Ngoại trưởng Mỹ, Trung cạnh tranh trong cuộc họp G20

Trong cuộc họp ngoại trưởng các nước G20 tại Italy, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cùng nêu mục tiêu mang tính cạnh tranh trong tương lai.

Trước các nước G20, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố cần có một thể chế quốc tế "hiệu quả, có trách nhiệm". Trong khi đó, Trung Quốc phản đối những lời kêu gọi sáo rỗng của các nước về chủ nghĩa đa phương hay khả năng tích trữ vaccine.
Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nói nhóm G20 cần một “thể chế đa phương mạnh mẽ”, nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng như đại dịch hay an ninh khí hậu.
“Chúng ta cần hợp tác và chúng ta cần làm điều đó một cách hiệu quả”, South China Morning Post dẫn lời ông Blinken trong cuộc họp ở Italy hôm 29/6. “Chủ nghĩa đa phương là công cụ duy nhất khiến mục tiêu này khả thi”.
Ông Anthony Blinken đang đến thăm và làm việc ở nhiều nước châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Italy và Vatican. Đây là một phần nỗ lực của Mỹ, nhằm thúc đẩy các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và phát huy cơ chế hợp tác trước Trung Quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng tham gia cuộc họp trực tuyến của các nước G20. Ông khẳng định các nước thành viên cần duy trì chủ nghĩa đa phương, nỗ lực xây dựng một nền kinh tế toàn cầu mở.
Ông Vương Nghị nêu nhiệm vụ của G20 là tránh “phá vỡ thị trường toàn cầu, chính trị hóa các cơ chế hợp tác và thống trị hệ tư tưởng theo các quy tắc và tiêu chuẩn”. Ông nói: “Chúng ta cần theo đuổi xu hướng cởi mở, hòa nhập và phản đối việc tách biệt, bài xích”.
Ngoai truong My, Trung canh tranh trong cuoc hop G20
 Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.
Phía Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh sự đóng góp của hai nước vào nỗ lực tiêm chủng toàn cầu. Washington mới cam kết tài trợ thêm 580 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho chương trình COVAX, trong khi Trung Quốc đã cung cấp hơn 450 triệu liều vaccine cho gần 100 quốc gia.
Hai nước đều ủng hộ việc loại bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại vaccine ngừa Covid-19.
Bên lề cuộc họp G20, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken sẽ họp song phương với những người đồng cấp từ Nhật Bản, Arab Saudi, Ấn Độ và Argentina. Song ông không có cuộc họp nào với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Cuộc họp ở bang Alaska, Mỹ, hồi tháng 3 là lần cuối cùng ông Anthony Blinken và ông Vương Nghị thảo luận trực tiếp. Cả hai đã có cuộc trò chuyện căng thẳng khi tranh cãi về các vấn đề như nhân quyền, thương mại và trật tự quốc tế.

Chân dung cựu Thị trưởng Hàn Quốc lĩnh án tù vì bê bối tình dục

(Kiến Thức) - Cựu Thị trưởng thành phố Busan (Hàn Quốc) Oh Keo-don mới đây bị tuyên án 3 năm tù vì hành vi quấy rối tình dục nhân viên nữ tại nơi làm việc.

Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc
 Tờ Korea JoongAng Daily đưa tin, trong phiên xét xử tại Tòa án Busan ngày 29/6, cựu Thị trưởng Busan Oh Keo-don bị kết án 3 năm tù vì hành vi quấy rối tình dục một nữ nhân viên hồi năm ngoái. Ảnh: Yonhap. 

Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-2
Ngoài ra, ông Oh, hiện giờ 72 tuổi, còn bị cấm làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong thời gian 5 năm. Ảnh: KJD.  

Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-3
Theo nguồn tin từ chính quyền thành phố, vào năm 2020, ông Oh đã nhờ một nữ công chức đến văn phòng để hướng dẫn ông cách sử dụng máy tính. Tại đây, ông Oh đã có những hành vi khiếm nhã đối với cô nhân viên, dù bị phản đối. Ảnh: SCMP. 

Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-4
 Ông Oh tuyên bố từ chức Thị trưởng Busan hồi tháng 4/2020, sau khi thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Hình ảnh ông Oh (phía sau) rời khỏi buổi họp báo năm ngoái. Ảnh: Yonhap. 
Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-5
 "Tôi xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa với 3,5 triệu cư dân Busan", ông Oh nói trong cuộc họp báo kéo dài 7 phút sau khi tuyên bố từ chức. Ảnh: KT. 
Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-6
 Cũng trong phiên tòa xét xử hôm 29/6, Thẩm phán Ryu Seung-woo bác bỏ lời biện hộ rằng hành vi lạm dụng của ông Oh chỉ diễn ra một lần. Nguồn tin cho hay, ông Oh còn bị cáo buộc đã quấy rối một phụ nữ khác vào năm 2018. Ảnh: Yonhap. 
Chan dung cuu Thi truong Han Quoc linh an tu vi be boi tinh duc-Hinh-7
 Thẩm phán Ryu Seung-woo tuyên bố bị cáo Oh đã lạm dụng "vị trí cấp trên" để thực hiện hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, trước khi tuyên án 3 năm tù đối với ông Oh. Ảnh: KT. 

Matxcơva báo cáo kỷ lục số người chết vì COVID-19

Matxcơva hôm Chủ nhật (27/6) ghi nhận số người chết vì COVID-19 hàng ngày cao nhất cho đến nay tại Nga.

Đại dịch COVID-19 hiện đã giết chết gần 4 triệu người trên khắp thế giới. Các chiến dịch tiêm chủng làm giảm số lượng ca nhiễm ở nhiều quốc gia phát triển, nhưng biến chủng Delta vẫn là một mối lo ngại.

“Đột nhập” đất nước Nam Phi phong tỏa toàn quốc vì COVID-19

(Kiến Thức) - Nam Phi đã phong tỏa đất nước trong nỗ lực nhằm khống chế dịch bệnh COVID-19.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19
Nhà chức trách Nam Phi đã tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa cấp độ 3 trên quy mô toàn quốc, bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/12/2020 nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19. (Nguồn ảnh: Reuters) 

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-2
 Theo đó, tất cả sự kiện có đông người tham dự bị cấm trong vòng 14 ngày, ngoại trừ việc tang lễ song số người tham dự không được vượt quá 50. Chính phủ cũng nghiêm cấm các hoạt động mua bán đồ uống có cồn, đồng thời kéo dài thời gian giới nghiêm ban đêm từ 21h tối hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-3
 Tổng thống Nam Phi Ramaphosa nhấn mạnh việc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng là bắt buộc, cá nhân nào không thực hiện có thể bị truy tố và bỏ tù tới 6 tháng.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-4
 Các nhân viên tang lễ mặc đồ bảo hộ chôn cất thi thể bệnh nhân COVID-19 tại nghĩa trang Olifantsvlei, phía tây Joburg, Nam Phi, ngày 6/1.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-5
 Cảnh sát "thẩm vấn" hai người đàn ông đeo mặt nạ trong chuyến tuần tra khi lệnh giới nghiêm vào ban đêm được tái áp đặt vì COVID-19, tại Pretoria ngày 9/1/2021.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-6
 Một địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại Midrand, Nam Phi.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-7
 Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Steve Biko trong thời gian bùng dịch COVID-19 ở Pretoria hôm 19/1.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-8
Một người đàn ông bị bắt giữ vì vi phạm lệnh giới nghiêm ở Pretoria hôm 9/1.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-9
Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Midrand ngày 18/1. 
 
“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-10
Một trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở vùng ngoại ô Northcliff, Johannesburg, đóng cửa vì quá tải, ngày 5/1.  

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-11
 Nam Phi là nước ghi nhận số ca mắc và tử vong vì COVID-19 nhiều nhất ở Châu Phi.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-12
 Mọi người xếp hàng chờ đến lượt xét nghiệm tại Grasmere Toll Plaza ở Lenasia, ngày 14/1.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-13
 Cảnh vắng vẻ tại bãi biển ở Durban, Nam Phi, ngày 1/1.

“Dot nhap” dat nuoc Nam Phi phong toa toan quoc vi COVID-19-Hinh-14
 Một người đàn ông không đeo khẩu trang đi bộ trên đường phố ở Soweto ngày 28/12/2020, trước khi lệnh phong tỏa được tái áp đặt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới