Nên mua ôtô ngay thời điểm này hay chờ giảm lệ phí trước bạ?
Trước thông tin giảm 50% phí trước bạ cho ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước, nhiều người có tâm lý chờ chính sách có hiệu lực thay vì mua ngay.
Thảo Nguyễn
Video: Đề nghị giảm thuế trước bạ ôtô trong tháng 5 (Nguồn THHN).
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, Chỉ thị đề cập đến việc giảm lệ phí trước bạ ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước và giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất trong tháng 5 tới.
Với tinh thần trên, nhiều khả năng tới đây, ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước tiếp tục được hưởng ưu đãi giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ. Nếu trở thành sự thật, đây cũng là giải pháp kích cầu để người dân, doanh nghiệp tăng mua sắm xe sản xuất, lắp ráp. Điều này cũng giúp các nhà sản xuất có cơ hội tăng sản xuất, doanh số xe mới bán ra, hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô phục hồi sau giai đoạn khó khăn.
Nhiều khả năng tới đây, ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ.
Dù chưa phải đề xuất chính thức, nhưng nhiều người dự định mua xe, đặc biệt là xe lắp ráp trong nước, đang chờ đợi những chính sách này để có thể hưởng lợi.Tuy nhiên, việc chờ đợi thêm chưa chắc đã mang lại lợi ích cho người tiêu dùng bởi nhiều lý do:
Nếu chính sách sớm được ban hành như kỳ vọng, việc chờ đợi là hợp lý. Nhưng nếu vì nguyên nhân nào đó mà thời gian chính sách có hiệu lực bị kéo dài hoặc thậm chí kéo dài thời thì khách hàng sẽ bỏ lỡ cơ hội mua xe với giá tốt. Dân kinh doanh ôtô cũng phải đối diện với nguy cơ doanh thu giảm do người dân có tâm lý chờ đợi thời điểm vàng để chốt mua xe.
Trước thông tin giảm 50% phí trước bạ cho ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước, nhiều người có tâm lý chờ chính sách có hiệu lực thay vì mua ngay.
Bên cạnh đó, dù chưa có chính sách giảm phí trước bạ, nhưng đại lý và hãng xe liên tục tung ưu đãi với mức tương đương, hoặc thậm chí cao hơn để giải quyết hàng tồn, tăng sức cạnh tranh với các đối thủ. Khi có hỗ trợ từ Chính phủ, các doanh nghiệp sẽ giảm bớt khuyến mại, ưu đãi để cân đối doanh thu, bù trừ cho giai đoạn mạnh tay xả lỗ đầu năm. Vì thế việc chờ đợi chưa chắc giúp người mua ôtô được hưởng mức giá tốt nhất trong năm.
Ngoài ra, lãi suất ngân hàng ở thời điểm này đang ở mức thấp. Người vay mua ôtô trả góp sẽ tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ nếu tiếp cận được lãi suất thấp. Ngược lại, lãi suất ngân hàng có thể được điều chỉnh tăng cao bất cứ lúc nào. Do đó, nếu mua được xe ôtô giá tốt nhưng gặp phải thời điểm lãi suất tăng thì người mua ôtô vẫn gặp thiệt thòi.
Vì vậy, nếu có nhu cầu thực sự, khách hàng cũng không nên chờ đợi mà hãy tận dụng khoảng thời gian chính sách giá bán đang rất tốt từ các hãng ôtô để mua xe.
Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô trong nước kể từ 1/7/2023
Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định 41, đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước kể từ 1/7.
Sau thời gian chờ đợi, Nghị định 41 quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đã chính thức được Chính phủ phê duyệt.
DMC ra mắt gói độ siêu xe Lamborghini Revuelto từ 288.888 USD
Sau gần 1 năm kể từ khi DMC công bố gói trang bị khí động học Schumacher và Molto Veloce cho siêu xe Lamborghini Revuelto, đến nay hãng đã ra mắt thêm gói độ mới.
Sau gần 1 năm kể từ khi DMC công bố gói trang bị khí động học Schumacher và Molto Veloce cho siêu xe Lamborghini Revuelto, thương hiệu này mới đây đã tiếp tục cho ra mắt gói nâng cấp khác cho mẫu siêu xe này, từ đây cung cấp thêm những lựa chọn mới cho khách hàng.
Ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sắp được giảm lệ phí trước bạ?
Mới đây, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
Thủ tướng đề nghị giảm thuế trước bạ ôtô trong tháng 5 (Nguồn THHN).
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 12 về các giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo nội dung của chỉ thị này, tình hình kinh tế nước ta 3 tháng đầu năm tiếp tục phục hồi tích cực song vẫn còn nhiều khó khăn. Để đạt chỉ tiêu về tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6-6,5%, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.
Xây dựng trạm điện ngoài không gian, Trung Quốc hy vọng kiểm soát bão và cung cấp năng lượng sạch, mở ra tương lai mới cho công nghệ điều khiển khí hậu.
Toyota Motor Thái Lan vừa công bố mẫu xe sedan cỡ C Toyota Corolla Altis 2026 bán giá rẻ với mức từ 909.000 – 1.129.000 baht (tương đương 750 – 930 triệu đồng).
BMW i3 thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 18/3 với nền tảng Neue Klasse, công nghệ sạc nhanh 800V và phạm vi hoạt động tối đa 806 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Người dân tuyệt đối không gửi CCCD, ảnh chân dung, mã OTP hay thông tin ngân hàng cho người lạ qua điện thoại, Zalo, tin nhắn vì có thể rơi vào bẫy lừa đảo.
BMW i3 thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 18/3 với nền tảng Neue Klasse, công nghệ sạc nhanh 800V và phạm vi hoạt động tối đa 806 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Người dân tuyệt đối không gửi CCCD, ảnh chân dung, mã OTP hay thông tin ngân hàng cho người lạ qua điện thoại, Zalo, tin nhắn vì có thể rơi vào bẫy lừa đảo.
Toyota Motor Thái Lan vừa công bố mẫu xe sedan cỡ C Toyota Corolla Altis 2026 bán giá rẻ với mức từ 909.000 – 1.129.000 baht (tương đương 750 – 930 triệu đồng).
Xây dựng trạm điện ngoài không gian, Trung Quốc hy vọng kiểm soát bão và cung cấp năng lượng sạch, mở ra tương lai mới cho công nghệ điều khiển khí hậu.
Mẫu xe tên tuổi lừng lẫy một thời của Honda là Insight sẽ chính thức quay trở lại, nhưng trong một vị thế hoàn toàn khác biệt khi được sản xuất tại Trung Quốc.
Liên doanh GAC Toyota vừa chính thức khuấy động thị trường xe điện hạng sang khi mở cổng đặt hàng cho mẫu sedan thuần điện bZ7 2026 tại thị trường Trung Quốc.
Mẫu xe SUV thuần điện BYD Datang dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 4/2026 trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Bắc Kinh năm nay.
Samsung xác nhận Galaxy S26 Ultra chỉ dùng tấm nền 8-bit, không có 10-bit như quảng cáo, khiến người dùng lo ngại về chất lượng hiển thị và trải nghiệm.