Pháp lên kế hoạch lập liên minh chống IS ở Libya

(Kiến Thức) - Theo báo Le Figaro, Paris đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc can thiệp quân sự nữa vào Libya và cố xây dựng một liên minh chống IS mới.

Báo Le Figaro nhận định tuy Bộ Tổng tham mưu Pháp khá kín đáo về các kế hoạch đang được xúc tiến, nhưng chiến dịch chống IS ở Libya sẽ phải được bắt đầu "trong vòng sáu tháng tới".
Phap len ke hoach lap lien minh chong IS o Libya
Chiến đấu cơ Jaguar.
Đợt trinh sát bằng không quân – kết thúc vào tháng 11/2015 –  cho thấy “phiến quân IS (Daesh) đang bành trướng tại khu vực cách Châu Âu vài trăm cây số”. Khoảng 3.000 chiến binh tham gia thánh chiến Hồi giáo ở Libya. Cách thủ đô Tripoli khoảng 250 km về phía nam là nhiều trại huấn luyện do Daesh (IS) tổ chức. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng đã chiếm được Syrte, một thành phố lớn nằm bên bờ Địa Trung Hải. Thành phố Syrte là quê hương của cố Đại tá Kadhafi và cách không xa các mỏ dầu khí chính của Libya.
Theo Le Figaro, Italy chắc chắn sẽ đóng  vai trò quan trọng trong liên quân chống khủng bố sắp tới. Có hai lý do khiến Italy tham gia liên quân. Thứ nhất là “làn sóng nhập cư bất tận từ bên kia Địa Trung Hải” và thứ hai là để bảo vệ các cơ sở dầu khí tại Libya vốn chiếm 17% nhu cầu của Italy.
Le Figaro cho hay, Anh chắc chắn sẽ góp khoảng 1.000 binh sĩ trong tổng số 6.000 quân nhân dự định triển khai, dưới quyền chỉ huy của Italy. Bộ Quốc phòng Pháp đang thuyết phục các nước trong khu vực như Tunisia, Algeria, Ai Cập và có thể cả các nước vùng Vịnh tham gia vào chiến dịch Libya này.
Vấn đề ở chỗ công đồng quốc tế chỉ có thể can thiệp quân sự nếu được chính quyền Libya yêu cầu. Tuy nhiên, theo một thông tín viên của Le Figaro có mặt tại chỗ, “chính phủ đoàn kết dân tộc”, vừa được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, không nhận được sự ủng hộ của cả hai phe đối địch với nhau ở Libya.
Theo một lãnh đạo Libya được Liên Hiện Quốc ủng hộ, can thiệp quân sự nước ngoài sẽ khiến có thêm “khá nhiều người đầu quân vào Daesh (IS) để chống phương Tây” và chống IS  phải là công việc của người Libya.
Trong tình hình hết sức rối ren này, một chuyên gia Châu Âu đề nghị hai khả năng. Thứ nhất, “cộng đồng quốc tế trực tiếp lập chính phủ, để đến lượt chính phủ này yêu cầu quốc tế can thiệp, ngăn chặn chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo”  và trong trường hợp không lập được chính phủ chính phủ đoàn kết dân tộc, cộng đồng quốc tế sẽ phải can thiệp do tình trạng “vô chính phủ” ở  Libya.

Libya sắp trở thành Somali thứ hai?

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni cảnh báo, Libya sắp trở thành Somali thứ hai, nếu các phe phái nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni ngày 17/8 cảnh báo, Libya sắp trở thành Somali thứ hai nếu các cuộc đàm phán hòa bình không đạt được thỏa thuận nào trong vài tuần nữa.
“Thời gian là có hạn, đặc biệt vào thời điểm phiến quân IS hoành hành ở Sirte”, nhật báo La Stampa dẫn lời ông Paolo.

Đại tá Gaddafi từng tiên đoán về khủng hoảng di cư

Trong cuộc phỏng vấn với đài France 24 của Pháp vào tháng 3/2011, ông Gaddafi cảnh báo phương Tây về cuộc khủng hoảng di cư ở Trung Đông và Châu Âu.

Đài Sputnik của Nga ngày 17/9 đưa tin cho rằng nếu phương Tây biết lắng nghe lời của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vài tháng trước khi ông bị sát hại dã man, họ đã không phải đối mặt với những cú sốc từ cuộc khủng hoảng di cư lớn như hiện nay.

Iran: Phương Tây “gieo gió gặt bão” ở Trung Đông

(Kiến Thức) - Nhà báo Iran Emad Abshenas cho rằng phương Tây đang “gieo gió gặt bão” ở Trung Đông, giữa lúc Nga-Iran có “tiềm năng lớn” trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Tổng biên tập Emad Abshenas của báo Iran Press, người phương Tây “đang thực sự gặt hái những gì mà họ đã gieo” thông qua chính sách khuyến  khích khủng bố ở Trung Đông. Ông Abshenas khẳng định: "Phương Tây là nhà viết kịch bản chính và đạo diễn cuộc khủng hoảng Syria. Và nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Trung Đông nằm trong ý định của phương Tây áp đặt ý muốn của mình lên các nước trong khu vực. Mục tiêu cuối cùng của phương Tây là thực hiện kịch bản Libya ở Syria và Iraq".
Iran: Phuong Tay “gieo gio gat bao” o Trung Dong
Vũ khí hiện đại của Mỹ bị phiến quân IS dùng để đánh các lực lượng thân phương Tây ở Iraq.
Ông Emad Abshenas nhấn mạnh rằng Nga và Iran đã chia sẻ quan điểm này từ những ngày đầu của cuộc nội chiến Syria. Nền tảng của chiến lược của Moscow và Tehran nằm trong việc hỗ trợ các chính phủ dân cử của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. Moscow và Tehran thấy không có sự thay thế nào cho một giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột Syria.

Đọc nhiều nhất

Tin mới