![]() |
| Một trong các máy bay F-2B bị sóng thần phá hủy. |
![]() |
| Một trong các máy bay F-2B bị sóng thần phá hủy. |
![]() |
| Đầu tiên là tiêm kích đánh chặn hạng nặng F-4EJ Phantom II được chính phủ Nhật mua từ năm 1968, số lượng 140 chiếc. Trong đó, 2 chiếc được sản xuất tại Mỹ, 138 chiếc còn lại do Tập đoàn Misubishi chế tạo trong nước theo giấy phép. |
![]() |
| Hiện nay, JASDF duy trì 91 chiếc F-4EJ và 26 chiếc biến thể trinh sát RF-4E/EJ. Tiêm kích F-4 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cho phép đạt tốc độ tối đa 2.370km/h, bán kính chiến đấu 680km, trần bay 18.300km. |
![]() |
| Những chiếc F-4EJ có khả năng mang tới 8,48 tấn vũ khí trên 9 giá treo gồm: tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất, bom hàng không có điều khiển, bom thông thường. Biến thể nâng cấp F-4EJ Kai có khả năng mang tên lửa không đối hạm ASM-1 (tầm bắn 50km). |
![]() |
| Nhật Bản đang tính toán các kế hoạch thay thế tiêm kích F-4 bằng những chiến đấu cơ tiên tiến hơn. Trong ảnh là biến thể trinh sát RF-4EJ của JASDF. |
![]() |
| Loại tiêm kích thứ 2 chiếm số lượng đông nhất trong JASDF là tiêm kích đánh chặn F-15J/DJ, số lượng 213 chiếc. |
![]() |
| F-15J/DJ do Tập đoàn Misubishi sản xuất trong nước theo giấy phép sản xuất từ hãng McDonnell Douglas (Mỹ) cung cấp. |
![]() |
| F-15J có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm 120km với tên lửa đối không tầm trung AAM-4 do Nhật Bản sản xuất. |
![]() |
| F-15J/DJ trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Pratt&Whiney F-100-100 cho phép đạt tốc độ tối đa 2.660km/h, trần bay 20.000m. |
![]() |
| F-15J đang được JASDF sử dụng để đánh chặn các máy bay Trung Quốc đi vào không phận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. |
![]() |
| Chiếm số lượng nhỏ nhất trong JASDF là tiêm kích đa năng F-2 (94 chiếc). Đây là những chiếc chiến đấu cơ hiện đại nhất của Nhật Bản. |
![]() |
| Tiêm kích F-2 do Tập đoàn Misubishi (Nhật) hợp tác với Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) phát triển từ biến thể F-16 Block 40. Vì vậy, không có gì lạ khi F-2 có hình dạng giống hệt F-16. |
![]() |
| Tiêm kích F-2 được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến hơn F-4 và F-15J. Nổi bật nhất là nó được lắp hệ thống radar mạng pha quét điện tử chủ động J/APG-1. |
![]() |
| F-2 trang bị một pháo JM61A1 6 nòng cỡ 20mm và các giá treo trên thân mang được 8 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối không, tên lửa không đối hạm, bom hàng không có điều khiển, bom thông thường. Trong ảnh là tiêm kích F-2 trang bị 2 đạn tên lửa đối không tầm ngắn AAM-3 ở đầu mút cánh và 2 đạn đối không tầm trung AAM-4 ở giá treo trong. |
![]() |
| F-2 trang bị động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F110-GE-129 cho phép đạt tốc độ 2.469 km/h, trần bay 18.000m, tầm bay 834km (nhiệm vụ chống tàu). Trong ảnh là biến thể huấn luyện 2 chỗ ngồi F-2B. |
![]() |
| Kho vũ khí “khủng” của Nhật Bản hầu hết do nước này tự sản xuất với sự giúp đỡ từ nước đồng minh Mỹ, hoặc tự phát triển từ A-Z, hoặc nhập khẩu. Trong ảnh là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của quân phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) Type 10 do nước này tự phát triển. Type 10 cũng là chiếc xe tăng đắt nhất thế giới với tổng trị giá 11,3 triệu USD. |
![]() |
| Pháo phản lực phóng loạt uy lực hàng đầu thế giới M270 do Mỹ sản xuất, trang bị trong pháo binh quân phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF). Trong khoảng 40 giây, M270 bắn ra 12 quả rocket cỡ 240mm đi xa 40km, diện tích sát thương của loạt bắn lên đến 60.000 m2. |
![]() |
| Đóng vai trò “át chủ bài” trong lưới phòng không (gồm cả chống tên lửa đạn đạo) của Nhật Bản là hệ thống tên lửa đối không tầm cao Patriot PAC-3 do Mỹ sản xuất. Đây là một trong những vũ khí phòng không hàng đầu thế giới có mặt trong trang bị của Nhật Bản. |
![]() |
| Hệ thống Patriot PAC-3 trang bị đạn tên lửa cho phép đánh chặn mục tiêu máy bay ở cự ly 160km (hoặc 20km với tên lửa đạn đạo), độ cao diệt mục tiêu 24.200m. |
![]() |
| Trong biên chế lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF), tiêm kích Mitsubishi F-2 được coi là phương tiện chiến đấu mạnh mẽ với nhất. F-2 cũng được xem là “át chủ bài” trong tác chiến chống tàu mặt nước của JASDF. Thậm chí, báo chí Nhật Bản còn cho rằng, trong một cuộc chiến với Trung Quốc, F-2 sẽ là vũ khí chính tấn công đánh chìm tàu sân bay Liêu Ninh (CV-16). |
![]() |
| Trực thăng tấn công với hỏa lực mạnh nhất của quân phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) AH-64DJP được Tập đoàn công nghiệp nặng Fuji sản xuất theo giấy phép của Tập đoàn Boeing (Mỹ). AH-64DJP được trang bị các loại vũ khí (pháo, tên lửa, rocket) cho phép tiêu diệt mọi loại xe tăng trên thế giới, thậm chí nó có thể bắn hạ máy bay cánh bằng, trực thăng khác. |
![]() |
| “Mắt thần trên không” hiện đại nhất của quân phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) Boeing E-767. Tuy không là phương tiện tấn công mục tiêu hay phòng thủ, nhưng E-767 đóng vai trò tác chiến quan trọng, với hệ thống radar AN/APY-2 cho phép phát hiện sớm mục tiêu để chỉ huy phi đội tấn công. Trong chiến tranh, việc phát hiện sớm địch góp một phần quan trọng vào chiến thắng. |
![]() |
| Quân phòng vệ mặt biển Nhật Bản (JMSDF) là một trong những lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và lớn thứ 2 ở châu Á. Dĩ nhiên, JMSDF trang bị nhiều tàu chiến hàng khủng hàng đầu thế giới. Trong ảnh là tàu chở trực thăng Lớp Hyuga (16DDH) có lượng giãn nước toàn tải 19.000 tấn, chở được 11 trực thăng săn ngầm, trang bị hệ thống phòng không tầm trung. Tuy chỉ được coi là tàu chở trực thăng nhưng con tàu được cho là tương đương với tàu sân bay hạng nhẹ Giuseppe Garibaldi (Italia) và Principe de Asturias (Tây Ban Nha). |
![]() |
| Khu trục hạm lớp Atago (tổng số 2 chiếc) có lượng giãn nước 10.000 tấn, dài 170m. Điều đặc biệt ở con tàu này là trang bị hệ thống chiến đấu Aegis hiện đại của Mỹ cùng hệ thống vũ khí cực mạnh cho phép tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên biển. |
![]() |
| Khu trục hạm lớp Kongo (tổng số 5 chiếc) có lượng giãn nước 9.500 tấn, dài 161m. Tương tự Atago, con tàu trang bị hệ thống chiến đấu Aegis cùng hỏa lực tương đương. Atago và Kongo được xem là một trong những tàu chiến mạnh nhất châu Á hiện nay. |
![]() |
| Trên 2 lớp tàu chiến Atago và Kongo cùng sở hữu tên lửa đối không “khủng” nhất thế giới, tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo RIM-161 SM-3 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm 500km, độ cao 160km (ngoài tầng khí quyển). |
![]() |
| Tuy không được phép phát triển tàu ngầm hạt nhân, nhưng với nền khoa học – kỹ thuật tiên tiến người Nhật tạo cho mình tàu ngầm động cơ điện – diesel hiện đại. Trong ảnh là tàu ngầm tốt nhất nước này lớp Soryu trang bị công nghệ động cơ AIP, có khả năng bắn tên lửa hành trình chống tàu tầm xa. |
Trong bối cảnh trừng phạt, Nga đẩy mạnh bán vũ khí, đặc biệt tiêm kích Su-57, tại châu Phi và Trung Đông, giữ vững vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Anh đã hoàn tất chuẩn bị để dẫn dắt thành phần tác chiến đặc nhiệm của NATO, thể hiện cam kết lâu dài và vị thế chiến lược trong liên minh.
