Nóng: Mỹ xem xét bắn hạ mọi tên lửa Triều Tiên

(Kiến Thức) - Lầu Năm Góc cho biết, Washington đang cân nhắc khả năng bắn hạ bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên ngay khi nó bay ra khỏi lãnh thổ nước này.

Theo CNN cho biết, chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng bắn hạ tên lửa Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục thực hiện các vụ phóng thử tên lửa. Một quan chức trong chính quyền Trump cho biết vấn đề được đặt ra hiện nay là liệu chương trình tên lửa của Triều Tiên đã tiến triển đến mức trở thành mối đe dọa thường trực hay chưa.

Nếu mối đe dọa trở nên hiện hữu hơn, Lầu Năm Góc sẽ phải xem xét bắn hạ bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên phóng lên, ngay cả khi quỹ đạo của nó không nhằm vào nước Mỹ hoặc các đồng minh. Quan chức này từ chối công khai danh tính vì sự nhạy cảm của vấn đề.

Nong: My xem xet ban ha moi ten lua Trieu Tien
 Tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 trong một lần phóng thử. Ảnh: KCNA

Cuộc thảo luận về việc bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên hay không diễn ra khi tình báo Mỹ đánh giá rằng, các thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 (KN-17) đã thành công, theo một quan chức quen thuộc với các phân tích tình báo mới nhất.

Bình Nhưỡng có thể dựa vào tên lửa KN-17 để thực hiện các cuộc tấn công chiến lược chống lại nước Mỹ. Vì KN-17 có vẻ đã thành công nên phía Mỹ đánh giá rằng Triều Tiên có thể quay lại thử nghiệm bổ sung tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 (KN-20) để xem liệu họ có thể cải thiện hiệu suất của nó hay không.

Các quan chức Mỹ từ lâu đã nói rằng quân đội duy trì một loạt các tùy chọn để đối phó với Triều Tiên, việc bắn hạ tên lửa thường chỉ được cân nhắc trong trường hợp nó đe dọa trực tiếp đến Mỹ hoặc các đồng minh.

Gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đe dọa tấn công đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ngày 4/7, trong dịp Quốc khánh Mỹ, Triều Tiên đã lần đầu tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mà nước này tuyên bố có thể "vươn tới bất cứ nơi nào trên thế giới" và tiến hành cuộc thử nghiệm thứ 2 vào ngày 28/7.

Ý tưởng bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên ngay cả khi nó không tạo ra mối đe dọa trực tiếp không phải là mới. Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của Bộ Quố phòng, việc Bình Nhưỡng phóng 2 tên lửa đạn đạo bay qua bầu trời Nhật Bản, nhiều khả năng phải tính đến việc bắn hạ dù không có mối đe dọa trực tiếp.

Nong: My xem xet ban ha moi ten lua Trieu Tien-Hinh-2
Hình ảnh được cho là đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên được công bố hôm 29/8. Nguồn ảnh: KCNA. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ hủy diệt toàn bộ Triều Tiên nếu bắt buộc phải tự vệ hoặc để bảo vệ các đồng minh. Các quan chức Mỹ nhiều lần nhấn mạnh rằng một loạt các giải pháp quân sự đã được xem xét. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng Washington có giải pháp quân sự mà không gây nguy hiểm cho Hàn Quốc.

Cũng nên nhắc lại rằng trước đó vào cuối tháng trước, Triều Tiên cũng tuyên bố tích hợp thành công vũ khí nhiệt hạch vào các đầu đạn tên lửa của nước này, và chúng sẽ là đòn tấn công phủ đầu bằng hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng nếu như họ có ý định tấn công Mỹ. Do đó sự lo ngại của Wasshington hay Lầu Năm Góc là hoàn toàn có cơ sở, và việc đánh chặn mọi tên lửa đạn đạo Triều Tiên ngay khi nó bay lên là cách tốt nhất để Mỹ ngăn chặn một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra.

Nhật triển khai Aegis BMD một mũi tên trúng hai đích

(Kiến Thức) - Trong bối cảnh hiện tại Aegis BMD là sự lựa chọn phù hợp nhất đối với Tokyo lẫn Washington trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Vậy Aegis BMD là gì?

Nhat trien khai Aegis BMD mot mui ten trung hai dich
Thông tin Nhật Bản muốn triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Aegis BMD tại nước này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi một tên lửa đạn đạo Triều Tiên bay qua không phận nước này vào hôm 29/8 đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của Nhật Bản. Và sự kiện trên được xem như là giới hạn cuối cùng của Tokyo cho vấn đề Triều Tiên. Nguồn ảnh: The Japan Times. 

Những vũ khí Liên Xô khiến tình báo Mỹ phải "mệt mỏi"

(Kiến Thức) - Trong Chiến tranh Lạnh, rất nhiều loại vũ khí của Liên Xô đã khiến Mỹ phải "toát mồ hôi hột" dù rằng chúng chỉ mới nằm trên giấy.

Nhung vu khi Lien Xo khien tinh bao My phai “met moi“
 Một trong những thứ vũ khí Liên Xô khiến Mỹ sợ hãi nhất chính là các loại vệ tinh có khả năng đánh chặn vệ tinh. Trong thời kỳ chạy đua vào không gian giữa hai cường quốc trong Chiến tranh Lạnh, việc Liên Xô tung tin họ đang phát triển một loại vệ tinh chuyên để đánh chặn các vệ tinh của đối phương đã khiến tình báo Mỹ gần "bấn loạn". Nguồn ảnh: Gizmodo.

Hàn Quốc sẽ dùng "mưa" tên lửa để tấn công Triều Tiên

(Kiến Thức) -Tên lửa hành trình không đối đất KEPD 350 Taurus được trang bị hệ thống dẫn hướng tiên tiến có thể đánh trúng mục tiêu cách 500 km với sai số 1m.

>>> Mời độc giả xem clip: Hàn Quốc khoe tên lửa đánh trúng cửa sổ ở tầm 500 km. Nguồn: RT

Đọc nhiều nhất

Tin mới