặng nhọc và các căn bệnh như bệnh scurvy (tình trạng thiếu hụt vitamin C). Do khu nghĩa địa này đang biến mất nhanh chóng do biến đổi khí hậu nên các chuyên gia đang chạy đua với thời gian để tiến hành cuộc khai quật.

Likneset là địa điểm chôn cất thi hài của những người săn cá voi lớn nhất trên quần đảo Svalbard. Hàng trăm ngôi mộ nông được đánh dấu bằng những ụ đá đã được tìm thấy ở đây trong một nghĩa trang có niên đại từ thời kỳ bùng nổ săn bắt cá voi ở Bắc Cực vào thế kỷ 17 - 18.

Cặp cá voi lưng gù lập kỷ lục mới về quãng đường di cư

Hai con cá voi lưng gù lập kỷ lục mới về quãng đường di cư dài nhất từng được ghi nhận ở loài này khi thực hiện cuộc hành trình dài gần 15.000 km.

Cá voi lưng gù nổi tiếng với những cuộc di cư. Theo đó, một số quần thể cá voi lưng gù thường xuyên di cư giữa các khu vực kiếm ăn và sinh sản từ Nam Cực đến quanh bờ biển của Australia. Mới đây, 2 cá thể đã xác lập kỷ lục mới về quãng đường di cư dài nhất từng được ghi nhận ở loài này. Chúng đã thực hiện cuộc hành trình dài gần 15.000 km từ bờ biển phía Đông của Australia đến vùng biển Brazil và ngược lại.

Quãng đường bơi giữa Australia và Brazil dài gần 15.000 km đánh dấu khoảng cách xa nhất từng được xác nhận giữa các lần nhìn thấy cá voi lưng gù riêng lẻ trên toàn thế giới. Để xác nhận kỷ lục cho cặp cá voi lưng gù này, các nhà nghiên cứu đã so sánh hơn 19.000 bức ảnh đuôi cá voi chụp trong suốt 41 năm để nhận diện từng cá thể.

Đọc nhiều nhất

Tận mục "dây leo vũ trụ" kỳ quái

Tận mục "dây leo vũ trụ" kỳ quái

Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, đã phát hiện ra một "dây leo vũ trụ" được hình thành bởi 20 thiên hà liên kết với nhau.

Tin mới

Tận mục "dây leo vũ trụ" kỳ quái

Tận mục "dây leo vũ trụ" kỳ quái

Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, đã phát hiện ra một "dây leo vũ trụ" được hình thành bởi 20 thiên hà liên kết với nhau.