Ngành thuế sẽ kiểm tra thông tin người Việt trong “Hồ sơ Panama“

Dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được công bố tối 9/5 đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan trong đó tại Việt Nam có khoảng gần 200 người.

Dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được công bố tối 9/5 đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 200 người.
Cụ thể, đối với Việt Nam, dữ liệu vừa công bố, cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài. Những công ty này chủ yếu được đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh. Ngoài ra, danh sách Hồ sơ Panama công bố 185 địa chỉ tại Việt Nam.
Nganh thue se kiem tra thong tin nguoi Viet trong “Ho so Panama“
Công ty Việt trong "Hồ sơ Panama" chủ yếu đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh. (Ảnh: offshoreleaks.icij.org) 
Đặc biệt, hồ sơ cũng đề cập đến 189 cá nhân có liên quan tới Việt Nam. Những cái tên được nhắc tới trong danh sách bao gồm cả tên người Việt Nam và nước ngoài.
Để tra cứu dữ liệu mới cập nhật về các công ty vỏ bọc, người dùng có thể truy cập vào trang web https://offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).
Trao đổi với phóng viên VietnamPlus sáng nay (10/5), ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho rằng, đây là vụ việc liên quan tới nhiều cơ quan và ngành thuế chỉ là một trong số này.
Chưa nói cụ thể nhưng lãnh đạo ngành thuế khẳng định sẽ cho cơ quan chức năng kiểm tra thông tin trên và sẽ có báo cáo.
Cũng trong sáng nay, phía ICIJ đã đăng tải dữ liệu chi tiết về hơn 200.000 công ty nước ngoài bí mật trong "Hồ sơ Panama." Dữ liệu được công bố tiết lộ tổng cộng hơn 360.000 cái tên của các cá nhân và tổ chức đứng sau các công ty vỏ bọc nặc danh.
Theo ICIJ, các thông tin trên, được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu có công cụ tìm kiếm, chỉ là một phần trong số các tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama.
Trước đó, hồi đầu tháng Tư, báo chí quốc tế đã đồng loạt công bố một tài liệu mật về đợt rò rỉ dữ liệu lớn nhất cho tới nay về một "thiên đường trốn thuế" của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới. Các tài liệu này được báo Đức đặt tên "Hồ sơ Panama" cho thấy cách công ty trên giúp khách hàng trốn thuế và rửa tiền, liên quan tới 214.000 công ty ma.
Theo báo tại thời điểm đó, có khoảng 140 chính trị gia khắp thế giới đã tìm tới "thiên đường trốn thuế," trong số đó có 12 nhà lãnh đạo các nước.
Mời quý độc giả xem thêm video về "Hồ sơ Panama" (nguồn VTC):

Những điều ít biết về “thiên đường trốn thuế” Panama

(Kiến Thức) - Panama được gọi là thiên đường trốn thuế bởi môi trường kinh doanh ở đây có rất nhiều ưu đãi thuế và chế độ đãi ngộ cho người nước ngoài.

Sau khi tài liệu mật mang tên “Hồ sơ Panama” về một “thiên đường trốn thuế” của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới hé lộ, hàng loạt quốc gia đã mở cuộc điều tra. Quốc gia nào cũng đều quan tâm đến 11,5 triệu trang tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama và có văn phòng tại 35 nước trên thế giới.
Nhung dieu it biet ve “thien duong tron thue” Panama
Trụ sở của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

Trò bẩn đại gia cuống cuồng tẩu tán tiền trước khi ly hôn

(Kiến Thức) - Đó là đủ các chiêu trò giấu tiền của các vị tỷ phú thế giới trước khi cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ.

Tỷ phú lập quỹ đen trước khi li hôn vợ

Bên cạnh lật mặt nhiều chính trị gia lớn với khối tài khoản khổng lồ được che dấu ở nước ngoài, tài liệu Panama (Panama Papers) còn giúp bóc mẽ hàng tá chiêu trò giấu tiền của các tỷ phú thế giới khi hôn nhân của họ đứng bên bờ đổ vỡ. Điển hình là trường hợp của tỷ phú Scot Young.

Siêu dự án sông Hồng: Không thể bán sông Hồng vì lợi ích kinh tế

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho rằng, dự án cải tạo sông Hồng mới là ý tưởng và Cty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình xin được nghiên cứu ý tưởng đó. 

Không nước nào bán cả dòng sông cho tư nhân

Đọc nhiều nhất

Tin mới