Ngày 15/3, gần 79 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo cáo của 34 tỉnh, thành phố gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 15h30 phút chiều 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỷ lệ 92,53% và đang tiếp tục tăng nhanh.
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, thành công của cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 không chỉ là thành công của một sự kiện chính trị lớn, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu xa đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Mang nhiều ý nghĩa sâu xa với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới
- Thưa PGS.TS Bùi Hoài Sơn, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mang ý nghĩa thế nào với sự phát triển của đất nước?
Từ góc nhìn của tôi, thành công của cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 không chỉ là thành công của một sự kiện chính trị lớn, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu xa đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Trước hết, thành công của cuộc bầu cử khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với chế độ và với con đường phát triển của đất nước. Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, nhiều quốc gia phải đối mặt với sự chia rẽ xã hội, với những khủng hoảng niềm tin vào các thiết chế chính trị, thì việc hàng chục triệu cử tri Việt Nam tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm, trật tự và tự giác đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Lòng tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị vẫn là nền tảng bền vững cho sự ổn định và phát triển.
Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có, mà được xây dựng từ những thành tựu phát triển của đất nước, từ những nỗ lực đổi mới thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia trong thời gian qua.
Ý nghĩa thứ hai của thành công này là củng cố nền tảng dân chủ của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bầu cử không chỉ là việc lựa chọn người đại diện, mà còn là quá trình Nhân dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Mỗi lá phiếu là một sự ủy quyền, nhưng đồng thời cũng là một sự gửi gắm trách nhiệm. Khi người dân chủ động, nghiêm túc trong việc lựa chọn đại biểu, điều đó cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với những người được bầu: phải có năng lực, có bản lĩnh, có đạo đức và thực sự gắn bó với Nhân dân. Nói cách khác, văn hóa bầu cử ngày càng trưởng thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng của bộ máy đại diện dân cử.
Một ý nghĩa rất quan trọng khác của cuộc bầu cử lần này là tạo nền tảng chính trị – thể chế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Sau Đại hội XIV của Đảng, đất nước đang bước vào một giai đoạn mới với khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn, với những định hướng lớn về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy sức mạnh văn hóa.
Quốc hội khóa XVI và hệ thống HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ là những chủ thể trực tiếp chuyển hóa những định hướng chiến lược đó thành luật pháp, chính sách và những quyết sách phát triển cụ thể. Vì vậy, sự thành công của cuộc bầu cử cũng đồng nghĩa với việc đất nước đã chuẩn bị được một nền tảng chính trị vững chắc để bước vào chặng đường phát triển mới.
Một nền dân chủ có kỷ cương, có trách nhiệm và có sự đồng thuận xã hội
- Cuộc bầu cử lần này từ khâu chuẩn bị chu đáo, cách tổ chức ngày bầu cử gần gũi, đến ý thức trách nhiệm của cử tri rất cao cho thấy điều gì, thưa PGS.TS Bùi Hoài Sơn?
Ở một góc độ sâu hơn, tôi cho rằng cuộc bầu cử lần này còn cho thấy sự trưởng thành của văn hóa chính trị trong xã hội Việt Nam. Từ cách tổ chức ngày bầu cử trang nghiêm nhưng gần gũi, từ ý thức trách nhiệm của cử tri, cho đến tinh thần tôn trọng pháp luật và quy trình dân chủ – tất cả tạo nên một hình ảnh rất đẹp của đời sống chính trị Việt Nam. Đó là một nền dân chủ có kỷ cương, có trách nhiệm và có sự đồng thuận xã hội.
Đối với cá nhân tôi, nhìn lại ngày bầu cử vừa qua, điều đọng lại không chỉ là cảm xúc tự hào mà còn là một cảm nhận rất rõ về trọng trách của những người được Nhân dân trao gửi niềm tin. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là một lời nhắc nhở rằng những người đại diện cho Nhân dân phải luôn giữ cho mình sự khiêm nhường, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung của đất nước.
Vì thế, có thể nói rằng thành công của cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 không chỉ đánh dấu một nhiệm kỳ mới của các cơ quan dân cử, mà còn mở ra một chặng đường mới của niềm tin, của trách nhiệm và của khát vọng phát triển. Và chính từ những lá phiếu giản dị của Nhân dân hôm nay, tương lai của đất nước sẽ tiếp tục được kiến tạo bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh và bằng tinh thần phụng sự Tổ quốc.
Xin cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn về cuộc trao đổi trên!
Sáng 15/3, trả lời phỏng vấn ngay sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Đây cũng là những nguyện vọng của Nhân dân, Nhân dân đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của Nhân dân.