Nga giải thích lý do Patriot của Mỹ không thể sánh bằng S-400

(Kiến Thức) - Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin, không một hệ thống nào trong số các hệ thống tên lửa phòng không trên thế giới hiện tại có thể đạt tới các thông số kỹ thuật của S-300 và S-400.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây cvới Sputnik, Thứ trưởng Quốc phòng Nga – Alexander Fomin đã giải thích lý do tại sao nhiều quốc gia trên thế giới lại muốn mua các tổ hợp phòng không S-300 và S-400 của Nga hơn là các hệ thống Patriots, thậm chí là hệ thống nâng cấp Patriot PAC-3 + do Mỹ sản xuất, bất chấp các lệnh trừng phạt của Washington lên các công ty vũ khí của Nga hiện tại.
Theo Thứ trưởng Alexander Fomin, không một hệ thống nào trong số các hệ thống tên lửa phòng không trên thế giới hiện tại có thể đạt tới các thông số kỹ thuật của S-300 và S-400.
Nga giai thich ly do Patriot cua My khong the sanh bang S-400
 Siêu tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga. Nguồn ảnh: Sputnik.

Thứ trưởng Alexander Fomin khẳng định, "Thực tế mọi người đều biết rằng, không có bất cứ biến thể Patriot nào thậm chí là phiên bản Patriot PAC-3+ có thể đạt tới các tính năng kỹ chiến thuật của S-300, chứ chưa nói đến S-400. Ở đây Patriot thua về kém các tên lửa Nga cả về tầm bắn, số lượng mục tiêu có thể theo dõi, hay thực hiện tấn công đồng thời và cả tốc độ tên lửa bay tới mục tiêu. Trong tất cả các thông số trên S-300 hoàn toàn có thể đánh bại Patriot PAC-3+ ."

Ông Alexander Fomin cũng lưu ý rằng trong khi hệ thống Patriot có thể tấn công các mục tiêu với tốc độ lên đến 2.000m/s, thì các hệ thống phòng không của Nga có thể bắn hạ các mục tiêu bay ở 4.700m/s. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng giải thích rằng các mục tiêu đó thậm chí chưa được ra đời và có thể sẽ chỉ thực sự là mối nguy từ năm 2040-2050 – nghĩa là trong tương lai rất xa.

Ông Alexander Fomin kết luật: “Mọi người đều hiểu điều này và lệnh trừng phạt của Washington không thể làm thay đổi được sự thật không có hệ thống phòng không nào tốt hơn S-300 và S-400 của Nga.”

Nga giai thich ly do Patriot cua My khong the sanh bang S-400-Hinh-2
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC-3+ của Mỹ. Ảnh: Defencenews.

Được biết, một số nước đã phải đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận của Mỹ đối với các hợp đồng mua thiết bị quân sự của Nga. Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đang phải đối mặt với mối đe dọa đối khi ký kết các hợp đồng mua tổ hợp phòng không S-400 của Nga. Indonesia cũng có nguy cơ đối mặt với lệnh trừng phạt do hợp đồng chiến đấu cơ Su-35.

Nếu các nước này không nhận được sự chấp nhận từ Bộ tài chính Hoa Kì, họ có thể bị xử phạt theo Đạo luật CAATSA của Mỹ (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act - tạm dịch là Đạo luật Chống kẻ thù của Mỹ thông qua các Biện pháp Trừng phạt).

Mời độc giả xem Video: Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga bắn đạn thật.

F-35 hoàn toàn đủ khả năng tấn công hạt nhân phủ đầu Moscow

(Kiến Thức) - Nhà phân tích quân sự Victor Esin trả lời phỏng vấn trang Armeyskiy Standart cho rằng, việc tích hợp bom hạt nhân B61-12 cho F-35 sẽ một phần nào đó giúp Quân đội Mỹ giải được bài toàn duy trì khả năng răn đe hạt nhân.

F-35 hoan toan du kha nang tan cong hat nhan phu dau Moscow
 Nhà phân tích quân sự người Nga cho rằng, khả năng chiến đấu cơ F-35 mang bom hạt nhân B61-12 và được triển khai trên các căn cứ NATO ở Litva hoặc Latvia sẽ “thực sự làm thay đổi trạng thái của những vũ khí hạt nhân này”.

Kinh ngạc số tiền Ấn Độ bỏ ra mua “rồng lửa” S-400 của Nga

(Kiến Thức) - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, thương vụ Ấn Độ mua tổ hợp phòng không S-400 của Nga có tổng giá trị khoảng 6 tỷ USD. Nhiều khả năng, Moscow và New Delhi sẽ công bố thỏa thuận này trước tháng 10/2018.

Theo báo Pravda, Nga đã lên kế hoạch chuyển các bộ phận của tổ hợp phòng không S-400 tới Ấn Độ. Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với RBC rằng tổng giá trị của thỏa thuận ước tính rơi vào khoảng 6 tỷ USD.
 Theo báo Pravda, Nga đã lên kế hoạch chuyển các bộ phận của tổ hợp phòng không S-400 tới Ấn Độ. Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với RBC rằng tổng giá trị của thỏa thuận ước tính rơi vào khoảng 6 tỷ USD.

Nhiều khả năng, Nga và Ấn Độ sẽ công bố thỏa thuận này trước khi nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau vào tháng 10/2018.
 Nhiều khả năng, Nga và Ấn Độ sẽ công bố thỏa thuận này trước khi nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau vào tháng 10/2018.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng, Ấn Độ có thể sẽ nhận được 5 tổ hợp S-400 của Nga. Ngày 28/5, hai bên đã ký một biên bản ghi nhớ. Chi phí của toàn bộ hợp đồng S-400 này là 6,2 tỷ USD.
 Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng, Ấn Độ có thể sẽ nhận được 5 tổ hợp S-400 của Nga. Ngày 28/5, hai bên đã ký một biên bản ghi nhớ. Chi phí của toàn bộ hợp đồng S-400 này là 6,2 tỷ USD.

Một nguồn tin Ấn Độ tiết lộ, quá trình đàm phán về thương vụ S-400 đang trải qua giai đoạn cuối cùng. “Chướng ngại” duy nhất của thỏa thuận này đó chính là nguy cơ New Delhi đối diện với các biện pháp trừng phạt từ Washington liên quan đến “Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận" (CAATSA) vốn áp dụng các lệnh trừng phạt lên những quốc gia mua vũ khí từ Moscow.
 Một nguồn tin Ấn Độ tiết lộ, quá trình đàm phán về thương vụ S-400 đang trải qua giai đoạn cuối cùng. “Chướng ngại” duy nhất của thỏa thuận này đó chính là nguy cơ New Delhi đối diện với các biện pháp trừng phạt từ Washington liên quan đến “Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận" (CAATSA) vốn áp dụng các lệnh trừng phạt lên những quốc gia mua vũ khí từ Moscow.

Hồi tháng 4/2018, truyền thông Nga và Ấn Độ đưa tin hai nước đã gần đạt được thỏa thuận về thương vụ “rồng lửa” S-400 và dự kiến thỏa thuận sẽ được ký kết trước cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Nga-Ấn vào tháng 10/2018.
 Hồi tháng 4/2018, truyền thông Nga và Ấn Độ đưa tin hai nước đã gần đạt được thỏa thuận về thương vụ “rồng lửa” S-400 và dự kiến thỏa thuận sẽ được ký kết trước cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Nga-Ấn vào tháng 10/2018.

Trước đó, hồi tháng 3/2018, Sputnik đưa tin, Không quân Ấn Độ mong muốn đưa vào biên chế ít nhất 5 tổ hợp phòng không S-400 trong năm 2022.
 Trước đó, hồi tháng 3/2018, Sputnik đưa tin, Không quân Ấn Độ mong muốn đưa vào biên chế ít nhất 5 tổ hợp phòng không S-400 trong năm 2022. 

Không quân Ấn Độ (IAF) cho biết việc mua tổ hợp phòng không S-400 do Nga phát triển đóng vai trò quan trọng giúp New Delhi đối phó với những mối đe dọa tiềm ẩn từ phía Trung Quốc và Pakistan.
 Không quân Ấn Độ (IAF) cho biết việc mua tổ hợp phòng không S-400 do Nga phát triển đóng vai trò quan trọng giúp New Delhi đối phó với những mối đe dọa tiềm ẩn từ phía Trung Quốc và Pakistan.
Được biết, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-400 Triumf do Nga sản xuất đã được đưa vào phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga từ ngày 28/4/2007 để thay thế cho hệ thống S-300.
  Được biết, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-400 Triumf do Nga sản xuất đã được đưa vào phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga từ ngày 28/4/2007 để thay thế cho hệ thống S-300.

Tổ hợp S-400 có khả năng đánh chặn, phá hủy mọi mối đe dọa trên không ở vị trí cách xa tới 400 km ở độ cao 30 km và có thể “hạ gục” đồng thời 6 mục tiêu. Mỗi tổ hợp S-400 bao gồm hệ thống radar giám sát theo dõi mục tiêu, bệ phóng, tên lửa dẫn đường cùng các phương tiện điều khiển và chỉ huy.
 Tổ hợp S-400 có khả năng đánh chặn, phá hủy mọi mối đe dọa trên không ở vị trí cách xa tới 400 km ở độ cao 30 km và có thể “hạ gục” đồng thời 6 mục tiêu. Mỗi tổ hợp S-400 bao gồm hệ thống radar giám sát theo dõi mục tiêu, bệ phóng, tên lửa dẫn đường cùng các phương tiện điều khiển và chỉ huy.

Top 10 pháo tự hành bánh lốp: Nga “đội sổ”, Mỹ mất hút

(Kiến Thức) - Dù nổi tiếng với những khẩu pháo uy lực, xuất khẩu tới hàng chục quốc gia trên thế giới, nhưng rất bất ngờ khi trong top 10 pháo tự hành bánh lốp mạnh nhất thế giới, Liên bang Nga lại đứng bét bảng. 

Top 10 phao tu hanh banh lop: Nga “doi so”, My mat hut
 Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống pháo tự đặt trên khung bệ bánh xích, trong khoảng 20-30 năm trở lại đây các phương tiện pháo tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp ngày càng phổ biến hơn. Thậm chí, không ít quốc gia đã dừng phát triển pháo tự hành bánh xích chuyển sang bánh lốp. Nguồn ảnh: Pakistan Defence

Đọc nhiều nhất

Tin mới