Nga “hồi sinh” siêu ngư lôi hạt nhân đe dọa bờ tây nước Mỹ

(Kiến Thức) - Một trong những chuyên gia phân tích quân sự hàng đầu của Nga cho biết, Moscow đang có kế hoạch “hồi sinh” dự án chế tạo siêu ngư lôi hạt nhân từ thời Liên Xô vốn bị trì hoãn từ đầu những năm 1990 do thiếu ngân sách.

Theo trang tin quân sự Defence Blog, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti, Shamil Aliyev - một trong những chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga - cho biết nước này có kế hoạch “hồi sinh” dự án siêu ngư lôi hạt nhân từ thời Liên Xô.
Theo đó, Nga đang xem xét ý tưởng của viện sĩ Viện Hàn lâm Liên Xô Andrei Sakharov về việc hoàn tất đề án phát triển siêu ngư lôi mang theo vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Nga có thể sẽ "hồi sinh" dự án siêu ngư lôi hạt nhân từ thời Liên Xô? Ảnh: Defence Blog.
 Nga có thể sẽ "hồi sinh" dự án siêu ngư lôi hạt nhân từ thời Liên Xô? Ảnh: Defence Blog. 
“Hiện tại Quân đội Nga đang có xu hướng quay trở lại với những ý tưởng chế tạo vũ khí trước đây vốn chưa được hoàn thành trong giai đoạn sau khi Liên Xô tan rã. Ý tưởng của Viện sĩ Sakharov về việc phát triển một mẫu siêu ngư lôi hạt nhân có chiều dài 24 mét, đường kính 1,5 mét với đầu đạn hạt nhân và tầm bắn 50 km đang được xem xét lại”, chuyên gia Shamil Aliyev cho hay.

Mời độc giả xem thêm video về sức mạnh ngư lôi (Nguồn: QPVN)

Trước đây, dự án chế tạo siêu ngư lôi của Liên Xô nhằm mục đích tấn công các căn cứ hải quân tại Mỹ cũng như các thành phố ven biển. Một vụ nổ có thể tạo ra đợt sóng thần phá hủy mọi thứ trên bờ biển cũng như cách xa bờ.
Cũng theo chuyên gia Shamil Aliyev, ý tưởng về dự án từ thời Liên Xô này “chưa được thực hiện không phải là do nó không hiệu quả mà chỉ vì thiếu ngân sách”.
Được biết, hiện tại Hải quân và Không quân Nga đều có trong biên chế một số dòng ngư lôi hạt nhân chiến thuật được triển khai từ cả tàu ngầm lần máy bay ném bom. Tuy nhiên, các mẫu ngư lôi này thường có tầm bắn hạn chế và hiệu quả hoạt động không cao.

Lộ thời điểm Hải quân Nga nhận siêu ngư lôi hạt nhân Status-6

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho biết, Hải quân Nga có thể sẽ được trang bị phương tiện không người lái dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Status-6 muộn nhất là vào năm 2027. 

Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho biết, Hải quân Nga sẽ nhận được siêu ngư lôi hạt nhân Status-6 (Poseidon) theo chương trình vũ khí nhà nước hiện tại trong khoảng thời gian 2018-2027. Status-6 sẽ được vận chuyển bằng tàu ngầm hạt nhân mới đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Sevmash.

Tận mắt bên trong vũ khí mạnh nhất của pháo binh VN

(Kiến Thức) - Là một trong những trang bị chính của Lữ đoàn pháo binh 45, 2S3 Akatsiya có thể được xem là mẫu pháo tự hành mạnh nhất của Pháo binh Việt Nam hiện nay.

Tan mat ben trong vu khi manh nhat cua phao binh VN
 Theo đó trong chương trình “Sao Nhập Ngũ” do kênh Quốc phòng Việt Nam thực hiện, khán giả đã có cơ hội tận mắt khám phá bên trong “đại bác bánh xích” có thể xem là mạnh nhất của Pháo binh Việt Nam – pháo tự hành 152mm 2S3 Akatsiya. Nguồn ảnh: Sap Nhập Ngũ.

Kỳ thú cảnh quân đội Nga huấn luyện phóng viên chiến trường

(Kiến Thức) - Một nghề cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, tuy nhiên để có thể bước chân vào chiến trường đối mặt với súng đạn, người phóng viên chiến trường cần được trang bị những kỹ năng tối thiểu để có thể sống sót được ở nơi tiền tuyến.

Để đảm bảo được sự an toàn cho mình và cho những người khác trên chiến trường khốc liệt, các phóng viên chiến trường của Nga thường được quân đội huấn luyện các kỹ năng tối thiểu cần thiết để họ có thể sinh tồn được trên chiến trường khốc liệt. Nguồn ảnh: Sina.
 Để đảm bảo được sự an toàn cho mình và cho những người khác trên chiến trường khốc liệt, các phóng viên chiến trường của Nga thường được quân đội huấn luyện các kỹ năng tối thiểu cần thiết để họ có thể sinh tồn được trên chiến trường khốc liệt. Nguồn ảnh: Sina.

Đọc nhiều nhất

Tin mới