Phát biểu của bà Harris về tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Trước khi kết thúc chuyến thăm Singapore và lên đường thăm Việt Nam vào chiều nay (24/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có vai trò tối quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng Mỹ.
Mở đầu bài phát biểu, Phó Tổng thống Mỹ đề cập tình hình Afghanistan với khẳng định ưu tiên hiện nay của chính quyền Mỹ là sơ tán người dân Mỹ và Afghanistan an toàn. Với những diễn biến tại Afghanistan và thế giới thời gian qua, bà Kamala Harris cho rằng, thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, đối mặt với thách thức lớn về an ninh. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các nước thúc đẩy hợp tác, giúp giải quyết các thách thức.
Phat bieu cua ba Harris ve tam nhin An Do Duong - Thai Binh Duong
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters. 
Trong bối cảnh đó, Phó Tổng thống Mỹ Harris nêu rõ, Mỹ sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thúc đẩy lợi ích của Mỹ cũng như lợi ích của các đối tác và đồng minh. Ngoài việc làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương, Mỹ cũng sẽ thúc đẩy hợp tác đa phương thông qua các thể chế như ASEAN hay nhóm Bộ tứ QUAD.
“Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rất quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của nước Mỹ. Những đồng minh gần gũi và đối tác quan trọng của Mỹ đều ở khu vực này. Mỹ từ lâu đã thúc đẩy một tầm nhìn lâu dài về hòa bình và ổn định khu vực, tự do hàng hải, thương mại không bị cản trở, thúc đẩy nhân quyền, cam kết tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Hiện có nhiều mối đe dọa đối với những vấn đề này và việc Mỹ thúc đẩy sự hiện diện ở khu vực để tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với tầm nhìn đó”, bà Harris nhận định.
Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tái khẳng định cam kết lợi ích lâu dài đối với khu vực, nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ tại khu vực cũng bao gồm tự do hàng hải, với việc chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, làm xói mòn các quy tắc dựa trên luật lệ và chủ quyền của các quốc gia.
Trong bài phát biểu của mình, Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác với khu vực khi Đông Nam Á đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu hay đại dịch Covid-19.
“Đại dịch Covid-19 không có biên giới. Chính quyền của Tổng thống Biden không chỉ có mục tiêu giúp đỡ các đồng minh có vaccine ngừa Covid-19 mà còn đảm bảo vaccine hiệu quả và an toàn cho toàn thế giới. Mỹ đã cung cấp hơn 100 triệu liều vaccine ra thế giới trong đó có Đông Nam Á”, bà Harris nói.
Phó Tổng thống Harris cho biết, Mỹ sẽ đề xuất tổ chức các cuộc họp APEC 2023, là cơ hội để Mỹ tiếp tục thúc đẩy "kinh tế tập thể thịnh vượng" với khu vực. Phó Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về tình hình nhân quyền tại Myanmar, cam kết ủng hộ khôi phục dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này. Bà Kamala Harris hi vọng với sự hiện diện của Mỹ, sự hợp tác này sẽ đem tới một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân khu vực.
Sau bài phát biểu Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ gặp các lãnh đạo doanh nghiệp Singapore để thảo luận về vấn đề chuỗi cung ứng, trước khi bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Chuyên gia Mỹ: Iceland nhiều tháng không có ca tử vong nhờ vắc xin COVID-19

(Kiến Thức) - Một chuyên gia hàng đầu của Mỹ cho rằng Iceland là minh chứng cho thấy vắc xin COVID-19 mang lại hiệu quả trong cuộc chiến chống dịch. Dù số ca mắc hiện ở mức cao kỷ lục, quốc gia này không ghi nhận ca tử vong nào kể từ tháng 5/2021.

Theo Insider, Iceland đã ghi nhận 2.847 ca mắc COVID-19 mới trong tháng 7/2021, chủ yếu là ca nhiễm biến thể Delta và ở những người đã được tiêm chủng đầy đủ.
Đây là số ca mắc mới cao nhất trong một tháng tại nước này kể từ khi đại dịch bùng phát, song vắc xin đang làm tốt nhiệm vụ khi phần lớn các trường hợp đều ở mức độ nhẹ.

Biết gì về hiệu quả của vắc xin COVID-19 trước biến thể Delta?

(Kiến Thức) - Theo kết quả một nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), hai loại vắc xin COVID-19 là Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả chống lại biến thể Delta, song khả năng bảo vệ của vắc xin sẽ giảm dần theo thời gian. 

The Nature ngày 19/8 dẫn một nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) chỉ ra rằng vắc xin COVID-19 Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả chống lại biến thể Delta, song khả năng bảo vệ của vắc xin sẽ giảm dần theo thời gian.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford đã phân tích dữ liệu khổng lồ, bao gồm kết quả của 2.580.021 mẫu xét nghiệm PCR từ 385.543 người trưởng thành ở Anh trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2020 đến 16/5/2021 và kết quả của 811.624 mẫu xét nghiệm từ 358.983 người trong khoảng thời gian từ ngày 17/5/2021 đến ngày 1/8/2021.

Phó tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á

Ngày 22/8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đặt chân đến Singapore, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của bà tới hai quốc gia Đông Nam Á là Singapore và Việt Nam.

Theo AFP, trong chuyến thăm, Phó tổng thống Mỹ Harris sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực.

“Trong suốt chuyến thăm, phó tổng thống sẽ làm rõ rằng chúng tôi thực sự có cam kết lâu dài với khu vực”, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới