Nga sẽ lập "vùng đệm" ở biên giới với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho Quân đội Nga lập một "vùng đệm an ninh" ở khu vực dọc biên giới với Ukraine.

Theo RT, ngày 22/5, Tổng thống Putin đã giao nhiệm vụ cho Quân đội Nga lập một "vùng đệm an ninh" ở khu vực dọc biên giới với Ukraine.

"Tôi quyết định tạo ra vùng đệm an ninh cần thiết dọc theo biên giới. Các lực lượng vũ trang của chúng ta đang tích cực thực hiện nhiệm vụ này", Tổng thống Putin nói trong cuộc họp về tình hình ở các vùng biên giới của Nga, bao gồm Kursk, Belgorod và Bryansk. Các biện pháp bổ sung để hỗ trợ cư dân ở những khu vực này cũng đã được thảo luận.

putin.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: GI.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga buộc phải tạo ra một khu vực như vậy để bảo vệ dân thường ở các khu vực biên giới khỏi cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

"Quân đội Nga sẽ tạo ra một khu vực an ninh mà kẻ địch sẽ rất khó có thể vượt qua bằng vũ khí của họ, chủ yếu là vũ khí có nguồn gốc nước ngoài, vào thời điểm chúng ta cho là thích hợp", Tổng thống Putin từng tuyên bố vào hồi tháng 3/2024.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau một cuộc tấn công của Ukraine vào thị trấn Kursk khiến ít nhất 12 dân thường bị thương, trong đó có hai trẻ em.

Theo Thống đốc Kursk tạm quyền Aleksandr Khinshtein, cuộc tấn công nhắm vào một khu vực gần đường cao tốc Kursk-Rylsk dẫn vào thị trấn.

Các báo cáo của phương tiện truyền thông cho rằng, cuộc tấn công có sự tham gia của bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ cung cấp.

Trong hai ngày qua, Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 485 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine đã bị bắn hạ trong 48 giờ qua. Ít nhất 63 máy bay không người lái đã bị chặn ở Vùng Moscow, trong khi số lượng lớn nhất bị chặn lại ở Vùng Orel.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ukraine tham vấn các đồng minh phương Tây sau cuộc đàm phán với Nga

Nguồn video: Vietnam Plus

Ông Medvedev nói về "cơ hội cuối cùng" cho Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã nói về "cơ hội cuối cùng" dành cho Ukraine để duy trì một nhà nước có tư cách pháp lý nhất định.

RT đưa tin, phát biểu tại một diễn đàn pháp lý quốc tế ở St. Petersburg ngày 20/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thừa nhận rằng Moscow "hoàn toàn không thích chính quyền Kiev hiện tại".

Tuy vậy, ông gợi ý giới chức Ukraine có "một cơ hội cuối cùng để bảo tồn một số loại hình nhà nước hoặc một số loại hình pháp nhân quốc tế và có được cơ hội phát triển hòa bình", sau khi cuộc xung đột Ukraine được giải quyết.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump sắp diễn ra?

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán rằng cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin "sắp diễn ra".

Theo New York Post, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump đã gây chú ý hôm 15/5 khi dự đoán rằng cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Putin sẽ "sớm diễn ra".

"Thỏa thuận cuối cùng sẽ được Tổng thống Trump đưa ra trong phòng họp và ký kết. Các thỏa thuận đều liên quan đến thời điểm. Khi thời điểm thích hợp đến, đó là lúc hai nhà lãnh đạo (Mỹ - Nga) gặp nhau. Kỳ vọng của tôi là điều đó sắp xảy ra", Giám đốc cấp cao về chống khủng bố Sebastian Gorka cho biết trong cuộc phỏng vấn liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hé lộ thời gian có thể diễn ra đàm phán Nga - Ukraine

Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine dự kiến bắt đầu tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào lúc 10 giờ sáng ngày 16/5 (giờ địa phương).

RT đưa tin, cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột dự kiến diễn ra tại Istanbul hôm 15/5 nhưng đã lùi lại một ngày. Phái đoàn Nga sẽ chờ phái đoàn Ukraine tại Cung điện Dolmabahce, Istanbul, lúc 10 giờ sáng ngày 16/5 (giờ địa phương).

Theo nguồn tin của hãng Anadolu, phái đoàn Nga và Ukraine cũng sẽ gặp đại diễn Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vào cùng ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới