"Pháo đài bay" B-50 và kỷ lục bay 94 giờ không nghỉ
Ngày 2/3/1949, máy bay ném bom Boeing B-50 Superfortress mang tên Lucky Lady II của Mỹ đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên không dừng vòng quanh thế giới, sau khi vượt qua quãng đường dài hơn 37.700km trong vòng 94 giờ.
Theo Sầm Hoa/Vietnamnet
Theo trang This Day in Aviation, Lucky Lady II đã cất cánh từ căn cứ không quân Carswell tại Fort Worth, bang Texas vào ngày 26/2.
Máy bay ném bom Boeing B-50 Superfortress. (Ảnh: Life)
Trước đó, một máy bay ném bom B-50 khác mang tên Global Queen đã cất cánh vào ngày 25/2 với nhiệm vụ tương tự nhưng đã buộc phải hạ cánh tại căn cứ không quân Lajes ở Azores (Bồ Đào Nha) vì cháy động cơ.
Cơ trưởng của Lucky Lady II là Đại tá James G. Gallagher, cơ phó là Đại úy Arthur M. Neal, phi công phụ là Đại tá James H. Morris. Ngoài 3 phi công, trên máy bay còn có 6 thành viên phi hành đoàn.
Máy bay được tiếp nhiên liệu trên không tổng cộng 4 lần trong cả hành trình. Các máy bay tiếp nhiên liệu KB-29M của Đội Tiếp nhiên liệu Trên không số 43 đã được bố trí sẵn tại các căn cứ không quân dọc đường đi của Lucky Lady II tại Azores (Bồ Đào Nha), Ả rập Xê út, quần đảo Philippines và quần đảo Hawaii.
Lucky Lady II được tiếp nhiên liệu trên không. (Ảnh: Không quân Mỹ)
Mỗi lần tiếp nhiên liệu đều diễn ra vào ban ngày, nhưng sự cố đáng tiếc đã xảy ra do thời tiết xấu. Một trong hai máy bay tiếp nhiên liệu xuất phát từ căn cứ Clark ở Philippines mang số hiệu 45-21705 gặp nạn khi đang trở về căn cứ khiến toàn bộ 9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Máy bay Lucky Lady II đã bay ở độ cao từ 3.000 - 6.000m và hoàn thành hành trình vòng quanh thế giới với tốc độ trung bình là 400 km/h.
Lucky Lady II được chào đón khi trở về. (Ảnh: Life)
Tướng Curtis LeMay, Tổng tư lệnh của Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ đã đích thân ra đón Lucky Lady II khi nó trở về căn cứ Carswell. Ông LeMay nói rằng, thành công của nhiệm vụ này cho thấy Không quân Mỹ có thể đưa oanh tạc cơ của họ tới bất cứ nơi nào trên thế giới.
Sau chuyến bay, mỗi thành viên phi hành đoàn của Lucky Lady II đều nhận được huân chương Distinguished Flying Cross và được Hiệp hội Hàng không Quốc gia Mỹ tặng cúp Mackay thường niên.
Những hình còn xót lại của oanh tạc cơ B-50 "Lucky Lady" tại Bảo tàng máy bay Chino. Ảnh: Stefan Semerdjiev
Hiện phần thân của Lucky Lady II đang được trung bày ở Bảo tàng máy bay tại Chino, bang California.
Mời độc giả xem video: Hành trình bay tuần tra 96 giờ không nghỉ của "pháo đài bay" Mỹ. (nguồn PATHE)
Trung Quốc và Campuchia khởi động tập trận chung Kim Long - 2019
Theo Tân Hoa Xã, từ 10 - 27/3, cuộc diễn tập quân sự chung giữa Trung Quốc và Campuchia mang tên Kim Long – 2019 sẽ được tiến hành tại tỉnh Kampot, Campuchia.
Theo Hoàn Cầu, Đại tá Nhiệm Quốc Cường, Cục phó Thông tin báo chí, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết từ ngày 10 đến ngày 27/3 tới đây, cuộc diễn tập quân sự chung Trung Quốc – Campuchia mang tên “Kim Long – 2019” sẽ được tiến hành tại Lữ đoàn bộ binh Hoàng gia số 70 Campuchia đóng tại tỉnh Kampot.
(Kiến Thức) - Với khả năng mang tới 9 tấn bom, bay xa đến 9.000km, "pháo đài bay" B-29 được xem là máy bay ném bom mạnh nhất trong chiến tranh thế giới thứ 2.
Boeing B-29 Superfortress được coi là máy bay ném bom mạnh nhất, hiện đại nhất trong chiến tranh thế giới thứ 2. Chúng được coi là những pháo đài bay khi có thể mang hàng chục tấn bom đạn để trút xuống đầu kẻ thù cho dù chúng ở rất xa nước Mỹ. Nguồn ảnh: Airlines.net
Điều chưa biết về chiếc máy bay đầu tiên “chọc thủng” tường âm thanh
(Kiến Thức) - Bằng chiếc máy bay tên lửa Bell X-1, ngày 14/10/1947, phi công Chuck Yeager đã trở thành người đầu tiên của nhân loại trải nghiệm tốc độ phá vỡ bức tường âm thanh.
Ngày 14/10/1947, chuyến bay siêu âm đầu tiên của nhân loại được thực hiện thành công và người ghi dấu ấn là một phi công Chck Yeager - Không quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI.
Trong cuộc tập trận tại Alaska, HIMARS thể hiện khả năng tấn công chính xác và khả năng cơ động cao trên địa hình băng tuyết, tăng cường năng lực phòng thủ.
Trong cuộc tập trận tại Alaska, HIMARS thể hiện khả năng tấn công chính xác và khả năng cơ động cao trên địa hình băng tuyết, tăng cường năng lực phòng thủ.
Lời ca, tiếng hát của “Đội văn nghệ xung kích” của Tàu 571 giữa trùng khơi trở thành nguồn tiếp sức tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.
Được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến trường Ukraine, UAV này hứa hẹn tăng cường khả năng tấn công chính xác và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Ấn Độ.
Đối với người lính hải quân, Trường Sa chưa bao giờ xa mà hiện hữu trong từng khung hình, con chữ, nhịp đập đất liền và biển đảo vẫn liền một mạch và bền chặt.
Chủ tịchTriều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại lễ công bố chính thức hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn có thể mang đầu đạn hạt nhân do nước này phát triển.
Hàn Quốc khởi động một chương trình do DAPA phối hợp với LIG Nex1 dẫn đầu trị giá 1,29 tỷ đô la phát triển loại máy bay tác chiến điện tử cho năm 2035.
Theo CBS News, Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay trong cuối tuần này, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.