Nhiễm độc thuốc ho khiến ít nhất 22 trẻ em Ấn Độ tử vong, WHO cảnh báo

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa phát đi cảnh báo toàn cầu về ba loại siro ho sản xuất tại Ấn Độ đã gây ra nhiều ca tử vong trẻ nhỏ.

Ngày 13/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các loại thuốc bị ảnh hưởng là các lô thuốc: Coldrif của Sresan Pharmaceutical, Respifresh TR của Rednex Pharmaceuticals và ReLife của Shape Pharma. Các loại siro này được sử dụng để điều trị ho, cảm cúm và cảm lạnh thông thường.

Theo WHO, các sản phẩm bị nhiễm độc gây ra rủi ro đáng kể, có thể gây ra bệnh nghiêm trọng, có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Theo truyền thông Ấn Độ, ít nhất 22 trẻ em đã tử vong tại bang Madhya Pradesh thuộc miền trung Ấn Độ. Cơ quan Quản lý dược phẩm Ấn Độ (CDSCO) xác định trong ba loại siro này chứa diethylene glycol - chất độc hại từng được đưa vào một số sản phẩm nhiễm độc khác của Ấn Độ trong những năm gần đây.

Cơ quan y tế Ấn Độ, Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Ma túy Trung ương (CDSCO), đã thông báo với WHO rằng, loại siro này được cho là đã được trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng và tử vong gần đây tại quận Chhindwara, bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ. Thuốc ho có chứa chất diethylene glycol độc hại với hàm lượng cao gấp gần 500 lần mức cho phép.

Hai trong ba loại siro Ấn Độ bị phát hiện chứa chất gây hại/ Ảnh tienphong.vn

CDSCO cho biết, không có loại thuốc bị nhiễm độc nào được xuất khẩu và không có bằng chứng về việc xuất khẩu bất hợp pháp.

Dù cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ khẳng định các sản phẩm nhiễm độc chưa được xuất khẩu và chưa có bằng chứng về buôn bán bất hợp pháp, WHO vẫn kêu gọi các cơ quan y tế toàn cầu tăng cường giám sát và báo cáo ngay nếu phát hiện sản phẩm tại quốc gia của họ.

Tổ chức này cũng đề nghị đánh giá cẩn trọng bất kỳ loại thuốc uống nào từ ba nhà sản xuất kể trên, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất từ tháng 12 năm ngoái.

Chai thuốc Coldrif, có liên quan đến cái chết của một số trẻ em Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Chai thuốc Coldrif, có liên quan đến cái chết của một số trẻ em Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Theo Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, nhà chức trách đã bắt đầu điều tra các nhà sản xuất liên quan. Chính quyền bang Tamil Nadu, nơi đặt trụ sở của Sresan Pharmaceutical, đã thu hồi giấy phép hoạt động của công ty, Press Trust of India đưa tin.

Cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ xác nhận, các bang đã yêu cầu đình chỉ sản xuất ngay lập tức, thu hồi giấy phép lưu hành và yêu cầu thu hồi toàn bộ các lô thuốc nhiễm độc.

WHO cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế Ấn Độ để theo dõi tình hình, xác định nguồn gốc nhiễm độc và giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Ấn Độ là nhà cung cấp thuốc giá rẻ nhiều nhất thế giới, nhưng nước này cũng gặp nhiều khó khăn trong việc giám sát chất lượng sản phẩm, nhất là tại hàng nghìn cơ sở nhỏ lẻ.

Năm 2022, hơn 60 trẻ em Gambia tử vong sau khi uống siro ho xuất xứ từ Ấn Độ. Một năm sau, hơn chục ca mù lòa ở Mỹ được cho là có liên quan đến thuốc nhỏ mắt nhiễm độc cũng do Ấn Độ sản xuất.

WHO cảnh báo về số ca mắc Covid-19 do biến thể mới NB.1.8.1

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo về xu hướng gia tăng các ca mắc Covid-19 liên quan biến thể mới NB.1.8.1. 

Hãng thông tấn Kazinform đưa tin, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 8/6 đã đưa ra cảnh báo về việc số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại, do liên quan đến sự xuất hiện của một biến thể mới mang tên NB.1.8.1 hiện đang được điều tra thêm.

Theo WHO, mặc dù biến thể mới không gây nguy hiểm bằng các chủng trước đó, nhưng tổ chức này lưu ý rằng sự tiến hóa liên tục của virus có thể dẫn đến các làn sóng lây nhiễm mới trong tương lai.

Cách trị ho tự nhiên cho trẻ nhỏ

Bố mẹ có thể giảm ho cho trẻ bằng các cách như dùng quất hoặc chanh hấp mật ong, súc miệng bằng nước muối sinh lý, lá húng chanh hấp đường phèn...

Một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên như cảm lạnh hoặc cúm gây ra chảy nước mũi. Chất tiết dịch chảy xuống, kích thích cổ họng và gây ra hiện tượng ho ở trẻ em. Một số nguyên nhân khác cũng có thể gây ra hiện tượng ho ở trẻ như bị dị ứng, hen suyễn, trào ngược axit dạ dày, không khí khô và hít phải nhiều khói thuốc lá...

Những mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bố mẹ đề phòng, xử trí mỗi khi bé bị ho rất hiệu quả mà lại có thể thực hiện hoàn toàn tại nhà.

Tác hại nghiêm trọng của khói thuốc lá thụ động với trẻ nhỏ

Khói thuốc lá chứa hàng nghìn chất độc hại, trong đó nhiều chất gây ung thư. Trẻ nhỏ với hệ hô hấp non yếu chính là đối tượng bị tổn thương nặng nề nhất.

Khói thuốc lá không chỉ làm hại sức khỏe người hút mà còn là mối hiểm họa cho những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Chỉ một hơi thở chứa độc chất từ khói thuốc cũng có thể để lại những tổn thương lâu dài trong cơ thể trẻ. Từ bệnh hô hấp, ảnh hưởng đến trí tuệ đến nguy cơ đột tử, khói thuốc lá thụ động đang từng ngày tước đi sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em. Đã đến lúc các bậc cha mẹ và cộng đồng cần hành động mạnh mẽ để bảo vệ thế hệ tương lai.

khoi-thuoc-la-1.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới