Phá đường dây mua bán mỹ phẩm giả liên tỉnh, thu 25 tấn hàng hóa

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm giả từ Trung Quốc, triệt phá hoạt động buôn bán trái phép quy mô lớn.

Theo cổng thông tin điện tử công an tỉnh Quảng Trị, ngày 14/1/2026, lực lượng đấu tranh chuyên án do Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đã đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, liên quan đến 3 đối tượng và thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả.

Trước đó, vào ngày 13/1/2026, lực lượng phá án gồm 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị do Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú tại ngõ 212 Ngô Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và Lê Hữu Minh (SN 1993), đều trú tại ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.

1-5655.jpg

Một số lượng lớn gồm 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện, thu giữ. Ảnh congan.quangtri.gov.vn

Bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận, thông qua mối quan hệ quen biết, đối tượng Phạm Thị Tuyết nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook với giá rẻ và nhiều đối tượng khác trên địa bàn cả nước. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Chung khi mua lại các hàng hóa mỹ phẩm này từ Tuyết đã tạo lập các tài khoản Shopee khác nhau và đăng bán mỹ phẩm giả này trên Shopee.

1.jpg
Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chuyên án trực tiếp khám xét tại hiện trường/Ảnh congan.quangtri.gov.vn

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Chung, Lê Hữu Minh và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của người dân, tình trạng buôn bán và sử dụng thuốc giả, mỹ phẩm giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả... đang có chiều hướng gia tăng phức tạp. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, làm mất niềm tin vào ngành y tế, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và xã hội.

Theo thống kê từ Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, mỗi năm trên cả nước phát hiện hàng trăm vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Các sản phẩm này thường được làm giả một cách tinh vi, từ bao bì, tem chống giả đến nhãn mác, khiến người tiêu dùng rất khó phát hiện nếu chỉ nhìn bằng mắt thường.

Cơ quan chức khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ của thuốc và mỹ phẩm trước khi sử dụng, tránh những hậu quả đáng tiếc đối với sức khỏe và tính mạng của bản thân, gia đình.

Bộ Y tế tăng cường kiểm tra thuốc, mỹ phẩm trước Tết Nguyên đán

Cục Quản lý Dược phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm từ nay đến cuối tháng 3/2026 để ngăn chặn hàng giả, hàng lậu.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 5138/QLD-MP ngày 15/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Theo Cục Quản lý Dược, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 8660/BYT-QLD ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trong những tháng cuối năm 2025, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố và các lực lượng chức năng trên địa bàn (Quản lý thị trường, Công an, Hải quan…) triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở công bố, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm từ ngày 15/12/2025 đến ngày 31/3/2026.

Mánh lới bán mỹ phẩm kém chất lượng của chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Chủ chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa nhập lậu mỹ phẩm Trung Quốc giả mạo nguồn gốc, lừa dối khách hàng, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng trong nhiều năm.

Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa thu lời bất chính hàng nghìn tỷ

Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến 2024, vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh (chủ chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa) đã thực hiện hành vi nhập lậu mỹ phẩm kém chất lượng để bán kiếm lời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới