Nga thay thế tàu ngầm Kilo 636 bằng Kalina

(Kiến Thức) - Tàu ngầm tấn công Kalina được trang bị hệ thống động cơ AIP hứa hẹn sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất thay thế lớp tàu huyền thoại Kilo.

Sputnik News đưa tin, quá trình đóng mới tàu ngầm tấn công phi hạt nhân thế hệ mới mang tên Kalina sẽ bắt đầu ngay sau khi 3 tàu Project 677 Lada hoàn thành vào năm 2019.

Tàu ngầm tấn công Kalina sẽ được trang bị động cơ đẩy không khí tuần hoàn độc lập (AIP). Tàu ngầm thế hệ mới sẽ giúp  nâng cao sức mạnh tấn công dưới nước cho Hải quân Nga.

Động cơ AIP có ưu điểm là giúp tàu ngầm hoạt động lâu hơn dưới nước mà không cần phải nổi lên thường xuyên để sạc pin như tàu ngầm chạy động cơ diesel thông thường. Các tàu ngầm chạy bằng động cơ AIP có thể lặn liên tục dưới nước hơn một tuần.

Một ưu điểm khác của tàu ngầm AIP là không cần các máy bơm khổng lồ để làm mát cho lò phản ứng hạt nhân, qua đó giúp tàu hoạt động êm hơn, đối phương khó phát hiện hơn. Phó tư lệnh Hải quân Nga, Phó đô đốc Alexander Fedotenkov nói với kênh truyền hình Rossiya 24 vào ngày 20/3 rằng: “Việc đóng mới tàu ngầm thế hệ mới sẽ bắt đầu trong thời gian tới”.

Đặc tính kỹ chiến thuật của dự án tàu ngầm AIP Kalina vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng dự án sẽ được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của Nga.

Nga thay the tau ngam Kilo 636 bang Kalina
Tàu ngầm phi hạt nhân Dự án 677 Lada không đáp ứng được yêu cầu để thay thế Hố đen đại dương Kilo. Ảnh: Vitaly V.Kuzmin 

Các tàu ngầm phi hạt nhân chạy động cơ AIP đã trở nên phổ biến ở hải quân các nước phương Tây. Trong khi đó, Hải quân Nga chưa có tàu ngầm nào sử dụng loại động cơ này. Trước đó, Nga đã tiến hành đóng mới tàu ngầm Project 677 Lada.

Sau khi hoàn thành tàu đầu tiên mang tên Sankt Peterburg, Hải quân Nga có kế hoạch trang bị động cơ AIP cho tàu ngầm lớp Lada. Tuy nhiên, kế hoạch trang bị AIP cho lớp tàu ngầm này không thành công. Project 677 dự định thay thế cho tàu ngầm lớp Kilo nhưng các thử nghiệm cho thấy dự án không thực sự thành công.

Moscow sẽ hoàn thành nốt 2 tàu còn lại của lớp Lada và hủy dự án này. Dự kiến 2 tàu còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2018 và 2019. 

“Chết sặc” với tàu đổ bộ “há mồm” của Triều Tiên

(Kiến Thức) - Thay vì chỉ mở cửa mũi, tàu đổ bộ của Triều Tiên gần như là “cắt mũi” để tạo cửa đổ bộ cho phương tiện bọc thép đánh chiếm bờ biển. 

“Chet sac” voi tau do bo “ha mom” cua Trieu Tien
Theo Hãng thông tấn TW Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm 20/3 cho biết, Quân đội Triều Tiên vừa tiến hành cuộc tập trận đổ bộ đường biển quy mô lớn tại một địa điểm bí mật với sự tham gia của lực lượng tàu đổ bộ, xe bọc thép và binh sĩ thủy quân lục chiến. Nguồn ảnh: KCNA 

Việt Nam “độ” tàu pháo Mỹ thành tàu tên lửa thế nào?

(Kiến Thức) - Với những bộ óc sáng tạo, “cái khó ló cái khôn”, các cán bộ HQND Việt Nam đã biến chiến hạm HQ-01 lạc hậu chỉ có pháo thành tàu tên lửa mạnh mẽ.

Viet Nam “do” tau phao My thanh tau ten lua the nao?
Sau ngày 30/4/1975, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã thu giữ và tái trang bị chiến hạm HQ-15 Phạm Ngũ Lão của VNCH. Đây vốn từng là tàu tuần duyên của cảnh sát biển Mỹ được nghỉ hưu năm 1970. Sau khi đưa vào biên chế, HQND Việt Nam đã đặt phiên hiệu mới cho con tàu này là HQ-01. Nguồn: Quansuvn 

Chiêm ngưỡng sức mạnh vô song của Quân đội Mỹ

(Kiến Thức) - Dù bị cắt giảm đáng kể ngân sách quân phòng hàng năm nhưng Quân đội Mỹ đủ khả năng hiện diện quân sự tại bất kỳ đâu trên thế giới.

Chiem nguong suc manh vo song cua Quan doi My
Tạp chí Business Insider vừa cho đăng tải phóng sự ảnh ghi lại sự hiện diện của Quân đội Mỹ ở hầu như mọi nơi trên thế giới trong năm 2015 từ Châu Á –Thái Bình Dương cho đến Bắc Cực xa xôi. Còn đối với binh sĩ Mỹ “văn phòng làm việc” của họ có thể là ở bất kỳ đâu trên thế giới. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới