Nhóm cực hữu Right Sector đòi Kiev tấn công Donbass

(Kiến Thức) - Nhóm cực hữu Right Sector sẽ yêu cầu từ chính phủ Ukraine tiếp tục tấn công Donbass trong một cuộc biểu tình tại Kiev vào ngày 3/7/2015.

Nhóm cực hữu Right Sector có kế hoạch yêu cầu Kiev rút khỏi Thỏa thuận Minsk và tiếp tục các chiến dịch tấn công Donbass đòi độc lập.
Nhom cuc huu Right Sector doi Kiev tan cong Donbass
Liệu nhóm Right Sector có lặp lại các cuộc biểu tình bạo lực ở Quảng trường Maidan ở Kiev vào ngày 3/7 tới?
Các thành viên của Right Sector  sẽ tiến hành một cuộc diễu hành trong khu vực tập trung các cơ quan chính phủ ở  Kiev và nói lên đòi hỏi của họ vào ngày 3/7/2015.
Tuyên bố của nhóm Right Sector có đoạn nói: "Chúng tôi yêu cầu từ chính quyền Poroshenko rút khỏi Thỏa thuận Minsk để tiếp tục tấn công giải phóng các khu vực bị chiếm đóng (ở Donbass)  và tiến hành những thay đổi đối với quân đội và nhân viên Bộ Quốc phòng. Chúng tôi cũng đòi hỏi trừng phạt những tên tội phạm quốc gia từ thời tổng thống Yanukovych, có biện pháp cụ thể trong cuộc chiến chống tham nhũng và chuyển từ thiểu số chính trị thành một chính sách phục vụ quốc gia”.
Nhóm cực hữu Right Sector được thành lập trên cơ sở liên minh các tổ chức dân tộc chủ nghĩa  và phát xít trong các cuộc biểu tình Maidan ở Kiev vào cuối năm 2013.
Nhom cuc huu Right Sector doi Kiev tan cong Donbass-Hinh-2
Nga đã truy tố án hình sự đối với lãnh đạo Right Sector là Dmytro Yarosh về tội kích động công khai chủ nghĩa khủng bố.
Trong tháng 11/2014, Tòa án tối cao Liên bang Nga đã đưa Right  Sector vào danh sách đen các  tổ chức cực đoan và cấm hoạt động ở Nga. Trước đó, Nga đã truy tố án hình sự đối với lãnh đạo Right Sector là Dmytro Yarosh về tội kích động công khai chủ nghĩa khủng bố.

Vũ khí hạt nhân Mỹ sát nước Nga: “Lợi bất cập hại”

(Kiến Thức) - Khó có thể bảo vệ vũ khí hạt nhân Mỹ triển khai sát biên giới Nga, trong khi người Đức lại không muốn có chúng trên lãnh thổ của họ.

Đó là nhận định của nhà sử học người Anh Martin McCauley,  giảng viên cao cấp về Đông Âu, Trung Quốc và chủ nghĩa khủng bố tại Đại học London.
Vu khi hat nhan My sat nuoc Nga: “Loi bat cap hai”
Vũ khí hạt nhân Mỹ.
Giáo sư Martin  McCauley nói với Đài phát thanh Sputnik: “Đặt vũ khí hạt nhân ở các nước nhỏ như Estonia, Latvia và Lithuania thì rất khó khăn trong việc bảo vệ. Sẽ là có ý nghĩa hơn khi để chúng ở nước lớn như Đức, không biên giới chung với Nga”.

Right Sector tính lập lực lượng riêng chiến đấu ở đông Ukraine

(Kiến Thức) - Các chiến binh nhóm Right Sector dự tính lập nên một đội quân độc lập tham gia các chiến dịch quân sự chống lại ly khai ở miền đông Ukraine.

Thủ lĩnh nhóm cực hữu Right Sector, ông Dmytro Yarosh trong cuộc nói chuyện với báo chí ngày 31/3 cho biết, các thành viên nhóm họ đều hi vọng gia nhập vào các lực lượng của Bộ Quốc phòng Ukraine. Tuy nhiên, cho tới giờ, nhóm trên vẫn chưa nhận được bất cứ đề xuất nào để các tiểu đoàn tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine.
Right Sector tinh lap luc luong rieng chien dau o dong Ukraine
Các thành viên nhóm Right Sector bao vây ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine.
“Tôi mới chỉ thấy các đề xuất đó của họ ở trên trang Facebook của ông Anton Gerashchenko, cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine. Cả Tổng thống Poroshenko và quan chức Bộ Quốc phòng chưa hề lên tiếng về đề nghị này với tôi cả”, ông Yarosh nói và đề cập tới đề nghị sắp xếp một vị trí cho ông ta ở Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine.

Mổ xẻ sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo

(Kiến Thức) - Sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo một phần nhờ đội ngũ sĩ quan cũ của Saddam Hussein và sự ủng hộ của người Hồi giáo Sunni ở Iraq, Syria.

Sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo trong năm qua quả là ngoài sức tưởng tượng. Phiến quân IS đã mở rộng lãnh địa ở Syria,  Iraq, lan sang Libya và Bán đảo Sinai vô chính phủ của Ai Cập.
Mo xe su troi day cua Nha nuoc Hoi giao
Phiến quân IS đã mở rộng lãnh địa ở Syria,  Iraq, lan sang Libya và Bán đảo Sinai vô chính phủ của Ai Cập. 
Nhà nước Hồi giáo cũng đang nhòm ngó Ả-rập Xê-út, cái nôi của đạo Hồi, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.