Ông Putin dọa đáp trả nếu NATO triển khai quân tới Thụy Điển, Phần Lan

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu NATO triển khai binh sĩ và cơ sở hạ tầng ở Phần Lan và Thụy Điển sau khi hai nước này gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Ong Putin doa dap tra neu NATO trien khai quan toi Thuy Dien, Phan Lan

Tổng thống Nga Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh Caspian ở Ashgabat, Turkmenistan ngày 29/6. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên truyền hình quốc gia Nga hôm 29/6 sau hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo vùng ở Turkmenistan, ông Putin nhấn mạnh: "Với Thụy Điển và Phần Lan, chúng tôi không gặp vấn đề như với Ukraine. Họ muốn gia nhập NATO thì cứ tiếp tục. Nhưng họ phải hiểu rằng không có mối đe dọa nào trước đây, trong khi hiện tại, nếu các lực lượng quân sự và cơ sở hạ tầng được triển khai ở đó, chúng tôi sẽ phải đáp trả tương xứng và tạo ra các mối đe dọa tương tự đối với những vùng lãnh thổ mà từ đó hình thành các mối đe dọa đối với chúng tôi".

Lãnh đạo Điện Kremlin lưu ý, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi "một số căng thẳng" trong quan hệ giữa Moscow với Helsinki và Stockholm vì tư cách thành viên NATO của hai quốc gia vùng Baltic.

Theo Reuters, ông Putin đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ, nước thành viên NATO, từ bỏ việc phủ quyết nỗ lực gia nhập liên minh của Phần Lan và Thụy Điển. Động thái của Ankara diễn ra sau khi 3 nước đạt thỏa thuận về bảo vệ an ninh của nhau.

Người đứng đầu Chính phủ Nga nói thêm, mục tiêu của Moscow trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vẫn không thay đổi là "giải phóng" vùng Donbass, miền đông nước láng giềng và tạo điều kiện để đảm bảo an ninh của Nga. Ông khẳng định, binh lính Nga đã đạt các bước tiến ở Ukraine và chiến dịch đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ông Putin cho hay, không cần thiết phải đặt ra thời hạn để Nga kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tuấn Anh

Ong Putin doa dap tra neu NATO trien khai quan toi Thuy Dien, Phan Lan-Hinh-2

Moscow cảnh báo phương Tây, Nga bị tố nã tên lửa vào chung cư miền nam UkraineNgoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo, việc phương Tây tiếp tục cung cấp các vũ khí tiên tiến cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu.

Chỉ huy Lữ đoàn Quân đội Ukraine thừa nhận mất tới 80% quân số

Trong một cuộc phỏng vấn của truyền thông phương Tây tại thành phố chiến trường Lisichansk, một chỉ huy Lữ đoàn của Quân đội Ukraine thừa nhận đã mất tới 80% quân số.

Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Nga và tên lửa chính xác cao, lực lượng dân quân Luhansk thân Nga, đã đánh chiếm hoàn toàn thành phố Sieverodonetsk, trong khi các binh sĩ Ukraine đã rút khỏi cứ điểm cuối cùng là Nhà máy hóa chất Azot.

BMPT Terminator đóng vai trò gì trong chiến dịch của Nga tại Ukraine?

Xe hỗ trợ tăng (BMPT) Terminator (Kẻ hủy diệt) của Quân đội Nga đã tham chiến trên chiến trường; vậy sự phát triển của xe hỗ trợ tăng có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của dòng xe chiến đấu bộ binh?

BMPT Terminator dong vai tro gi trong chien dich cua Nga tai Ukraine?
Ảnh: Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator được cho là di chuyển ở vùng Donbass, miền đông Ukraine trong video công bố ngày 17/5. Nguồn: Youtube/Strela. 

Theo thông tin từ báo chí Nga, Quân đội Nga đã bắt đầu đưa xe hỗ trợ tăng (BMPT) Terminator tới chiến trường miền đông Ukraine, để phối hợp với các xe tăng chiến đấu chủ lực.

“Xa lộ tử thần” phiên bản Ukraina, thương binh nhiều vô kể

Quân đội Ukraine trên đường rút chạy khỏi thành phố Lisichansk đã bị UAV và pháo binh Nga truy kích mãnh liệt, con đường rút lui của họ đã trở thành “xa lộ tử thần”, với thiệt hại kinh hoàng.

“Xa lo tu than” phien ban Ukraina, thuong binh nhieu vo ke

Khi Quân đội Nga chiếm toàn bộ thành phố Sieverodonetsk và uy hiếp Lisichansk, các lực lượng quân tinh nhuệ của Ukraine phòng thủ tại đây đã bị tổn thất nặng nề; chủ yếu do hỏa lực pháo binh của Quân đội Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới