Nhà máy Việt Nam "tự lực cánh sinh" sửa chữa tiêm kích Su-27/30

Nhà máy A32 đã tập hợp đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ biên soạn tài liệu, quy trình sửa chữa thống nhất họ tiêm kích Su-27/30 hiện đại.

Nhà máy A32 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân) có nhiệm vụ sửa chữa máy bay, vũ khí, khí tài cho các đơn vị không quân, phòng không và một số hệ thống trên tàu hải quân. Để hoàn thành nhiệm vụ, nhà máy phải không ngừng nỗ lực, khắc phục nhiều khó khăn như: Trình độ tay nghề của cán bộ, công nhân kỹ thuật còn hạn chế, chưa đồng đều; vật tư, khí tài khan hiếm; vũ khí, khí tài đưa vào sửa chữa mất đồng bộ, tình trạng hỏng hóc phức tạp...
Nha may Viet Nam
 Sửa chữa tăng tổng niên hạn sử dụng tiêm kích Su-27 tại nhà máy A32.
Đại tá Trương Minh Đức, Giám đốc Nhà máy A32 cho biết: Để giải quyết những vấn đề trên, cùng với việc đề xuất trên đầu tư, lãnh đạo, chỉ huy nhà máy đã phát huy trí tuệ tập thể, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật. Nhà máy tập trung huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật bằng hình thức tại chức và gửi đi đào tạo ở các nhà trường. Lãnh đạo, chỉ huy nhà máy đã lựa chọn những cán bộ, kỹ sư có trình độ, kinh nghiệm, tổ chức nghiên cứu, biên soạn tài liệu, quy trình công nghệ sửa chữa, thực hiện thống nhất chung trong toàn nhà máy. Đến nay, Nhà máy A32 đã biên soạn, đưa vào sử dụng 2 bộ quy trình công nghệ sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay và biên dịch tài liệu về sửa chữa máy bay họ SU. Cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật còn thiết kế hàng trăm bản vẽ cơ khí để gia công các linh kiện, phụ tùng, sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ hoạt động của nhà máy.
Năm 2015, nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sửa chữa, bay thử thành công, bàn giao 13 máy bay các loại cho đơn vị sử dụng bảo đảm an toàn, chất lượng; phối hợp với các đoàn chuyên gia nước ngoài khảo sát nhiều lượt máy bay để xác định nội dung sửa chữa sắp tới. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của nhà máy phát triển sâu rộng, đưa vào ứng dụng tạo hiệu quả thiết thực. Trong 2 năm 2014-2015, nhà máy có 61 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, làm lợi hàng trăm triệu đồng. Điển hình là sáng kiến giá tháo, lắp và vận chuyển càng trước máy bay SU-27 và một số trang thiết bị mặt đất phục vụ sửa chữa máy bay... Bằng sự sáng tạo, phát huy nội lực, nguồn lực, nhà máy luôn hoàn thành đúng tiến độ sửa chữa, sản xuất vật tư kỹ thuật, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm.

Soi vũ khí thông tin tuyệt mật của Việt Nam thời chống Mỹ

(Kiến Thức) - Tổ hợp máy thu phát thông tin cơ động từng phục vụ Quân ủy Trung ương thời chống Mỹ là hiện vật lịch sử đặc biệt của Binh chủng Thông tin - Liên lạc.

Soi vu khi thong tin tuyet mat cua Viet Nam thoi chong My
  Nhà D67 ở khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội là một di tích gắn với hoạt động của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1954 - 1975. Hiện nay, có một hiện vật lịch sử khá đặc biệt được trưng bày cạnh tòa này.

Lên thăm xe sửa chữa tổng hợp của QĐND Việt Nam

(Kiến Thức) - Tổng cục Kỹ thuật đã chế thử thành công xe công trình sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật phục vụ tác chiến của QĐND Việt Nam.

Len tham xe sua chua tong hop cua QDND Viet Nam
Mới đây, Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành việc nghiên cứu, chế thử và sản xuất xe công trình sửa chữa tổng hợp cấp chiến thuật phục vụ trong tác chiến. Xe có kích thước bao cụ thể: Dài 7,470m; rộng là 2,482m và cao là 3,463m. 

Tiết lộ thông số siêu hạm tàng hình của Hải quân Myanmar

(Kiến Thức) - Tàu hộ vệ tàng hình Sin Phyu Shin (F14) dài khoảng 106m, trang bị hệ thống điện tử - vũ khí kết hợp giữa Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Triều Tiên.

Tạp chí quân sự Jane’s cho hay, Hải quân Myanmar vừa chính thức đưa vào trang bị tàu hộ vệ tàng hình thứ hai do nước này tự phát triển mang tên UMS Sin Phyu Shin (F14) vào cuối năm 2015 nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Hải quân 24/12.
Lễ bàn giao UMS Sin Phyu Shin còn có sự tham dự của Tư lệnh lực lượng Vũ trang Myanmar Tướng Min Aung Hlaing, trước đó tướng Min Aung Hlaing cũng trực tiếp đến kiểm tra các tàu tuần tra cao tốc OPV mới được Hải quân Myanmar đưa vào trang bị hay đến cơ sở hạ tầng tại một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Thanlyin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới