Nhật Bản đóng 10 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Philippines

(Kiến Thức) - Tập đoàn Thống nhất Hàng hải Nhật Bản (JMU) sẽ đóng, chuyển 10 tàu tuần tra phản ứng nhanh (MRRVs) dài 40 mét cho Cảnh sát biển Philippines (PCG).

Bộ Giao thông Vận tải và Truyền thông (DOTC) Philippines cho biết trên hãng thông tấn PNA hôm 19/4, cơ quan này đã nhận được một “Dự án Cải thiện Năng lực An toàn Hàng hải” nhằm nâng cao khả năng cho Cảnh sát biển Philippines (PCG) trong việc bảo vệ vùng biển của đất nước. Đặc biệt là việc đóng 10 tàu tuần tra phản ứng nhanh đa năng (MRRVs) loại 40 mét. Dự kiến những chiếc tàu này sẽ được hoàn thành và giao vào khoảng thời gian từ quý III năm 2016 đến quý III năm 2018.
Nhat Ban dong 10 tau tuan tra cho Canh sat bien Philippines
Tàu tuần tra Ilocos Norte của Cảnh sát biển Philippines.
“Dự án này là một phần trong chương trình của chính phủ nhằm trang bị cho các lực lượng quân sự những thiết bị cần thiết để bảo vệ lợi ích biển của quốc gia. 10 tàu phản ứng nhanh mới sẽ giúp cho Cảnh sát biển trong việc thực thi luật biển, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cũng như giữ gìn an ninh hàng hải trong những vùng biển của Philippines”, Bộ trưởng DOTC Jun Abaya nói.
Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu dự án này trong tuần trước là Tập đoàn Thống nhất Hàng hải Nhật Bản (JMU). Chương trình sẽ được thực hiện như một dự án Hỗ trợ Phát triển chính thức (ODA), thông qua một khoản vay được mở rộng bởi Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). 
Tổng số tiền thực hiện dự án ước tính 8.807.700.000 PhP (199,25 triệu USD), trong đó vốn vay lên tới 7.373.700.000 PhP (166,9 triệu USD), còn vốn đối ứng của Philippines là 1.434.000.000 PhP (32,6 triệu USD).
Theo các điều khoản của dự án, các tàu tuần tra MRRVs sẽ được PCG sử dụng cho các mục đích: 
- Cứu hộ trong vùng biển mà PCG chịu trách nhiệm (AOR) khi có thảm họa xảy ra vượt quá khả năng mà các thiết bị đang có đã được triển khai trong khu vực đó
- Hỗ trợ kiểm soát ô nhiễm dầu và bảo vệ môi trường biển
- Thực thi pháp luật hàng hải được áp dụng trong khu vực AOR, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến việc đánh bắt cá trái phép và tuần tra biển
- Thực hiện phản ứng anh trong các hoạt động cứu trợ tại khu vực
- Cuối cùng là vận tải nhân sự và hỗ trợ hậu cần.
Dự kiến, các tàu tuần tra MRRVs sẽ được triển khai tới rất nhiều khu vực khác nhau trên cả nước, bao gồm Manila, La Union và Puerto Prinsesa. Bên cạnh việc đóng tàu, JMU sẽ cung cấp các bộ phận phụ tùng theo tiêu chuẩn, đào tạo thủy thủ đoàn, vận tải giao hàng và bảo hiểm hàng hải. Các con tàu đạt tốc độ hành trình tiêu chuẩn 16 knots (29,6 km/h) và có phạm vi hoạt động 1.500 hải lý.

Sức mạnh siêu hạm Đô đốc Grigorovich của Hải quân Nga

(Kiến Thức) - Tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich được trang bị hệ thống phòng không tầm trung, tên lửa diệt hạm tầm xa sẽ đem lại sức sống mới cho Hạm đội Biển Đen.

Suc manh sieu ham Do doc Grigorovich cua Hai quan Nga
  Đô đốc Grigorovich (745) là chiếc tàu hộ vệ tên lửa đầu tiên thuộc Project 11356 do nhà máy Yantar đóng theo đơn hàng 6 chiếc từ Hải quân Nga, nhằm nâng cấp hiện đại hóa trang bị Hạm đội Biển Đen. Dự kiến, Grigorovich sẽ gia nhập Hải quân Nga trong tháng 8/2015. 

Quốc gia nào đang dùng máy bay Su-22 giống VN?

(Kiến Thức) - Ngoài Việt Nam, trên thế giới còn 4 quốc gia đang sử dụng rộng rãi máy bay cường kích Su-22 do Liên Xô sản xuất.

Quoc gia nao dang dung may bay Su-22 giong VN?
 Su-22 là tên gọi biến thể xuất khẩu cường kích Su-17 do cục thiết kế Sukhoi phát triển, được sản xuất tại liên hiệp Komsomolsk-on-Amur từ năm 1969-1990 với tổng cộng 2.867 chiếc. Nó được xuất khẩu rộng rãi tới khoảng 25 nước ở châu Á, châu Phi với tên gọi Su-20 hoặc Su-22. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn 5 nước còn sử dụng máy bay Su-22.

Nhận mặt 10 tàu đổ bộ “khủng” nhất hiện nay (1)

(Kiến Thức) - Trong 10 tàu đổ bộ lớn nhất thế giới thì Hải quân Mỹ chiếm tới 2 vị trí đầu bảng với các thiết kế lớn ngang ngửa tàu sân bay hạng trung.

Nhan mat 10 tau do bo

Đứng đầu trong danh sách là tàu tấn công đổ bộ lớp America của Mỹ. Lớp tàu này thuộc loại lớn nhất từ trước tới nay (lượng giãn nước gần 45.000 tấn), thậm chí lớn hơn cả các tàu sân bay hạng nhẹ, ngang ngửa hạng trung. Nó được thiết kế dựa trên lớp Wasp nhưng có không gian sàn và nơi chứa máy bay rộng hơn. Tàu đổ bộ tấn công lớp America bắt đầu được biên chế trong Hải quân Mỹ vào năm 2014 và tiến tới để thay thế các tàu lớp cũ Tarawa. 

Nhan mat 10 tau do bo
Nó có thể hoạt động không khác gì một loại tàu sân bay hạng nhẹ, cho phép triển khai tất cả 38 máy bay trực thăng và máy bay VTOL gồm: F-35B JSF, MV-22 Osprey, UH-1Y Huey, CH-53F Sea Stallion, SH-60 Sea Hawk, MH-60 Nighthawk, AH-1W SuperCobra. Tất nhiên với con số máy bay cụ thể tùy theo từng yêu cầu nhiệm vụ.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới