Ngôi sao tương tự mặt trời nuốt chửng hành tinh của nó

Các nhà thiên văn học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy TOI-5882, một ngôi sao giống Mặt Trời cách Trái Đất khoảng 1.300 năm ánh sáng, có thể đã nuốt chửng một trong những hành tinh của chính nó.

Nhóm nghiên cứu, do nhà thiên văn học Brooke Kotten thuộc Đại học Michigan dẫn đầu, đã phát hiện ra một manh mối quan trọng trong thành phần hóa học của ngôi sao này. TOI-5882 chứa lượng lithium nhiều hơn nhiều so với mức mà các nhà nghiên cứu thường dự đoán sẽ tìm thấy trong một ngôi sao thuộc loại này.

mit-swallowed-planet-02-press.jpg
Ngôi sao nuốt chửng hành tinh quay quanh nó để lại dấu tích nồng độ lithium cao bất thường.

Kotten, một nghiên cứu sinh sau đại học tại Khoa Thiên văn học của Đại học Michigan và là tác giả chính của báo cáo mới trên Tạp chí Vật lý Thiên văn, cho biết, chúng ta biết rằng có nhiều lithi hơn trong vật chất hành tinh so với trong các ngôi sao. Vì vậy, nếu một ngôi sao ăn một hành tinh, nó sẽ hấp thụ một lượng lớn lithi.

Các nhà thiên văn học sử dụng thuật ngữ "nuốt chửng" để mô tả những gì xảy ra khi một ngôi sao phình to và bao phủ cả một hành tinh. Những sự kiện này diễn ra cực kỳ nhanh chóng trên thang thời gian vũ trụ, đôi khi chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần.

Vì quá trình này diễn ra rất ngắn, các nhà khoa học khó có thể bắt gặp một ngôi sao đang trong quá trình "ăn hành tinh". Thay vào đó, họ phải tìm kiếm dấu vết hóa học và các bằng chứng khác còn sót lại sau khi hành tinh này biến mất.

Hệ Mặt Trời của chúng ta được dự đoán cũng sẽ trải qua số phận tương tự trong tương lai xa. Trong khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ bước vào giai đoạn cuối của vòng đời và giãn nở thành một sao khổng lồ đỏ. Khi lớn lên, nó sẽ nuốt chửng Sao Thủy, Sao Kim và có thể cả Trái Đất.

untitled-16911222695691686158078.jpg
5 tỷ năm nữa Mặt trời của chúng ta cũng sẽ biến thành sao lùn đỏ, phình to và nuốt chửng Sao Thủy, Sao Kim và có thể cả Trái Đất.

TOI-5882 vẫn chưa giãn nở đủ lớn để giải thích tại sao nó có thể nuốt chửng một hành tinh. Điều đó khiến các nhà nghiên cứu xem xét một khả năng khác.

Ngôi sao này có thể đã nhận được sự trợ giúp. Một vật thể khí khổng lồ cũng quay quanh TOI-5882. Nó có khối lượng gấp hơn 20 lần sao Mộc nhưng vẫn quá nhỏ để bốc cháy và trở thành một ngôi sao thực sự. Các nhà thiên văn học phân loại loại vật thể này là sao lùn nâu.

Sao lùn nâu có thể đã làm xáo trộn quỹ đạo của hành tinh mất tích và khiến nó lao vào TOI-5882.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp quang phổ, một phương pháp tiết lộ thành phần hóa học của một ngôi sao bằng cách phân tích ánh sáng của nó, để tìm kiếm dấu hiệu của lithium trong TOI-5882.

Các quan sát cho thấy ngôi sao này chứa một lượng lớn lithium. Thử thách tiếp theo là chứng minh rằng mức độ lithi của nó thực sự bất thường chứ không phải là bình thường đối với một ngôi sao có đặc điểm tương tự.

Để kiểm tra điều đó, các nhà nghiên cứu đã tập hợp một nhóm so sánh gồm 62 ngôi sao có tuổi, khối lượng và nhiệt độ tương tự. Sau đó, họ đánh giá TOI-5882 so với những ngôi sao đó bằng nhiều phương pháp khác nhau. Kết quả cho thấy, TOI-5882 giàu lithium đến mức nó nằm trong ít nhất top 97%.

Điều sẽ xảy ra với hệ mặt trời của chùng ta sau 5 tỷ năm.

Bí mật đằng sau chiếc 'vương miện' đẹp nhất Hệ Mặt Trời của Sao Thổ

Giữa vô vàn "kỳ quan" của Hệ Mặt Trời, không hành tinh nào gây ấn tượng mạnh như Sao Thổ với hệ vành đai rực rỡ bao quanh.

Sao Thổ từ lâu được xem là "viên ngọc" của Hệ Mặt Trời nhờ hệ vành đai tuyệt đẹp có thể quan sát được ngay cả bằng những kính thiên văn nhỏ. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy không đến từ một vòng tròn đặc duy nhất như nhiều người vẫn tưởng. Trên thực tế, các nhà thiên văn học đã xác định hệ vành đai của Sao Thổ gồm hàng nghìn vòng nhỏ đan xen, trải dài hàng trăm nghìn kilomet nhưng độ dày trung bình chỉ khoảng vài chục đến vài trăm mét. Nếu thu nhỏ Sao Thổ xuống kích thước một quả bóng rổ, các vành đai sẽ mỏng không khác gì một tờ giấy.

Phát hiện từ trường ở các ngoại hành tinh, tồn tại sự sống ngoài Hệ Mặt trời?

Các nhà thiên văn học tìm được bằng chứng về sự hiện diện của từ trường trên các ngoại hành tinh, mở ra kỳ vọng sẽ có thể tìm thấy sự sống ngoài Hệ Mặt trời.

Dựa trên hành vi của gió trên 7 hành tinh khí khổng lồ và nóng ở ngoài Hệ Mặt trời, các nhà thiên văn học đã tìm được bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy các ngoại hành tinh cũng sở hữu từ trường như Trái đất và 5 hành tinh khác trong Hệ Mặt trời.

Các nhà thiên văn học có phát hiện mới dựa trên các quan sát bằng kính viễn vọng ở Chile và bang Hawaii (Mỹ). Khám phá này cung cấp thêm hiểu biết về các ngoại hành tinh khi cho thấy ít nhất một số hành tinh có chung đặc điểm quan trọng với 6 trong số 8 hành tinh trong Hệ Mặt trời.

Ngôi sao nguyên thủy nhất vũ trụ

Ngôi sao nguyên thủy nhất trong vũ trụ đã được phát hiện, với hàm lượng kim loại đạt mức thấp kỷ lục.

Một nhóm các nhà thiên văn học do Alexander Ji thuộc Đại học Chicago dẫn đầu gần đây đã phát hiện ra ngôi sao hiện được biết đến là "nguyên thủy nhất" trong vũ trụ, nó có tên là SDSS J0715-7334. Việc nghiên cứu chuyên sâu về nó có thể cung cấp những manh mối quan trọng cho việc nghiên cứu sự hình thành sao trong vũ trụ sơ khai.

anh-chup-man-hinh-2026-06-17-072840.png
SDSS J0715-7334 không chỉ có hàm lượng sắt cực thấp mà còn có hàm lượng carbon thấp bất thường. Ảnh: @Space.

Đọc nhiều nhất

Tin mới