Nhóm “hiệp sĩ” cưỡng đoạt tiền của người đi đường ở TP HCM
Nhóm thanh niên tự lập thành một nhóm “hiệp sĩ đường phố” sau đó ra đường chặn xe người vi phạm, yêu cầu chung chi tiền rồi mới cho đi.
Thiên Trang (Tổng hợp)
Ngày 22/7, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đang lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng trong băng nhóm tự xưng “hiệp sĩ đường phố” chuyên trấn lột tài sản của người đi đường.
Đối tượng Hồ Văn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại ấp Hiệp Thành, xã Tân Bình, Tân Thạnh, Long An).(Ảnh: Zing news)
Đối tượng Nguyễn Hoàng Lân (SN 2003, trú tại 166/43/13 Nguyễn Anh Thủ, Kp4, P.Hiệp Thành, Q12). (Ảnh: Zing news)
Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh (SN 1990, trú tại Tiến Thành, Quảng Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu). (Ảnh: Zing news)
Đối tượng Lâm Chiến Thắng (SN 2002, trú tại 29/1B đường 24, KP7, Linh Đông, TP Thủ Đức). (Ảnh: Zing news)
Đối tượng Lương Văn Tuyên (SN 1993, trú tại 132 thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng). (Ảnh: Zing news)
Đối tượng Lê Tấn Phát (SN 2002, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu).
Theo Người lao động đưa tin, thời gian gần đây, Công an TP Thủ Đức nhận được thông tin về một nhóm "hiệp sĩ đường phố" có hành vi cưỡng đoạt tài sản người dân. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức được giao vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.
Xe máy được các "hiệp sĩ đường phố" sử dụng để cưỡng đoạt tiền người đi đường.(Ảnh: Công an TP HCM).
Qua điều tra, công an nắm được thông tin các đối tượng lập một hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook rồi tự xưng là "hiệp sĩ đường phố" để bắt cướp giật. Hàng ngày, từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, nhóm đối tượng này điều khiển xe máy rảo khắp các tuyến đường ở TP Thủ Đức và các vùng lân cận để tiếp cận những người vi phạm giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao...
Nhóm đối tượng sau khi chặn xe người vi phạm liền yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ đưa đến phường xử lý. Nhiều người vi phạm bị nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản vô cớ liền phản ánh đến Công an TP Thủ Đức. Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng này khi đang cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Thủ Đức khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý.
>>>Xem thêm video: Dùng hung khí đe dọa cưỡng đoạt tiền du khách, 3 đối tượng ở Quảng Ngãi bị bắt (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).
Hành trình phá án: “Phi công trẻ” sát hại người tình vì đòi chia tay
Thấy Hà đòi chia tay, xin gặp cũng không được nên Tú đã ra tay sát hại nạn nhân dã man. Vụ án này được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 11/10/2016, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin về việc chị Vũ Thị Ngọc Hà (SN 1985) đã li hôn chồng, hiện đang sinh sống cùng 2 cậu con trai (SN 2007 và 2013) ở phố Phúc Khánh, phường Ninh Sơn (TP Ninh Bình) chết tại phòng ngủ với nhiều vết thương chết người.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Ninh Bình và Phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương đến nhà nạn nhân.
Thủ đoạn “khủng bố” con nợ của nhóm cho vay lãi “cắt cổ” 2.090,93%/năm
Cho vay lãi suất 2.090,93%/năm, đe dọa, khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự khách hàng để thu hồi nợ…nhóm đối tượng cho vay qua app đã chiếm hưởng hơn 300 tỷ đồng.
Mới đây, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới. Ngày 12/7, cảnh sát đã triệu tập, làm việc với 41 đối tượng, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ, con dấu của 2 công ty và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Nhóm tội phạm có có tổ chức, xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước. Các đối tượng lập các bộ phận chuyên trách đặt tại 3 tỉnh, thành phố, gồm: bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay ở TP HCM; bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ/thu hộ ở Hà Nội; bộ phận nhắc nợ/thu hồi nợ ở Lào Cai.
Phát hiện hai em nhỏ chới với dưới dòng nước sâu, nam sinh lớp 11 Nguyễn Mạnh Hùng đã không ngần ngại lao xuống nước, lần lượt đưa các em lên bờ an toàn.
Từ đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại, ngành y tế đẩy mạnh phòng ngừa, quản lý chó, mèo để đạt mục tiêu không còn người chết vì bệnh này.
Kế hoạch yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng gắn với hiệu quả sử dụng đất; quỹ đất, không gian phát triển phải được dự trữ, bảo vệ với tầm nhìn ít nhất 50 năm.
Từ 27/9, Hà Nội điều chỉnh, tổ chức giao thông tại một số điểm mở dải phân cách quay đầu trên đường Cổ Linh hướng đi Trần Đăng Khoa phục vụ thi công hầm chui.
Vũ Thành Long điều khiển tàu không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến tai nạn.
Điều khiển xe Lexus lạng lách, chèn ép, dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gây tai nạn liên hoàn, tài xế Nguyễn Văn Điện vừa bị tạm giữ để điều tra.
Hiện tượng livestream khám bệnh, bán thuốc tràn lan trên mạng xã hội, dẫn đến những lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người bệnh.
Từ đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại, ngành y tế đẩy mạnh phòng ngừa, quản lý chó, mèo để đạt mục tiêu không còn người chết vì bệnh này.
Chiếc Mercedes đang chạy trên đường Đỗ Mười (TP HCM) bất ngờ tông liên tiếp vào nhiều xe máy và một ô tô khiến một người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng.
Ngày 25/9 lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng ghi nhận bề mặt đường đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện một vết nứt khoảng 50m kéo dài theo mặt đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt trượt.
Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc; không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng và không có tài liệu chứng minh chất lượng.