Saab giới thiệu kế hoạch đưa Gripen E vào không quân Ấn Độ, kết hợp sản xuất, bảo trì và phát triển hệ sinh thái hàng không - vũ trụ quy mô lớn.
Somalia và Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác quân sự, nâng cao năng lực phòng thủ và đối phó với các thách thức khu vực.
Anh đã hoàn tất chuẩn bị để dẫn dắt thành phần tác chiến đặc nhiệm của NATO, thể hiện cam kết lâu dài và vị thế chiến lược trong liên minh.
Saab giới thiệu kế hoạch đưa Gripen E vào không quân Ấn Độ, kết hợp sản xuất, bảo trì và phát triển hệ sinh thái hàng không - vũ trụ quy mô lớn.
Somalia và Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận thúc đẩy hợp tác quân sự, nâng cao năng lực phòng thủ và đối phó với các thách thức khu vực.
Trong bối cảnh trừng phạt, Nga đẩy mạnh bán vũ khí, đặc biệt tiêm kích Su-57, tại châu Phi và Trung Đông, giữ vững vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Hợp tác này giúp Indonesia hiện đại hóa lực lượng không quân, kết hợp huấn luyện và chiến đấu trên nền tảng máy bay hiện đại.
Nhà sản xuất quốc phòng Rostec của Nga vừa hé lộ loại đạn 30mm phân mảnh và có thể được kích nổ từ xa chuyên dụng để chống lại UAV.
Ở phương diện một chiến dịch riêng lẻ, một cuộc tấn công mạng dù lớn đến đâu cũng không giống với cách nó trở thành một món vũ khí ở cấp độ quân sự tổng hợp.
Việc triển khai Su-57 mới tại căn cứ Dzyomgi nhằm mở rộng phạm vi hoạt động, chuẩn bị đối phó các mối đe dọa từ Mỹ và Nhật Bản.
Sau giám sát kéo dài, Mỹ đã bắt giữ tàu Aquila II mang theo dầu Venezuela, mở rộng chiến dịch chống né tránh trừng phạt và gây tranh cãi quốc tế.
Chương trình của Mỹ nhằm đưa UAV nhỏ, mang vũ khí, chi phí thấp vào chiến trường, thay đổi cách chiến tranh diễn ra trên phạm vi rộng.
Lực lượng cứu hộ khẩn cấp Ukraine đã thu hồi, vô hiệu hóa tàn dư tên lửa Iskander của Nga, cho thấy mối nguy hiểm tiềm tàng do mảnh vỡ tên lửa chưa nổ gây ra.
Hơn 30 tàu Type 052D đã hoạt động, góp phần thu hẹp khoảng cách về số lượng với Hải quân Mỹ, củng cố sức mạnh hải quân Trung Quốc.
Ý chi tiền tham gia cùng Anh và Nhật nghiên cứu tiêm kích thế hệ thứ 6 nhưng người Anh lại không cho họ tiếp cận thông tin về bí mật công nghệ.
Một số hệ thống của HAMZA-3 được nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng Ai Cập kỳ vọng sẽ nội địa hóa toàn bộ quá trình sản xuất tại Ai Cập.
Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine sẽ vẫn là một trong những loại máy bay chiến đấu chủ lực của Lực lượng Quốc phòng Ukraine, ít nhất là đến năm 2030.
J-15 của Trung Quốc lần đầu mang tên lửa hành trình chống hạm YJ-15, thể hiện bước chuyển trong chiến lược tấn công biển xa và nâng cao năng lực chiến đấu.
Hệ thống pháo tự hành bánh lốp 155 mm mới của Ukraine thể hiện năng lực công nghiệp quốc phòng, sẵn sàng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại.
Hải quân Anh đã đạt được một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang hạm đội tàu lai khi thực hiện chuyến bay đầu tiên của trực thăng Proteus.
Các nhánh khác của Quân đội Mỹ chỉ cấm thiết bị điện tử cá nhân tại các địa điểm cụ thể, riêng không quân Mỹ cấm tuyệt đối kính thông minh khi mặc quân phục.
Su-57 tiếp tục được nâng cấp, phù hợp nhiều nhiệm vụ chiến đấu, góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng xuất khẩu trong bối cảnh căng thẳng quốc tế.